Ukraine thằng thừng tuyên bố "thỏa thuận ngầm" giữa ông Trump và ông Putin "đã chết" Ukraine thằng thừng tuyên bố "thỏa thuận ngầm" giữa ông Trump và ông Putin "đã chết" , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo Yenisafak) Thứ hai, ngày 29/06/2026 GMT+7
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố rằng cái gọi là "tinh thần Anchorage” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin “đã chết hoàn toàn”, đồng thời bác bỏ các tuyên bố của Moscow về những thỏa thuận song phương giữa hai nhà lãnh đạo.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh AA
Ông Sybiha nhấn mạnh rằng mọi kế hoạch hòa bình được xây dựng mà không có sự tham gia của Kiev đều “định sẵn thất bại”, trong bối cảnh Nga tiếp tục viện dẫn các thỏa thuận được cho là đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Alaska năm 2025.
Trên nền tảng X, Ngoại trưởng Ukraine hôm 28/6 viết: “Thực tế cho thấy một điều rõ ràng: nếu ‘tinh thần Anchorage’ từng tồn tại, thì nó chắc chắn đã chết".
Ngoại trưởng Ukraine cho rằng Nga đang “ảo tưởng” khi tiếp tục nhắc đến khái niệm này và kêu gọi Moscow chấm dứt việc dựa vào các “ảo ảnh chính trị”, thay vào đó tham gia nghiêm túc vào các đề xuất đàm phán do Kiev đưa ra nhằm chấm dứt xung đột.
Trong khi đó, phía Mỹ đã phủ nhận việc có bất kỳ thỏa thuận ràng buộc nào được đạt được trong cuộc gặp tại Alaska. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết: “Đã có một đề xuất tại Alaska, nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết. Nếu có thỏa thuận, chúng ta đã có thể kết thúc chiến tranh”.
Ông cũng nhấn mạnh rằng việc Nga diễn giải cuộc gặp theo hướng có “hiểu biết chung” là không chính xác.
Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov chỉ trích phát biểu của ông Rubio là “thiếu ngoại giao” và yêu cầu Washington làm rõ vai trò của mình trong tiến trình hòa giải.
Hội nghị thượng đỉnh tại Anchorage vào tháng 8/2025 là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và ông Putin kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng. Nga nhiều lần viện dẫn “tinh thần Anchorage” như một cơ sở để thúc đẩy điều kiện ngừng bắn, trong khi Ukraine khẳng định mọi giải pháp hòa bình phải có sự tham gia đầy đủ của Kiev.
Căng thẳng ngoại giao giữa các bên tiếp tục leo thang, phản ánh những khác biệt sâu sắc về cách tiếp cận để chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 4 năm qua.