Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moscow sẵn sàng phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kyiv bất cứ lúc nào, và lời cảnh báo các nhà ngoại giao rời khỏi thủ đô không phải là hình thức mà là một tín hiệu thực sự.
Điện Kremlin đang thể hiện sự sẵn sàng cho một cuộc leo thang mới, sử dụng tên lửa đạn đạo như một công cụ gây áp lực, trong khi các cuộc tấn công trước đó đã cho thấy sự hỗn loạn và không chắc chắn trong các mục tiêu của Nga.
Tại một diễn đàn an ninh quốc tế, Shoigu tuyên bố Nga có “mọi thứ cần thiết” cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kyiv. Ông nhấn mạnh rằng cảnh báo các đại sứ quán nước ngoài rời khỏi thành phố được đưa ra “rất nghiêm túc và có chủ ý”, khi Moscow cho thấy một cuộc tấn công có thể mạnh mẽ đến mức nào. Ông nhấn mạnh: “Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, qua đó gián tiếp xác nhận sự sẵn sàng của Điện Kremlin cho một làn sóng leo thang mới.
Tuyên bố này được đưa ra sau vụ phóng thất bại tên lửa đạn đạo RS-26 Rubizh (Oreshnik) của Nga, nhằm trúng một hợp tác xã gara ở Bila Tserkva vào ngày 24 tháng 5. Các quân nhân và nhà báo Ukraine đến hiện trường không ghi nhận bất kỳ sự tàn phá quy mô lớn nào, làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả của cuộc phô trương sức mạnh của Nga. Mặc dù vậy, Điện Kremlin vẫn tiếp tục sử dụng chủ đề các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo như một biện pháp gây áp lực tâm lý lên Kyiv.
Đồng thời, ngoại giao Nga đang tăng cường các mối đe dọa quân sự: Sergey Lavrov nói rằng Moscow đang tiến hành các cuộc tấn công mới vào thủ đô và các cơ sở mà theo phiên bản của Nga, được sử dụng cho nhu cầu của Lực lượng vũ trang Ukraine. Nga cũng kêu gọi Mỹ sơ tán các nhà ngoại giao khỏi Kyiv do "mối đe dọa tấn công". Như vậy, Điện Kremlin đang cố gắng tạo ra một bầu không khí nguy hiểm thường trực để làm suy yếu lòng tin vào thủ đô Ukraine như một trung tâm an toàn của ngoại giao quốc tế.
Quân đội Ukraine nhấn mạnh rằng những tuyên bố như vậy là một phần của cuộc chiến tranh thông tin và tâm lý nhằm mục đích đe dọa xã hội và các đối tác. Đồng thời, Kyiv tiếp tục yêu cầu các đồng minh tăng cường hệ thống phòng không và phòng thủ chống tên lửa đạn đạo, vì chính những hệ thống này mới có khả năng vô hiệu hóa lợi thế cuối cùng của Nga trong cuộc chiến.
Tuyên bố của Shoigu một lần nữa khẳng định rằng Moscow không từ bỏ chiến lược tống tiền và đe dọa, sử dụng đạn đạo như một luận điểm trong các cuộc đối đầu chính trị và quân sự. Đối với Ukraine, điều này có nghĩa là cần thiết hơn nữa một lá chắn an ninh châu Âu và xuyên Đại Tây Dương có khả năng bảo vệ Kyiv khỏi các cuộc tấn công mới.