Lực lượng quốc phòng đang nắm giữ thế chủ động về mặt chiến thuật ở mặt trận - điều này được chứng minh bằng một phân tích gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, được công bố vào ngày 20 tháng 5. Các nhà phân tích lưu ý rằng sau một loạt các cuộc phản công hiệu quả và sự gia tăng mạnh mẽ tổn thất của quân đội nước xâm lược, Ukraine đang chuyển sang các hành động tích cực hơn ở nhiều khu vực cùng một lúc.
Những thắng lợi của Ukraine một lần nữa làm thay đổi cục diện chiến tranh.
Trong những tháng gần đây, Lực lượng Quốc phòng đã đạt được những tiến bộ đáng kể nhất kể từ chiến dịch Kursk. Từ tháng 11 năm 2025, các đơn vị Ukraine đã giải phóng một phần đáng kể của Kupyansk, trong mùa đông và mùa xuân năm 2026, họ đã giành lại hơn 400 km vuông ở phía nam, và vào cuối tháng 4 - một số khu định cư ở phía tây vùng Zaporizhia.
Những bước tiến ở phía nam đã tạo ra hiệu ứng domino cho chiến dịch tấn công mùa xuân-hè của Nga ở Donbas. Điện Kremlin buộc phải lựa chọn giữa việc duy trì phòng tuyến và tấn công vào các khu vực trọng yếu, điều này làm tiêu hao nguồn lực và làm chậm tiến độ các hoạt động tấn công.
Các cuộc tấn công vào hệ thống hậu cần và tổn thất ngày càng tăng của Liên bang Nga
ISW nhận định rằng khả năng tiến hành các cuộc tấn công tầm trung nhằm vào các vị trí, trang thiết bị và nhân lực của Nga của Ukraine đã làm suy yếu đáng kể tiềm lực tấn công của Nga. Theo Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrsky, trong tháng 5, số lượng các hành động tấn công của Ukraine đã vượt quá số lượng của Nga - một dấu hiệu cho thấy Ukraine đang giành lại thế chủ động ở cấp độ chiến thuật.
Quân đội Ukraine cho rằng điều này là do khả năng chiến đấu của các đơn vị Nga đã giảm mạnh. Chỉ sử dụng các hệ thống không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine, họ dự định gây ra khoảng 34.000 thương vong cho Liên bang Nga trong tháng 5 - chưa bao gồm các cuộc tấn công bằng pháo binh, các hoạt động tấn công hậu phương và những tổn thất chưa được xác nhận trên tiền tuyến.
Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã đạt được một mục tiêu quan trọng: tốc độ tiêu diệt quân chiếm đóng đã vượt qua tốc độ tuyển quân của Nga. Mục tiêu mới là khoảng 50.000 thương vong của địch mỗi tháng.
Các nhà phân tích cho rằng Lực lượng Quốc phòng sẽ mở rộng chiến dịch tấn công tầm trung và tiếp tục các cuộc phản công ở những khu vực dễ bị tổn thương trên chiến tuyến. Theo ISW, điều này sẽ càng làm suy yếu các kế hoạch tấn công của Nga và củng cố vị thế của Ukraine.
https://today.ua/490036-zsu-perelamali-situaciyu-na-fronti-ta-pochinayut-aktivno-povertati-teritoriyi-isw





.jpg)







 (1).gif)






