Chỉ huy Ukraine cảnh báo ớn lạnh Moscow Chỉ huy Ukraine cảnh báo ớn lạnh Moscow , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo Medura) Chủ nhật, ngày 03/05/2026
Robert Brovdi – chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, được biết đến với biệt danh “Magyar” tuyên bố trong cuộc phỏng vấn mới đây rằng lãnh thổ Nga sâu tới 1.500-2.000 km giờ đây “không còn là hậu phương an toàn”.
Robert Brovdi – chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine. Ảnh Medura.
Ông Robert Brovdi là một cựu doanh nhân và thương nhân ngũ cốc đã tình nguyện ra mặt trận ngay từ những ngày đầu chiến tranh và là một trong những người tiên phong trong quân đội Ukraine sử dụng drone cho trinh sát và tấn công, trước khi được bổ nhiệm đứng đầu binh chủng mới này.
Trong cuộc phỏng vấn gần đây với BBC, Magyar tuyên bố rằng lãnh thổ Nga sâu tới 1.500–2.000 km “không còn là hậu phương an toàn”.
Từ doanh nhân tai tiếng đến chỉ huy chiến trường
Ông Robert Brovdi là người gốc Hungary, sinh ra tại Uzhhorod, miền tây Ukraine – biệt danh “Magyar” cũng phản ánh nguồn gốc này. Trước khi Nga mở chiến dịch quân sự toàn diện, ông là một doanh nhân nổi tiếng, từng hoạt động trong lĩnh vực thương mại, bất động sản và nông nghiệp từ thập niên 1990. Các công ty liên quan đến ông từng nằm trong nhóm 5 nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất Ukraine.
Ông Brovdi từng đứng đầu công ty Khleb Investstroy – một trong những doanh nghiệp tai tiếng dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych. Ông cũng giữ vai trò lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn Lương thực và Ngũ cốc Nhà nước Ukraine, trong giai đoạn hợp tác sâu rộng với Trung Quốc.
Dưới thời ông, tập đoàn này nhận khoản tín dụng 1,5 tỷ USD từ Trung Quốc với bảo lãnh của nhà nước, nhưng không hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ giao hàng. Việc mất khả năng thanh toán khiến chính phủ Ukraine phải đứng ra trả nợ. Theo điều tra của Slidstvo.Info, số ngũ cốc này được bán sang Syria, Ethiopia, Iran, Singapore và Hong Kong, một phần thông qua công ty Thụy Sĩ GrainTradingGroup có liên hệ với người quen của Brovdi.
Bản thân ông gọi quãng thời gian này là một “trải nghiệm ngắn nhưng thú vị”, đồng thời thừa nhận nó làm tổn hại danh tiếng. Tuy vậy, ông chưa từng bị truy tố chính thức.
Năm ngoái, blogger Volodymyr Boyko cáo buộc ông biển thủ khoản vay 1,5 tỷ USD. Brovdi bác bỏ, gọi đó là “sự phi lý” và phủ nhận việc động đến “tiền Trung Quốc”.
Từ hầm chỉ huy bí mật đến chiến trường drone
Theo BBC, hiện ông Brovdi làm việc trong một hầm ngầm bí mật, trang bị công nghệ hiện đại. Các bức tường phủ kín màn hình hiển thị hình ảnh chiến trường theo thời gian thực từ drone, giúp cấp dưới xác minh và thống kê tổn thất của đối phương. Bên trong còn có vỏ rocket, drone Nga bị thu giữ, cùng tranh và tượng của nghệ sĩ Ukraine.
Brovdi cho biết ông nhận ra tiềm năng của drone sau khi đơn vị bị pháo kích gần Kherson. Tháng 5/2022, ông thành lập đơn vị trinh sát trên không mang tên “Những cánh chim của Magyar”, chuyên trinh sát, hiệu chỉnh hỏa lực, tấn công và hỗ trợ bộ binh.
Trong quá trình chiến tranh, đơn vị này phát triển từ một nhóm nhỏ thành tiểu đoàn độc lập, tham chiến tại nhiều mặt trận trọng yếu như Kiev, Kherson, Donetsk và Kharkov – bao gồm các trận Soledar, Bakhmut, Avdiivka, Staromaiorske và Krynky.
Đầu năm 2024, đơn vị chính thức trở thành Tiểu đoàn 414 hệ thống không người lái tấn công của Thủy quân lục chiến Ukraine, do Brovdi chỉ huy. Tháng 5/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky trao tặng ông danh hiệu Anh hùng Ukraine, và một tháng sau bổ nhiệm ông làm tư lệnh lực lượng drone.
2% quân số, nhưng phá hủy 1/3 mục tiêu Nga
Ông Brovdi được xem là một trong những chỉ huy “phủ sóng truyền thông” mạnh nhất của quân đội Ukraine. Kênh Telegram của ông, nơi thường xuyên đăng video drone tiêu diệt binh sĩ Nga và cập nhật tổn thất, có hơn 530.000 người theo dõi.
Theo ông, lực lượng drone chỉ chiếm khoảng 2% quân số, nhưng “phá hủy khoảng 1/3 tổng số mục tiêu” mà lực lượng Ukraine tiêu diệt được. Tỷ lệ tổn thất của lực lượng này dưới 1% mỗi năm.
Trong phỏng vấn với BBC, ông Brovdi cho biết các đơn vị drone Ukraine được giao nhiệm vụ tiêu diệt nhiều binh sĩ Nga hơn tốc độ tuyển quân của Moscow – tức hơn 30.000 người mỗi tháng.
“Khoảng 30% mục tiêu mà lực lượng drone tấn công phải là nhân lực đối phương. Hiện chúng tôi đạt 34%, vượt chỉ tiêu”, ông nói, đồng thời cho biết mức này đã được duy trì trong 4 tháng liên tiếp.
Tấn công sâu vào lãnh thổ Nga
Ông Brovdi thường xuyên báo cáo về các đòn tấn công của “chim Ukraine” – cách ông gọi drone – nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng đường ống Druzhba.
Cuối tháng 4, drone Ukraine đã tấn công khu vực Urals; Cơ quan An ninh Ukraine xác nhận đứng sau các cuộc tấn công vào hạ tầng dầu mỏ ở Perm. Brovdi cũng tuyên bố đơn vị của ông thực hiện “trinh sát bằng hỏa lực” tại Chelyabinsk và đề cập các đòn đánh vào Tuapse.
Tại Nga, Brovdi bị kết án tù chung thân vắng mặt. Tháng 3/2026, một tòa án kết tội ông tổ chức “tấn công khủng bố” khiến phóng viên Anna Prokofyeva thiệt mạng. Tổng cộng, phía Nga đã truy tố ông với 46 tội danh, bao gồm các cuộc tấn công gây chết dân thường và thiệt hại lớn về tài sản.
“Không còn hậu phương an toàn”
Tuyên bố của Brovdi – rằng không khu vực nào của Nga còn an toàn – phản ánh bước chuyển lớn trong chiến tranh hiện đại: drone giá rẻ nhưng có khả năng tấn công sâu, chính xác và liên tục, đang làm thay đổi hoàn toàn khái niệm tiền tuyến và hậu phương.
Trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài, “những cánh chim của Magyar” đang trở thành một trong những công cụ chiến lược quan trọng nhất của Ukraine.