|
Theo một báo cáo của Politico, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, người đã liên tục tìm kiếm sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong năm qua, có thể đang xây dựng chiến lược đàm phán với Nga mà không cần đến Hoa Kỳ.
Theo bài báo, ông Zelensky đang từ bỏ nỗ lực thuyết phục người Mỹ tiếp tục làm trung gian hòa giải trong tiến trình hòa bình và đang "xây dựng chiến lược để tiến hành mà không cần họ". Ông đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai vòng đàm phán tiếp theo với Nga trong bối cảnh thất vọng về sự hỗ trợ của Mỹ trong tương lai, bài báo cho biết.
Politico đưa tin rằng, Trump đã tập trung vào Iran trong 2 tháng qua, chuyển hướng sự chú ý khỏi cuộc chiến ở Ukraina, vốn đã trở thành "vấn đề thứ yếu" đối với ông. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Politico rằng, ông không nhớ lần cuối cùng ai đó đề cập đến Ukraina tại Nhà Trắng trước cuộc điện đàm của Trump với nhà độc tài Vladimir Putin vào ngày 29 tháng 4.
“Tình hình dường như đã đi đến bế tắc và cần một động lực mới… Iran chắc chắn đã trở thành ưu tiên hàng đầu,” - nguồn tin nói với tờ báo.
Hai đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống tham gia đối thoại với Nga và Ukraina, Steve Witkoff và Jared Kushner, “chủ yếu tập trung vào Iran,” nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, họ khẳng định vẫn tiếp tục liên lạc với các đối tác Nga và Ukraina.
Đồng thời, châu Âu đã ngừng chờ đợi Trump tập trung trở lại vào cuộc chiến ở Ukraina, theo báo cáo của Politico. Vào đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của Trump, các nhà lãnh đạo châu Âu đã cố gắng xoa dịu ông bằng những lời tâng bốc và tăng chi tiêu quốc phòng như một cái giá để ủng hộ Ukraina. Nhưng những khác biệt giữa chính quyền Trump và các đồng minh châu Âu đang bắt đầu trở nên không thể dung hòa, nguồn tin lưu ý. Từ những lời đe dọa chiếm Greenland, Tổng thống Mỹ đã chuyển sang chỉ trích các đồng minh NATO, cụ thể vì từ chối tham gia cuộc chiến ở Iran.
Đối với người châu Âu, sự xao nhãng và những lời công kích gay gắt của Trump đã tạo ra một nhận thức mới về nhu cầu cấp thiết phải giành được quyền tự chủ và độc lập lớn hơn từ Washington. Tuy nhiên, các quan chức châu Âu thừa nhận rằng, quá trình này diễn ra chậm chạp. Một số người vẫn tin rằng, Trump nên là chất xúc tác để chấm dứt chiến tranh ở Ukraina.
"Sự can thiệp sâu hơn của Mỹ là cần thiết, vì họ có ảnh hưởng đáng kể. Sẽ thật tuyệt vời nếu các nhà đàm phán Mỹ đến thăm Kyiv. Ít nhất, Mỹ nên tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự và tình báo cho Ukraina... Cuối cùng, Trump muốn cuộc chiến này kết thúc," - một quan chức châu Âu cho biết, đồng thời nói thêm rằng, người châu Âu có thể đóng vai trò lớn hơn và tạo động lực mới cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraina và Nga.
Ngày 17 tháng 4, Bộ Ngoại giao Ukraina tuyên bố Kyiv sẵn sàng tổ chức cuộc gặp cấp lãnh đạo với quốc gia xâm lược Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ sau chuyến thăm Istanbul của ông Zelensky vào ngày 4 tháng 4.
Ngày 1 tháng 5, báo "Kyiv Independent" đưa tin rằng, Steve Witkoff và Jared Kushner không vội đến thăm Kyiv, mặc dù chuyến đi như vậy đã được thảo luận trong vài tháng, do nghi ngờ về hiệu quả của các cuộc đàm phán hòa bình.
Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng đã bình luận về việc không có chuyến thăm, ông gọi đó là "sự thiếu tôn trọng khi đến Moskva mà không đến Kyiv".
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|