Bài viết của Lars-Eric Nievelstein
Washington D.C. – Điện Kremlin có nguy cơ thiệt hại hàng tỷ USD khi lĩnh vực dầu mỏ – nguồn thu chủ lực của Nga – tiếp tục bị phương Tây siết chặt. Mỹ đang thúc đẩy các biện pháp mạnh nhằm cắt giảm nguồn thu này để làm suy yếu “kho bạc chiến tranh” của Moscow.

Theo một quan chức Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã tham dự cuộc họp hôm 9/9 với sự có mặt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại đây, Trump bày tỏ ý định áp mức thuế quan từ 50% đến 100% đối với những quốc gia vẫn mua dầu của Nga.
Mục tiêu: Cắt đứt nguồn tiền từ dầu mỏ của Nga
Nguồn tin nhấn mạnh biện pháp này chủ yếu nhằm vào Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước trở thành khách hàng chính sau lệnh cấm vận của phương Tây.
“Nguồn tiền nuôi cỗ máy chiến tranh của Nga đến từ việc Trung Quốc và Ấn Độ mua dầu. Nếu không đánh thẳng vào nguồn này thì không thể chặn được guồng máy chiến tranh,” quan chức Mỹ nói với AFP.
Tham dự cuộc họp còn có đại diện Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ Mỹ và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Ông Bessent từng khẳng định Mỹ sẵn sàng cùng châu Âu áp dụng biện pháp mạnh với các đối tác thương mại của Nga. “Trump đã sẵn sàng bắt đầu – nhưng EU phải cùng phối hợp,” quan chức này nhấn mạnh.
Thuế quan với Trung Quốc và Ấn Độ – Bài toán nan giải cho EU
Nếu EU đồng thuận, liên minh này cũng sẽ phải áp mức thuế đến 100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc và Ấn Độ. Đây là quyết định nhạy cảm, nhất là khi EU đang phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực đất hiếm.
Năm 2024, EU nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 44,1 tỷ euro, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ đạt 16,8 tỷ euro, dẫn tới thâm hụt thương mại 27,3 tỷ euro. Với Ấn Độ, tình hình cân bằng hơn: EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của New Delhi, với kim ngạch xuất khẩu 120 tỷ euro, chiếm 11,5% tổng thương mại của Ấn Độ.
Nga chao đảo khi dầu mất giá
Ngành dầu mỏ Nga đang chịu sức ép kép: lệnh trừng phạt của phương Tây cùng việc OPEC+ tăng sản lượng khiến giá dầu thế giới giảm sâu. Nhiều tập đoàn dầu khí lớn của Nga gần đây báo cáo khoản lỗ trên 50%.
Trước đó, G7 đã áp trần giá dầu Nga ở mức 60 USD/thùng và cấm các tàu chở dầu vượt trần sử dụng dịch vụ bảo hiểm, tài chính của phương Tây. Tuy nhiên, Moscow nhanh chóng xoay trục sang châu Á, với Trung Quốc chiếm 47% xuất khẩu dầu thô Nga trong tháng 7/2025, tiếp đến là Ấn Độ với 38%.
Trong khi đó, Ấn Độ còn hưởng lợi lớn từ tình thế này. Reuters cho biết New Delhi tiết kiệm được ít nhất 17 tỷ USD nhờ mua dầu Nga giá rẻ. Quan chức Ấn Độ nhiều lần khẳng định: “Chúng tôi mua dầu ở nơi có lợi nhất cho 1,4 tỷ người dân mình.”
Trump-Maßnahme gegen Putins Wirtschaft – „EU muss mit uns arbeiten“
|