Bài viết của Cedric Kienhöfer, dpa
Hiện tại, NATO chưa muốn đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận Ba Lan. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết tại một cuộc họp báo khẩn ở Brussels rằng cuộc điều tra sự việc vẫn đang tiếp diễn.

Rutte: Hành động của Nga là “liều lĩnh”
Ông Rutte nhấn mạnh hành động của Nga là hoàn toàn liều lĩnh, bất kể việc vi phạm không phận là cố ý hay không. Gửi thông điệp trực tiếp đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông nói rằng các hành động xâm phạm không phận phải chấm dứt, đồng thời chỉ ra rằng sự việc vừa qua không phải là trường hợp đơn lẻ.
Hệ thống Patriot của Đức cũng tham gia
Theo Rutte, trong chiến dịch phòng thủ trước vụ vi phạm không phận này có sự tham gia của nhiều lực lượng NATO: máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan, tiêm kích F-35 của Hà Lan, máy bay của Ý, hệ thống phòng không Patriot của Đức, cùng với máy bay trinh sát AWACS, máy bay tiếp dầu và vận tải quân sự.
Rutte cảm ơn phi công, ca ngợi phản ứng nhanh
“Tôi gửi lời cảm ơn đến các phi công và tất cả những người đã góp phần vào phản ứng nhanh chóng và chuyên nghiệp này,” Rutte nói. Ông gọi đây là một phản ứng rất thành công của NATO và các đồng minh, chứng minh rằng liên minh có khả năng bảo vệ từng tấc lãnh thổ, bao gồm cả không phận.
Liệu NATO có tăng cường phòng không?
Rutte không đưa ra bình luận cụ thể về khả năng tăng cường năng lực phòng không của NATO tại khu vực. Ông chỉ nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình ở sườn phía đông. Hệ thống phòng không của chúng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng hành động.”
"Absolut rücksichtslos": Nato-Chef Rutte meldet sich nach russischen Drohnen über Polen zu Wort
|