Bài viết của Diana Pieper
Sau khi Washington thay đổi lập trường, châu Âu vẫn tiếp tục đứng sau Kiev. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát gần đây cho thấy nỗi lo sợ về sự mở rộng của chiến tranh đang gia tăng trong dân chúng – và câu hỏi về các biện pháp cụ thể có thể gây ra xung đột.

Sự ủng hộ mạnh mẽ của châu Âu dành cho Ukraine
Mặc dù chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang quay lưng với Ukraine trong năm thứ tư của cuộc chiến, phần lớn người dân châu Âu vẫn tiếp tục ủng hộ quốc gia bị tấn công này. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát do tổ chức nghiên cứu "More in Common" thực hiện, được WELT AM SONNTAG tiếp cận trước. Hơn một nửa số người được hỏi ở Đức (54%) ủng hộ việc tiếp tục giúp đỡ Ukraine ngay cả khi Mỹ ngừng viện trợ.
Mức ủng hộ còn cao hơn ở Anh và Ba Lan (66% mỗi nước) và ở Pháp (57%). Tại Đức, tỷ lệ ủng hộ cao nhất thuộc về cử tri Đảng Xanh (90%) và thấp nhất ở những người ủng hộ AfD (22%). Trong khi đó, 30% người Đức phản đối việc duy trì hỗ trợ nếu không có Mỹ.
Lo ngại về sự mở rộng chiến tranh
Đồng thời, nỗi lo sợ rằng chiến tranh sẽ lan rộng cũng rất lớn ở châu Âu. Hơn một nửa số người Đức (53%) cho rằng "khả năng Nga tấn công các quốc gia châu Âu khác trong vài năm tới" là "(khá) cao" nếu nước này "giữ được lãnh thổ Ukraine". Ở Pháp, con số này là 60%, ở Anh là 68%.
Nỗi lo này lớn nhất ở Ba Lan (69%), quốc gia có chung biên giới với Nga. Tuy nhiên, Ba Lan cũng là nơi phản đối mạnh mẽ nhất việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình để đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Ukraine (62%), do nhiều người Ba Lan đang tập trung bảo vệ sườn phía đông của NATO.
Người Đức cũng chia rẽ về vấn đề này: 43% phản đối việc gửi quân đội, trong khi 41% ủng hộ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bày tỏ sự sẵn sàng cho một sáng kiến như vậy. Ở Pháp, 43% ủng hộ giải pháp này, 36% phản đối. Trong khi đó, tại Anh, 57% đồng ý với việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình, 26% phản đối.
"Lo ngại", "tức giận" và "thất vọng"
Sau vụ bê bối tại Nhà Trắng vào thứ Sáu tuần trước và việc dừng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine, nhiều người châu Âu đang đặt câu hỏi về sự ổn định của liên minh xuyên Đại Tây Dương. Những lời ám chỉ của Donald Trump rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải chịu trách nhiệm một phần cho cuộc chiến bị đa số người được hỏi bác bỏ.
Người Ba Lan là những người đứng về phía Ukraine rõ ràng nhất: 82% cho rằng trách nhiệm về cuộc chiến thuộc về Nga. Con số này ở Anh là 73%, Đức 64%, Pháp 63% và Mỹ 60%. Đáng chú ý, 20% người Đức cho rằng cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm – tỷ lệ cao nhất trong các quốc gia được khảo sát.
Tại Đức, 9% người được hỏi có thiện cảm với Nga, trong khi 53% đứng về phía Ukraine. Ở Pháp, 62% ủng hộ Ukraine, trong khi 6% đồng cảm với Nga.
Laura-Kristine Krause, Giám đốc điều hành của "More in Common", cho biết: "Người Đức có xu hướng do dự hơn trong việc lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Một phần dân số vẫn cảm thấy có sự gắn kết lịch sử với Nga như là quốc gia kế thừa Liên Xô. Do đó, nhận thức về trách nhiệm của Nga đối với cuộc chiến này ít gay gắt hơn ở Đức so với các nước khác."
Uy tín của Mỹ giảm sút ở Đức
Chính sách của Trump đối với Ukraine đã làm giảm uy tín của Mỹ tại Đức. Trước những diễn biến trong vài tuần qua, nhiều công dân Đức bày tỏ cảm xúc đối với chính phủ Mỹ mới là "lo ngại" (54%), "tức giận" (39%) và "thất vọng" (33%).
Mối quan hệ Đức-Mỹ đang trải qua một sự rạn nứt nghiêm trọng: 74% người Đức hiện coi Pháp là đồng minh quan trọng nhất của nước này, tiếp theo là EU, Anh và Ba Lan.
Chỉ 23% người Đức coi Mỹ là đồng minh quan trọng, trong khi gần một nửa không chắc chắn về vai trò của Mỹ. Đáng chú ý, 18% thậm chí coi Mỹ là "kẻ thù" – một con số chỉ bị vượt qua bởi thái độ tiêu cực đối với các chế độ độc tài ở Trung Quốc, Iran và Nga.
Europa bleibt der Ukraine treu – selbst wenn die USA sich zurückziehen
|