Sau cuộc tranh cãi công khai giữa Trump và Zelensky, các đồng minh của Ukraine lo ngại. Một người nói: "Những gì chúng ta chứng kiến hôm nay từ Nhà Trắng là nghiêm trọng và gây nản lòng."

Macron phàn nàn về "sự đảo ngược thủ phạm - nạn nhân không thể chấp nhận được"
Cuộc đối đầu bằng lời nói giữa Volodymyr Zelensky và Donald Trump trong Phòng Bầu dục đang gây ra làn sóng phẫn nộ quốc tế. Các phản ứng cụ thể như sau:
Ngay sau cuộc họp thất bại, các chính trị gia hàng đầu Ukraine đã thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Zelensky. Thủ tướng Denys Shmyhal tuyên bố trên nền tảng X rằng ông Zelensky đã đúng: "Hòa bình không thể tồn tại nếu không có đảm bảo." Chủ tịch Quốc hội Ruslan Stefanchuk nhấn mạnh: "Không ai có quyền quên rằng trong cuộc chiến này, Nga là kẻ xâm lược và Ukraine là nạn nhân của sự xâm lược."
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khẳng định trên mạng xã hội rằng "Ukraine có thể trông cậy vào sự ủng hộ vững chắc từ Đức, châu Âu và các nước khác." Đồng chủ tịch SPD Lars Klingbeil nhận định rằng chỉ có một con đường thoát ra sau cuộc tranh cãi công khai giữa Mỹ và Ukraine: một châu Âu mạnh mẽ hơn. "Hành vi của chính quyền Mỹ một lần nữa cho thấy châu Âu phải tự quyết định tương lai của mình nhiều hơn. Chúng ta phải cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn trên mọi cấp độ," Klingbeil viết trên X. "Đức phải và sẽ tiên phong. Cũng để giúp Ukraine."
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ trích Trump vì đã có "sự đảo ngược thủ phạm - nạn nhân" và nhấn mạnh rằng trong cuộc chiến này, Nga là kẻ xâm lược còn nhân dân Ukraine là những người bị tấn công. Ông khẳng định ba năm trước, việc giúp đỡ Ukraine và trừng phạt Nga là quyết định đúng đắn, và điều đó vẫn đúng đến ngày nay. "Chúng ta phải tôn trọng những người đã chiến đấu từ đầu."
Trên khắp châu Âu, các chính trị gia cấp cao cam kết ủng hộ Ukraine. "Các bạn không đơn độc," Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết trên X. "Tây Ban Nha sát cánh bên các bạn," Thủ tướng Pedro Sanchez cũng tuyên bố trên X.
Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna nhấn mạnh rằng trở ngại duy nhất đối với hòa bình chính là quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục cuộc chiến xâm lược. "Nếu Nga ngừng chiến đấu, sẽ không còn chiến tranh. Nhưng nếu Ukraine ngừng chiến đấu, sẽ không còn Ukraine." Ông kêu gọi châu Âu hành động ngay lập tức.
Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Störe bày tỏ lo ngại: "Những gì chúng ta chứng kiến hôm nay từ Nhà Trắng là nghiêm trọng và gây nản lòng." Ông cũng chỉ trích cáo buộc của Trump rằng Ukraine đang "chơi đùa với Thế chiến III" là hoàn toàn không phù hợp. "Na Uy sát cánh cùng Ukraine. Chúng tôi hy vọng chính quyền Trump cũng hiểu tầm quan trọng của một nền hòa bình công bằng và bền vững ở Ukraine."
Reactions: Macron complains about "unspeakable perpetrator-victim reversal"
|