Bài viết của kra • 51 triệu
Những lời lẽ gay gắt từ Moscow đến từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova.

Moscow chính thức vẫn giữ im lặng trong việc bình luận về cuộc bầu cử vào Quốc hội Đức (Bundestag). Tuy nhiên, các nhà tuyên truyền của Điện Kremlin đã nhanh chóng công kích khả năng Friedrich Merz trở thành Thủ tướng Đức.
Hiện tại, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ Điện Kremlin hay Tổng thống Putin về kết quả bầu cử. Chưa kể đến việc chúc mừng ứng cử viên chiến thắng Friedrich Merz. Nhưng ngay cả trước ngày bầu cử, các nhà tuyên truyền của Kremlin đã tấn công vào kết quả dự đoán. Người đi đầu trong việc này là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova.
Trên kênh Telegram của mình, Zakharova đã chỉ trích Đức mà không phân biệt giữa chính phủ liên minh hiện tại và một chính phủ tiềm năng của Merz. Lời chỉ trích của bà xuất phát từ việc Đức lên án các cuộc đàm phán về Ukraine giữa Nga và Mỹ mà không có sự tham gia của Ukraine và châu Âu. Bà tuyên bố Thủ tướng "Zeitenwende" đã “giải thoát” đất nước khỏi một cuộc sống thịnh vượng. Zakharova cũng lợi dụng sự chia rẽ của nước Đức về vấn đề Ukraine để công kích: "Tuy nhiên, tôi cảm thấy tiếc cho người Đức, đặc biệt là những người Đông Đức – không phải ai trong số họ cũng đáng phải chịu sự lệch lạc như vậy."
Moscow coi Merz là "kẻ bài Nga"
Friedrich Merz trở thành mục tiêu chính trong một bài viết của hãng thông tấn nhà nước Ria Novosti. Trong chiến dịch tranh cử, Merz nhấn mạnh lập trường cứng rắn với Moscow và cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine. Theo Ria Novosti, ông bị coi là một "kẻ bài Nga nhất quán."
Đặc biệt, kế hoạch của Merz trong việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus tầm xa cho Ukraine đã khiến Điện Kremlin tức giận. Ngoài ra, công việc của Merz tại tập đoàn đầu tư khổng lồ BlackRock cũng khiến Moscow nghi ngờ. Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov cảnh báo về một cuộc đối đầu với Berlin: "Trước sự hung hăng của Merz đối với Nga, các kịch bản nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như sự tham gia tích cực hơn nữa của Đức vào cuộc chiến, có thể xảy ra." Các nhà bình luận Nga cũng hả hê về những khó khăn kinh tế của Đức. Pushkov châm biếm: "Đức vẫn còn dư địa để tiếp tục tụt dốc."
Thảo luận về việc cung cấp tên lửa Taurus
Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Konstantin Kosachev, đã đề cập đến các đảng thân Nga tại Đức. Ông lưu ý rằng "khoảng một phần ba cử tri đã bỏ phiếu cho các đảng không đồng tình với chính sách hiện tại của Đức đối với Nga và Ukraine." Ông cũng ca ngợi AfD vì đạt được một "kỷ lục lịch sử" trong cuộc bầu cử này. Kosachev mô tả cả Merz và Scholz là "vô danh" và không mong đợi bất kỳ sự cải thiện nào trong quan hệ Đức-Nga.
Những tuyên bố chính thức từ Moscow có thể sẽ không xuất hiện ngay lập tức, vì Điện Kremlin thường chỉ đưa ra phản ứng sau khi phân tích triển vọng liên minh. Vào thứ Hai sau cuộc bầu cử, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã có những phát biểu mang tính ngoại giao nhưng vẫn tránh né vấn đề: "Mỗi khi có một chính phủ mới, chúng tôi luôn hy vọng vào một cách tiếp cận thực tế hơn, một cách tiếp cận tỉnh táo hơn đối với các vấn đề có lợi ích chung và có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên."
"Nhưng hãy xem thực tế sẽ như thế nào."
Nguồn: "Kölner Stadt-Anzeiger", Reuters
Reactions from Russia: "Consistent Russophobe" – Moscow etches against possible Merz government
|