"Rất hữu ích": Macron báo cáo các lãnh đạo EU về cuộc gặp với Trump
Bài viết của AFP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo cho các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của Liên minh châu Âu về kết quả cuộc gặp của ông với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington.
Theo những người thân cận với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, các nhà lãnh đạo EU đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến kéo dài 30 phút vào thứ Tư. Costa gọi báo cáo của Macron là "rất hữu ích" trên mạng xã hội X, trong bối cảnh EU đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào ngày 6/3 tại Brussels. Ông cũng cho biết tuần tới châu Âu sẽ "đưa ra quyết định để hỗ trợ Ukraine và củng cố quốc phòng châu Âu".
Theo Brussels, cả 27 quốc gia EU đều tham gia hội nghị trực tuyến này. Thủ tướng Đức đương nhiệm Olaf Scholz (SPD) cũng tham dự. Sau phần báo cáo của Macron, có một phiên hỏi đáp ngắn.
Macron đã thảo luận với Trump tại Nhà Trắng vào thứ Hai về kế hoạch đàm phán của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Pháp sau đó đã nói về một con đường "chung" với Trump.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại những khác biệt lớn giữa Mỹ và châu Âu về một số điểm quan trọng. Ví dụ, Mỹ không còn gọi Nga là "kẻ xâm lược" trong cuộc chiến Ukraine. Cũng chưa rõ Ukraine và châu Âu sẽ tham gia như thế nào vào các cuộc đàm phán giữa Trump và Putin. Ngoài ra, vẫn có những lo ngại về việc Mỹ bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu cũng như đảm bảo an ninh cho Ukraine nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công mới từ Nga.
Vào thứ Năm, Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ gặp Trump tại Washington. Trước đó, ông đã có cuộc điện đàm với Macron để chuẩn bị. Sau đó, cả hai đều ca ngợi vai trò "lãnh đạo" của Tổng thống Mỹ trong các cuộc đàm phán về Ukraine.
Trưởng đại diện ngoại giao EU Kaja Kallas cũng đã đến Washington để điều phối các cuộc đàm phán về Ukraine với đội ngũ của Trump. Tuy nhiên, cuộc gặp dự kiến vào thứ Tư với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vẫn chưa được xác nhận. Theo các nhà ngoại giao, các thể chế EU đang gặp khó khăn trong việc thiết lập liên lạc với chính quyền Mỹ mới.
Liên quan đến hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 6/3, Kallas đã đề xuất một gói viện trợ mới cho Ukraine. Theo một bản dự thảo chưa công bố, gói viện trợ này có thể bao gồm ít nhất 1,5 triệu viên đạn, cũng như các hệ thống phòng không, tên lửa và máy bay không người lái. Dự kiến, số tiền tài trợ ít nhất là 6 tỷ euro, nhưng vẫn chưa rõ nguồn tài chính sẽ đến từ đâu.
Để cho phép các nước EU đầu tư hàng tỷ euro vào quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất nới lỏng các quy tắc nợ công của châu Âu. Bà cũng đề cập đến một "công cụ châu Âu mới" để tài trợ cho tên lửa, máy bay không người lái và phòng không, nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể.
Pháp, Tây Ban Nha và Ý đang thúc đẩy một quỹ trị giá hàng tỷ euro được tài trợ bằng khoản nợ chung, theo mô hình của quỹ ứng phó đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Đức và Hà Lan đến nay vẫn phản đối đề xuất này.
|