25.02.2025
Alexander Skobov
Bài phát biểu mạnh mẽ của một nhà đối lập nổi tiếng.
Nhà bất đồng chính kiến Liên Xô nổi tiếng và tù nhân chính trị Nga Alexander Skobov đã kêu gọi ủng hộ Ukraine cho đến khi giành được chiến thắng. Bài phát biểu của tù nhân chính trị tại tòa được đăng tải trên trang web kasparov.ru :
— Trong một bài viết, tôi đã nói về những mục tiêu mà tôi đặt ra cho bản thân, dẫn đến việc tôi bị bắt. Mục tiêu đầu tiên là thu hút thêm sự chú ý vào các ấn phẩm của tôi, nhằm chứng minh nhu cầu mở rộng viện trợ quân sự mạnh mẽ cho Ukraine.
Tôi đã có khoảng một trăm ấn phẩm như vậy kể từ cuộc tấn công nguy hiểm của Đức Quốc xã vào Ukraine. Trong những ấn phẩm này, tôi đánh giá chế độ của Putin là một hình thức chủ nghĩa Quốc xã hậu công nghiệp mới, nguy hiểm cho nền văn minh như hình thức đầu tiên trong lịch sử của nó, đòi hỏi phản ứng tương tự từ thế giới văn minh.
Trong các ấn phẩm này, tôi phân tích hệ tư tưởng của chủ nghĩa Putin, có nguồn gốc từ các khái niệm cực kỳ bảo thủ của thế kỷ 19 về một nền tâm linh Nga đặc biệt, một nền văn minh Nga đặc biệt và một con đường Nga đặc biệt. Đây là hệ tư tưởng về tính độc quyền dân tộc, tính ưu việt dân tộc của chủ nghĩa cứu thế Nga. Hơn nữa, toàn bộ nét độc đáo của nước Nga nằm ở chỗ người ta có thể chịu đựng bạo lực từ kẻ mạnh hơn và không giới hạn bản thân bằng bạo lực với kẻ yếu hơn. Trên thực tế, đây chính là chủ nghĩa Quốc xã. Bản chất của nó là sự cho phép sử dụng vũ lực.
Đây là cuộc nổi loạn của bản năng cổ xưa chống lại những hạn chế về mặt pháp lý và đạo đức đối với bạo lực và sự tàn ác do nền văn minh thiết lập. Chúng ta có thể làm được mọi thứ. Những gì chúng ta có thể làm, người khác không thể làm. Và chúng ta quyết định người khác có thể làm gì. Đây chính là cốt lõi của chương trình của phe Putin, dự án xây dựng một trật tự thế giới mới. Đây là sự lặp lại kế hoạch thống trị thế giới của Hitler.
Sau khi chà đạp lên hiến pháp của chính đất nước mình, phe nhóm của Putin cũng đã chà đạp lên luật pháp quốc tế, mà nền tảng của luật pháp là lệnh cấm tuyệt đối việc sáp nhập.
Kẻ độc tài không cần một mảnh đất bị thiêu rụi mà không có thứ gì có thể mọc lên trong 20 năm nữa. Ông ta cần buộc thế giới phải công nhận quyền được lấy bất cứ thứ gì ông ta muốn.
Bạn không thể lấy đi thứ của người khác – đây là nguyên tắc cơ bản của bất kỳ cộng đồng văn minh nào. Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, việc vi phạm lệnh cấm sáp nhập sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống an ninh và ổn định quốc tế. Điều này đã dẫn tới hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ 20.
Bằng cách hủy bỏ lệnh cấm sáp nhập, Putin đang đẩy nhân loại vào một cuộc chiến tranh thế giới mới.
Tôi lớn lên giữa những người không chứng kiến chiến tranh thế giới qua phim ảnh! Tất cả họ đều ghét chiến tranh. Đối với thế hệ của tôi, cũng như đối với họ, đây là một chân lý: điều này không được phép xảy ra nữa. Phe Putin đã đánh cắp câu châm ngôn này của chúng ta, thay thế nó bằng câu nói tục tĩu "chúng ta có thể làm lại".
Giống như phe nhóm Hitler, nó đánh thức trong con người những bản năng đen tối và thấp hèn nhất: ham muốn thống trị người khác, đàn áp, làm nhục, tra tấn, giẫm đạp lên mặt người khác bằng một chiếc ủng. Cô ta đã làm tha hóa dân tộc tôi, biến một bộ phận đáng kể trong số họ thành một bầy thây ma đã quên rằng bạn không thể lấy thứ không phải của mình, bạn không thể tấn công hàng xóm của mình, bạn không thể giết người.
Tại đây, lời khai của những người làm chứng cho bên bị đơn đã được lắng nghe - những người biết rõ tôi, đã biết tôi nhiều năm. Mọi người đều đồng ý là tôi ghét bạo lực. Vâng, tôi ghét bạo lực. Tôi không thể và sẽ không đứng nhìn bọn cướp và giết người của Putin, được gọi là quân đội Nga, tra tấn một quốc gia láng giềng - chỉ vì kẻ hiếp dâm trong nước đang ngồi ở Điện Kremlin coi quốc gia này là một quốc gia thấp kém, một tiểu quốc đã chạy trốn khỏi gia đình hắn.
Giữa chúng ta, những người ghét bạo lực, và những người đã cho phép mình mang lại cho châu Âu nỗi kinh hoàng của chiến tranh mà nơi này chưa từng biết đến kể từ năm 1945, có một vực thẳm hiện sinh và nhân học. Tranh chấp giữa chúng ta không thể giải quyết tại bất kỳ tòa án nào. Đây là một cuộc nội chiến. Nước Nga của Putin đã trở thành nơi sản sinh ra cái ác tuyệt đối, mối nguy hiểm chết người cho cả thế giới xung quanh và chính người dân nước này.
Mối nguy hiểm này phải được loại bỏ theo cùng cách mà mối nguy hiểm phát sinh từ Đế chế Hitler đã bị loại bỏ. Những chiếc xe tăng xâm lược đất nước khác không thể bị ngăn chặn bởi những lời kêu gọi hòa bình và lương tâm. Xe tăng không biết xấu hổ. Xe tăng chỉ có thể bị chặn lại bởi xe tăng khác. Và do đó - thêm xe tăng cho Ukraine! Chết tiệt bọn xâm lược phát xít Nga! Cái chết dành cho Putin - Hitler mới, kẻ giết người và đao phủ! Vinh quang cho Ukraine!
Đó là tất cả những gì tôi muốn nói