Bài viết của Marcel Görmann
Hôm nay sẽ diễn ra cuộc bầu cử Bundestag quyết định! Liệu Đảng Dân chủ Tự do (FDP) của Christian Lindner có thể quay trở lại Bundestag? Liệu Đảng BSW của Sahra Wagenknecht có thể vượt qua ngưỡng 5%? Liệu có một liên minh hai đảng chiếm đa số trong quốc hội mới giữa phe đen-đỏ (CDU/CSU và SPD) hoặc đen-xanh (CDU/CSU và Đảng Xanh)? Hay ứng viên thủ tướng Friedrich Merz sẽ cần sự hỗ trợ từ hai đối tác? Kết quả cuộc bầu cử Bundestag đang được mong chờ một cách đầy háo hức. Trong blog tin tức này, bạn sẽ cập nhật mọi diễn biến suốt cả ngày và từ 18h sẽ có kết quả cùng những phản ứng sau đó.
8h sáng: Bundestag sẽ nhỏ hơn đáng kể
Cuộc bầu cử Bundestag bắt đầu – từ 18h sẽ có dự báo đầu tiên từ ARD và ZDF, sau đó là kết quả trong buổi tối! Dự kiến tỷ lệ cử tri đi bầu sẽ cao hơn do sự quan tâm lớn trước bầu cử. Ví dụ, công cụ Wahl-O-Mat đã ghi nhận số lượt truy cập kỷ lục hơn 21,5 triệu lượt vào thứ Năm. Năm 2021, 76,4% cử tri đủ điều kiện đã tham gia bỏ phiếu.
Dù kết quả thế nào, một điều đã chắc chắn: Bundestag sắp tới sẽ nhỏ hơn đáng kể. Luật bầu cử mới giới hạn số đại biểu ở mức 630, trong khi trước đó là 736. Không còn ghế thừa (overhang seats) và ghế bù (compensatory mandates). Với cải cách này, lá phiếu thứ hai trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cũng có những chỉ trích rằng trong trường hợp xấu nhất, những ứng viên thắng cử ở khu vực có số phiếu yếu nhất có thể không được vào Bundestag nếu đảng của họ không đạt đủ số phiếu thứ hai cần thiết (còn gọi là "độ phủ phiếu thứ hai").
7h45 sáng: Trump mỉa mai trước bầu cử Bundestag - "Ôi, nước Đức!"
Trong khi người bạn thân Elon Musk đang cổ vũ cho AfD như một nhà vận động tranh cử trên nền tảng X của mình, Donald Trump dường như không quan tâm đến cuộc bầu cử Bundestag. Mặc dù Đức là quốc gia lớn nhất EU và nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, nhưng khi một nhà báo hỏi ông về suy nghĩ trước ngày bầu cử Chủ nhật, Trump tỏ ra khó chịu: "Ai đang bầu cử vậy?"
Khi phóng viên giải thích rằng Đức đang tổ chức bầu cử, Trump đã có phản ứng thiếu tôn trọng và thờ ơ: "Ôi, nước Đức. Chúc họ may mắn. Chúng tôi có vấn đề riêng của mình!" Bình luận khô khan này đã khiến khán phòng bật cười, bao gồm cả phó tổng thống JD Vance đang đứng cạnh ông. Đoạn video ghi lại cảnh này từ Fox News hiện đang được lan truyền rộng rãi trên mạng.
7h20 sáng: Merz công kích "những kẻ kỳ quặc cánh tả và xanh"
Tại sự kiện bế mạc chiến dịch tranh cử chung của CDU và CSU ở Munich, ứng viên thủ tướng Friedrich Merz đã bày tỏ sự phẫn nộ trên sân khấu. Ông tức giận trước các cuộc biểu tình tiếp tục chống lại liên minh của mình và lên án "sự leo thang nghiêm trọng" trong chiến dịch tranh cử. "Nhiều sự kiện của chúng tôi chỉ có thể diễn ra dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát. Giống như sự kiện này vậy."
Sau đó, ông nhắm vào những người biểu tình cánh tả và phong trào "chống cực hữu". Merz cáo buộc họ im lặng trước các hành động chống Israel ở Đức.
Merz tiếp tục tuyên bố mạnh mẽ trước thềm bầu cử: "Tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho những kẻ ngoài kia: Cánh tả đã kết thúc! Không còn đa số cánh tả và không còn chính sách cánh tả ở Đức nữa. Hết rồi." Ông khẳng định chính trị sẽ được thực hiện vì đa số người dân – "những người đang suy nghĩ và có nhận thức đúng đắn", chứ không phải vì "một số kẻ kỳ quặc cánh tả và xanh trên thế giới này". Đám đông ủng hộ Merz đã reo hò cuồng nhiệt trước những tuyên bố này.
Bundestagswahl-Newsblog: Trump äußert sich respektlos ++ Merz tobt: „grüne und linke Spinner“
|