Đại biểu Quốc hội vào họp không được ngủ gật, tránh tình trạng bài viết sẵn rồi đọc ở hội trường Đại biểu Quốc hội vào họp không được ngủ gật, tránh tình trạng bài viết sẵn rồi đọc ở hội trường , Người xứ Nghệ Kiev
Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 23/04/2025
Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định rõ việc đại biểu Quốc hội không ngủ gật, dùng điện thoại, gây mất trật tự, tránh tình trạng bài viết sẵn rồi đọc ở hội trường.
Sáng 23/4, tiếp tục phiên họp 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội.
Tránh tình trạng bài viết sẵn rồi đọc
Nêu ý kiến góp ý, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội chỉ ở mức tương đối, không nên cầu toàn, tuyệt đối. Ví dụ, quy định mỗi đại biểu chỉ phát biểu thảo luận 7 phút thì tùy tình hình chủ tọa điều hành có thể giảm xuống 5 phút. Ngược lại, nếu phiên thảo luận ít đại biểu đăng ký, thì chủ tọa có thể nâng lên 7 phút.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vấn đề kỷ luật, kỷ cương của kỳ họp, của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Media Quốc hội
Một vấn đề được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đó là tăng cường tính công khai, minh bạch. Ông nêu rõ, phải sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và truyền hình trực tiếp các phiên thảo luận liên quan tới người dân để truyền tải các nội dung thảo luận tới đại biểu Quốc hội và cử tri.
Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc làm sao để tránh tình trạng bài viết sẵn rồi phải đọc ở hội trường.
"Mình giảm bớt cái đó và làm sao cái này tính toán. Vừa qua khuyến khích đại biểu phát biểu nhưng phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Thậm chí bài có thể gửi cho ban thư ký trước để có điều kiện tổng hợp...", ông Mẫn nói.
Vấn đề kỷ luật, kỷ cương của kỳ họp, của đại biểu Quốc hội cũng là vấn đề được Chủ tịch Quốc hội lưu ý. Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định rõ các hành vi đại biểu không được làm để đảm bảo vấn đề kỷ luật, kỷ cương.
"Quy định rõ các hành vi, vào hội trường không được ngủ gật, rồi sử dụng điện thoại. Phải quy định vào hội trường điện thoại phải chuyển chế độ rung, tránh gây ồn, mất trật tự", Chủ tịch Quốc hội nói, và cho biết, Quốc hội các khóa XIII, XIV không bao giờ sử dụng được điện thoại, máy tính bảng trong hội trường, Quốc hội khóa XV cho sử dụng nhưng cần quy định nghiêm.
Cũng liên quan tới kỷ luật, kỷ cương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị có biện pháp xử lý nghiêm trong vấn đề đại biểu nghỉ họp thường xuyên trong thời gian kỳ họp. Ví dụ nghỉ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày phải xin phép ai, thế nào, nhất là với các đại biểu chuyên trách.
Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị làm sao Quốc hội tăng cường tương tác với cử tri. Nhấn mạnh đây là vấn đề quan trọng, Chủ tịch Quốc hội nói, không phải đại biểu Quốc hội phải đợi tới kỳ họp mới tiếp xúc cử tri.
Công tác nhân sự phải bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng
Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng. Ảnh: Media Quốc hội
Trước đó, báo cáo một số nội dung lớn của dự thảo nghị quyết sửa đổi Nội quy kỳ họp Quốc hội, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, ban soạn thảo đề xuất quy định về trường hợp thật cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn thì ngày khai mạc kỳ họp thường lệ của Quốc hội có thể khác với các thời điểm đã được ấn định trong nội quy, và do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
Một số vấn đề quan trọng khác cũng được bổ sung, chỉnh lý, như không quy định cứng về thời gian được phép kéo dài của phiên họp (nội quy hiện hành chỉ cho phép kéo dài không quá 30 phút của phiên họp buổi sáng và 60 phút của phiên họp buổi chiều).
Tài liệu cũng được yêu cầu gửi sớm hơn đến đại biểu Quốc hội.
Ông Tùng nêu, có ý kiến đề nghị rút gọn các quy trình tại kỳ họp liên quan đến việc bầu, phê chuẩn các chức danh của nhà nước; miễn nhiệm, bãi nhiệm, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội… để tránh hình thức.
Ban soạn thảo nhận thấy việc xem xét, quyết định các vấn đề về công tác nhân sự là thẩm quyền quan trọng của Quốc hội, cần phải bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng.
Do đó xin được giữ các nội dung liên quan đến quy trình tiến hành công tác nhân sự tại kỳ họp như nội quy kỳ họp Quốc hội hiện hành.
Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Media Quốc hội
Nêu ý kiến về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải tiếp tục đề nghị nên giao nhiệm vụ này cho Ủy ban Công tác đại biểu khi thảo luận ở đoàn về công tác nhân sự.
Theo bà Hải, việc giao một đầu mối, vừa tổng hợp phiếu, vừa tổng hợp ý kiến khi thảo luận ở đoàn về công tác nhân sự, sẽ giảm thiểu đầu mối, đảm bảo công tác chuyên môn và đảm bảo tính bảo mật, giảm thiểu đầu mối.
Nêu ý kiến về công tác nhân sự tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí giữ nguyên việc bầu, phê chuẩn, bãi nhiệm các chức danh nhà nước.Theo ông Mẫn việc này thực hiện theo quy trình, hướng dẫn của Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.