Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
  -  Pháp luật và cuộc sống
  -  Giáo dục
  -  Sân khấu - Điện Ảnh - Thời Trang-Ca Nhạc
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn hóa - Xã hội > Pháp luật và cuộc sống >
  Vụ chuyến bay giải cứu: Thư ký, trợ lý vì sao “vượt mặt sếp” để nhận hối lộ? Vụ chuyến bay giải cứu: Thư ký, trợ lý vì sao “vượt mặt sếp” để nhận hối lộ? , Người xứ Nghệ Kiev
 
 Gia Bình
Đại biểu Quốc hội cho rằng thư ký, trợ lý là “chốt chặn” giúp thủ trưởng xử lý công việc. Trong vụ chuyến bay giải cứu, họ lợi dụng vị trí công tác để trục lợi. Người dân sẽ nghi ngờ và đặt vấn đề liệu số tiền nhận hối lộ trong chuyến bay giải cứu được “ăn chia”.

Trong kết luận vụ án chuyến bay giải cứu mới ban hành, nhiều bị can chịu cáo buộc nhận hối lộ dù không phải người có thẩm quyền; chỉ là thư ký, trợ lý hay chuyên viên.

Trường hợp Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, bị can này bị cáo buộc nhận hối lộ tới 42,6 tỷ đồng – gấp đôi số tiền cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhận được (21,5 tỷ đồng). Bị can Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng Thường trực nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng.

Tại Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an, Phó cục trưởng Trần Văn Dự nhận hối lộ 7,6 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với cấp dưới của ông ta. Như Vũ Anh Tuấn, cựu Phó phòng tham mưu, nhận hơn 27,3 tỷ; Vũ Sỹ Cường, cán bộ Phòng tham mưu nhận hơn 9,3 tỷ đồng.

Vụ chuyến bay giải cứu: Thư ký, trợ lý vì sao “vượt mặt sếp” để nhận hối lộ? - Ảnh 1.

Trong vụ án chuyến bay giải cứu, 21 bị can đã nhận hối lộ gần 180 tỷ đồng.

Trao đổi với Dân Việt, ĐBQH Phạm Văn Hòa (Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) cho rằng, hoàn toàn có căn cứ "nghi ngờ" những "trợ lý, thư ký, chuyên viên" trong vụ án đã lợi dụng vai trò của thủ trưởng mình để trục lợi.

Ông phân tích, trên thực tế, mỗi khi muốn gặp gỡ lãnh đạo phải thông qua thư ký, trợ lý: "Tổ chức, cá nhân cần gặp lãnh đạo nhưng trợ lý hay thư ký làm khó, bảo nay lãnh đạo họp, mai lãnh đạo bận và "lại phải có gì". Hồ sơ muốn được đưa lên phải qua thẩm định của trợ lý, thư ký, nếu họ không trình lên, "ngâm" ở đó thôi là đã "chết rồi" và lúc đó cần bôi trơn".

"Trợ lý, thư ký là những người gần gũi với lãnh đạo và thậm chí gắn liền về mặt lợi ích với lãnh đạo. Do vậy, người dân hoàn toàn có căn cứ để nghi ngờ những người nhận tiền trong vụ chuyến bay giải cứu "ăn chia" với lãnh đạo", ĐBQH Phạm Văn Hòa nói.

Tuy vậy, theo ông Hòa, cũng có căn cứ để đồng tình với nội dung của kết luận điều tra thể hiện việc "thư ký, trợ lý "ăn hết", không chia chác với sếp" vì thủ trưởng thường rất bận, không biết, không quan tâm việc hồ sơ được duyệt ngoài lý do đúng quy định ra, còn có gì đằng sau không.

Từ vụ án chuyến bay giải cứu đặt ra vấn đề, những người giữ chức vụ cao cần lựa chọn thư ký, trợ lý sao cho trung thành với mình, có đạo đức tốt, chuyên môn giỏi.  "Đương nhiên một hồ sơ, một dự án được duyệt phải qua rất nhiều khâu thẩm định của bộ phận chuyên môn, văn phòng nhưng người giúp việc cho thủ trưởng rất quan trọng", ĐB Hòa nói.

Bên cạnh đó những người giữ vai trò lãnh đạo cần có biện pháp kiểm soát hoạt động của cấp dưới, không thể tin tưởng tuyệt đối họ. "Ông ký rồi, sai ông phải chịu trách nhiệm. Nếu bảo rằng tôi bận quá, không đọc hồ sơ, không kiểm soát được nên mới ký, vậy ông đừng làm lãnh đạo nữa", ĐB Hòa cho biết.

Cũng trong vụ án chuyến bay giải cứu, nổi lên bị can Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, bị cáo buộc nhận hối lộ 25 tỷ đồng. Tài liệu điều tra thể hiện bà này chỉ nhận tiền từ những doanh nghiệp lớn, thân cận hoặc "có mối quan hệ với lãnh đạo các cấp"; không "gặp gỡ" doanh nghiệp nhỏ.

Đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh: "Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm nhưng vẫn phải nói, cơ chế xin cho ở nước ta còn phổ biến. Hiện Đảng, Nhà nước đang quyết liệt xử lý vấn đề này. Nếu không làm được thì tình trạng tham nhũng, trục lợi trong lĩnh vực công sẽ vẫn còn".

https://danviet.vn/vu-chuyen-bay-giai-cuu-thu-ky-tro-ly-vi-sao-vuot-mat-sep-de-nhan-hoi-lo-2023040813270219.htm

 


  Các Tin khác
  + Người đàn ông bị lừa gần 3 tỷ đồng khi đầu tư vào trang thương mại điện tử giả mạo (19/04/2024)
  + Tình huống pháp lý vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại phải sinh con (19/04/2024)
  + Bắt khẩn cấp kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng (19/04/2024)
  +  Vụ nghi cầm súng cướp tiệm vàng ở Bình Dương: Một đối tượng bị bắt ở Campuchia (19/04/2024)
  + Sơn La: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng giết người do mâu thuẫn từ tiệc rượu (19/04/2024)
  + Tạm giữ nam nghi phạm xách 2 dao chém mẹ ruột trọng thương (19/04/2024)
  + Ngành học ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam: Mức lương ‘khủng’ cùng điểm sàn học bạ cao chót vót (07/04/2024)
  +   Danh tính đại gia U90 mua đứt nửa cánh đồng xây lăng mộ (07/04/2024)
  + Sáp nhập làng xã: "Một đời người chỉ có một quê, nay tên này mai tên khác... rất xáo trộn" (06/04/2024)
  + Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát Cựu Chủ tịch SCB Bùi Anh Dũng: "Tôi không còn cơ hội gặp mẹ già" (05/04/2024)
  + Thủ tướng: Phát triển con người cần đặt nền móng từ những năm đầu đời (04/04/2024)
  + Nhà tái định cư dở dang hàng chục năm trên ‘đất vàng’ quận Cầu Giấy (04/04/2024)
  + Thủ tướng chỉ đạo "nóng" liên quan đến Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Các tổ chức tín dụng (03/04/2024)
  + TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hỗn chiến, 5 người thương vong; bắt kẻ hiếp dâm, cướp tài sản 1 phụ nữ (30/03/2024)
  + Vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng: Tiếp viên của Vietnam Airlines giúp mang vàng nguyên khối lên máy bay (30/03/2024)
  + Đề xuất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024: Cần thiết nhưng tránh vội vàng, vướng mắc chồng vướng mắc (30/03/2024)
  + Nguyên Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt vì Nhận hối lộ từ "Hậu Pháo" (28/03/2024)
  + Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt về tội nhận hối lộ (28/03/2024)
  + Chính phủ bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông (25/03/2024)
  + Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60223779

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July