Hơn 30.300 tỷ đồng được thu hồi từ 243 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng Hơn 30.300 tỷ đồng được thu hồi từ 243 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng , Người xứ Nghệ Kiev
Bát Phong Thứ sáu, ngày 02/05/2025
6 tháng đầu năm, các tòa án trên cả nước đã xét xử hàng loạt vụ án kinh tế, tham nhũng quy mô lớn, thu hồi hơn 30.300 tỷ đồng từ 243 bị cáo.
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí vừa gửi tới các đại biểu Quốc hội báo cáo tổng kết công tác xét xử của hệ thống tòa án từ ngày 1/10/2024 đến 31/3. Báo cáo cho thấy khối lượng công việc mà các tòa án phải giải quyết tiếp tục tăng, nhất là trong các lĩnh vực hình sự như ma túy, vi phạm trật tự giao thông, xâm hại trẻ em, đặc biệt là các vụ án liên quan đến kinh tế, tham nhũng và chức vụ.
Trong 6 tháng qua, các tòa án trên cả nước đã thụ lý sơ thẩm 3.399 vụ án kinh tế, tham nhũng với 8.297 bị cáo; đã xét xử 2.216 vụ, tương ứng với 4.620 bị cáo. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ thụ lý và xét xử đều tăng mạnh, cho thấy xu hướng phức tạp hóa của loại tội phạm này.
Đáng chú ý, các tòa án đã ra bản án thu hồi tài sản trong 71 vụ án với tổng cộng 336 bị cáo, thu lại hơn 32.399 tỷ đồng. Riêng 243 bị cáo trong 50 vụ án đã tự nguyện nộp lại số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 30.321 tỷ đồng, góp phần quan trọng trong việc khắc phục hậu quả từ các hành vi sai phạm.
243 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng nộp lại trên 30.300 tỷ đồng. Ảnh: Bị cáo Trương Mỹ Lan tại một phiên tòa - ảnh minh họa
Theo báo cáo, nhiều vụ án lớn liên quan đến chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, đấu giá đất đai, mua sắm công trong y tế… đã được xét xử nghiêm minh. Các biện pháp kê biên, tịch thu tài sản và hình phạt bổ sung cũng được tòa án áp dụng triệt để nhằm thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Tính đến cuối tháng 3/2025, các tòa án đã thụ lý 1.201 vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương và cấp tỉnh theo dõi với 2.373 bị cáo; đã đưa ra xét xử sơ thẩm và phúc thẩm 756 vụ, tương ứng 1.672 bị cáo.
Chánh án Lê Minh Trí khẳng định, thời gian tới, ngành tòa án sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, xử lý kiên quyết các đối tượng lợi dụng chức quyền để trục lợi, đồng thời tăng cường các biện pháp thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.