Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Bé 2 tuổi nguy kịch vì tưởng xăng là nước ngọt Bé 2 tuổi nguy kịch vì tưởng xăng là nước ngọt , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Dân trí) - Thấy chai nước giải khát hiệu Sting đặt trên bàn, đang trong lúc khát bé T.L. cầm lên ngửa cổ uống. Ngay lập tức cháu ho sặc sụa, toàn thân tím tái, bé được gia đình chuyển đến bệnh viện trong tình trạng viêm phổi, trụy tim mạch.

Thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM ngày 27/9 cho biết, khoa Cấp cứu Hồi sức của bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho trường hợp bệnh nhi N.N.T.L. (2 tuổi, ngụ tại quận 5) do uống nhầm xăng.

Theo thông tin từ gia đình, trước đó cháu đang chơi trong nhà thì phát hiện vỏ chai Sting được bà ngoại dùng đựng xăng để tẩy sơn. Do sơ ý nên sau khi dùng bà chưa kịp cất. Tưởng là loại nước giải khát như mọi lần vẫn uống, đang lúc khát cháu chạy tới cầm chai ngửa cổ tu một hơi. Ngay lập tức cháu bị ho sặc sụa, toàn thân tím tái, khó thở.

 

Bé T.L. suýt gặp nguy hiểm đến tính mạng vì uống nhầm xăng
Bé T.L. suýt gặp nguy hiểm đến tính mạng vì uống nhầm xăng

 

Cháu được người nhà hỏa tốc chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1. Tại đây, qua các kết quả kiểm tra và thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi bị suy hô hấp nặng, toàn thân tím tái, khó thở do viêm phổi hít, ngoài ra còn biểu hiện rối loạn tri giác, lơ mơ, trụy tim mạch huyết áp tụt.

Trẻ được nhanh chóng đặt nội khí quản giúp thở, chống sốc, dùng thuốc vận mạch, đặt ống thông dạ dày để dẫn lưu phần độc chất còn lại ra ngoài. Sau khi được can thiệp và điều trị tích cực bé T.L. đã qua được cơn nguy kịch.

Uống nhầm hóa chất đựng trong các vỏ chai nước giải khát là tai nạn nguy hiểm thường gặp ở trẻ. Qua tai nạn trên, bác sĩ lưu ý phụ huynh không để hóa chất trong chai thức uống, thuốc hay hóa chất độc hại cần cất giữ xa tầm với của trẻ.

Li Uyên


  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60426132

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July