Dịch bệnh Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo đang leo thang nhanh chóng. Chỉ hai tuần sau khi chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp, số ca nghi nhiễm đã vượt quá 1.000. Hơn nữa, có khả năng dịch bệnh đã lan ra ngoài châu Phi.
Thông tin này được đài BBC đưa tin.
Congo đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp nghi nhiễm Ebola, với ít nhất 246 trường hợp tử vong. Nước láng giềng Uganda đã xác nhận 9 trường hợp nhiễm bệnh và 1 trường hợp tử vong.
Theo Tiến sĩ Alan Gonzalez, phó giám đốc tổ chức nhân đạo quốc tế Bác sĩ Không Biên giới, các bác sĩ chưa từng chứng kiến sự lây lan nhanh chóng của Ebola như vậy ngay sau khi chính thức tuyên bố bùng phát dịch. Theo ông, các chuyên gia hiện không thể đánh giá chính xác mức độ lây nhiễm thực sự.
"Thực tế là không ai biết quy mô và mức độ nghiêm trọng thực sự của đợt bùng phát này. Mỗi ngày đều có thêm các trường hợp nghi nhiễm mới được báo cáo, và hàng trăm mẫu vẫn chưa được xét nghiệm", Alan Gonzalez nhấn mạnh.
Người đứng đầu WHO đã đích thân đến tâm điểm của dịch bệnh.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến thăm tỉnh Itori ở miền đông Congo, khu vực được coi là tâm điểm của dịch bệnh.
Ông nhấn mạnh mục đích của chuyến đi là để đánh giá tình hình thực tế và tìm ra giải pháp loại bỏ những trở ngại cản trở việc kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả.
Ngoài ra, người đứng đầu WHO cũng kêu gọi người dân địa phương đặc biệt cẩn thận trong các nghi lễ tang lễ truyền thống. Theo ông, việc tiếp xúc với thi thể người quá cố có thể góp phần làm lây lan thêm dịch bệnh nguy hiểm.
Vì sao dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát?
Tổ chức nhân đạo Bác sĩ Không Biên giới nhấn mạnh rằng các biện pháp ứng phó hiện nay không theo kịp tốc độ lây lan của dịch bệnh.
Một trong những lý do chính là:
- Hạn chế về kết nối giao thông do việc đóng cửa một số biên giới và sân bay;
- Các cuộc xung đột vũ trang trong khu vực khiến các bác sĩ khó tiếp cận được các khu vực bị ảnh hưởng;
- những khó khăn và sự chậm trễ trong việc tiến hành các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm.
Trước đây, các mẫu bệnh phẩm phải được vận chuyển bằng máy bay đến Kinshasa, cách ổ dịch khoảng 1.500 km, để xét nghiệm. Giờ đây, phòng thí nghiệm ở Bunia có thể cung cấp kết quả trong vòng 24 giờ, giúp phát hiện các ca bệnh mới nhanh hơn nhiều.
Chủng virus nguy hiểm chưa có vắc-xin hiệu quả.
Đợt bùng phát hiện nay do một chủng virus Ebola hiếm gặp có tên là Bundibugyo gây ra. Hiện chưa có vắc-xin nào được phê duyệt để phòng ngừa loại nhiễm trùng này. Tuy nhiên, các chuyên gia ước tính tỷ lệ tử vong trong số những người nhiễm bệnh có thể lên tới khoảng một phần ba số ca bệnh.
Virus này lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh. Tuy nhiên, các vật dụng có thể chứa dấu vết của virus, chẳng hạn như dụng cụ y tế, chăn ga gối đệm hoặc quần áo, cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm.
Ebola có thể lây lan ra ngoài châu Phi
Các bác sĩ tại bang São Paulo của Brazil đã báo cáo một trường hợp nghi nhiễm bệnh. Một người đàn ông 37 tuổi, người vừa đến thăm Cộng hòa Dân chủ Congo, đang được theo dõi y tế.
https://today.ua/490398-spalah-eboli-vihodit-z-pid-kontrolyu-virus-poshiryuyetsya-z-bezprecedentnoyu-shvidkistyu/





.jpg)







 (1).gif)






