Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Đánh tan nỗi lo con thấp bé Đánh tan nỗi lo con thấp bé , Người xứ Nghệ Kiev
 

Ngày nay nhiều bà mẹ rất lo lắng không biết làm sao để con có thể phát triển khỏe mạnh và tăng trưởng chiều cao tốt nhất. Theo các nghiên cứu, ngoài yếu tố di truyền thì phần lớn chiều cao trẻ phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng, vận động thể thao và môi trường. Ở một số nước phát triển, giải pháp được các bà mẹ ưa chuộng là sử dụng các loại thực phẩm bổ sung nhằm bổ trợ tích cực cho việc tăng trưởng chiều cao và phát triển của trẻ.


Đánh tan nỗi lo con thấp bé
ảnh minh họa
 

1 - 8 tuổi, giai đoạn vàng cao lớn của con

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, có ba giai đoạn cơ thể trẻ có sự tăng trưởng về chiều cao mà các mẹ cần lưu ý: giai đoạn trong bụng mẹ, giai đoạn sơ sinh đến 3 tuổi, và giai đoạn dậy thì.

Thông thường các bà mẹ chỉ thấy được sự phát triển nhảy vọt về chiều cao của trẻ vào độ tuổi dậy thì mà quên mất những nền tảng cơ bản ngay từ ban đầu để con trẻ có được chiều cao tối ưu về sau.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trẻ cần được chăm sóc và bổ sung các dưỡng chất cần thiết và vận động hợp lý trong giai đoạn 1 - 8 tuổi để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của giai đoạn dậy thì. Chính vì vậy, ngay từ những năm đầu đời, bé cần được nuôi dưỡng thật tốt để có cơ hội hấp thu những nguồn dinh dưỡng tốt nhất một cách đầy đủ. Ngoài ra, vận động thể thao ngoài trời cũng là một cách giúp con khỏe mạnh và tăng trưởng chiều cao tối ưu.

Ngoài chất đạm rất quan trọng giúp trẻ cao lớn thì sữa non chuẩn hóa (CBP) trong những năm gần đây cũng được các bà mẹ đặc biệt quan tâm. Đây cũng chính là một trong những dưỡng chất quan trọng cần được bổ sung vào chế độ dinh dưỡng của trẻ. Một số nghiên cứu khoa học do nhóm Giáo sư Hàn Quốc đã chứng minh sữa non là một hỗn hợp của những hoạt chất sinh học thúc đẩy sự hình thành xương và ngăn chặn sự phá hủy cấu trúc của xương từ đó thúc đẩy quá trình tăng trưởng của trẻ.

Bổ sung sữa non chuẩn hóa

Theo PGS.TS, Viện Phó Viện Dinh dưỡng Quốc gia Nguyễn Thị Lâm, con cao khỏe là niềm mong đợi từ lâu của các bà mẹ châu Á hiện đại. Các bà mẹ đều hiểu rằng, chiều cao và sức đề kháng của trẻ cần sự quan tâm từ những bữa ăn hằng ngày. Việc bổ sung thành phần sữa non chuẩn hóa vào chế độ dinh dưỡng của trẻ trong giai đoạn 1 - 8 tuổi giúp trẻ tăng trưởng chiều cao một cách tối ưu vào giai đoạn dậy thì.

Theo tổ chức Y tế Thế giới WHO, có năm lợi khuẩn khi được kết hợp đúng tiêu chuẩn sẽ hỗ trợ tối đa việc phát triển chiều cao, khả năng tiêu hóa, phòng chống tiêu chảy và các vấn đề về đường ruột. Nghiên cứu cũng cho thấy, CBP khi được kết hợp đúng tiêu chuẩn với năm loại lợi khuẩn sẽ hỗ trợ tối đa việc phát triển chiều cao và kích thích sự tăng trưởng của trẻ.

Đánh tan nỗi lo con thấp bé 2

Kết hợp với những lợi ích từ sữa non chuẩn hóa và thấu hiểu nỗi lòng của các ông bố bà mẹ, Công ty Rexgene Biotech (Hàn Quốc) vừa đưa vào thị trường Việt Nam sản phẩm men vi sinh Lackid, sản phẩm men vi sinh có chứa thành phần sữa non chuẩn hóa và kết hợp năm loại lợi khuẩn hỗ trợ tối đa cho việc phát triển chiều cao của trẻ ngay từ giai đoạn 1 - 8 tuổi.



Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=588397#ixzz2RNMED2ea 
http://www.xaluan.com/


  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60432274

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July