Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Việt Nam có 20.000 người chết vì bệnh lao mỗi năm Việt Nam có 20.000 người chết vì bệnh lao mỗi năm , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Ngày 21/3, tại Vĩnh Phúc, Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ míttinh hưởng ứng tháng hành động phòng chống lao và ngày chống lao thế giới (24/3) với khẩu hiệu: "Ngăn chặn hiểm họa bệnh lao trong suốt cuộc đời vì một Việt Nam không còn bệnh lao," "Hãy coi những người bệnh lao là trung tâm của phòng và chống bệnh lao."


Nhân viên y tế tư vấn về bệnh lao cho người dân. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
Nhân viên y tế tư vấn về bệnh lao cho người dân. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)
 

Hàng nghìn cán bộ hội viên nông dân, học sinh... chủ yếu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã về dự và trực tiếp diễu hành trên các tuyến phố để hưởng ứng tháng hành động phòng chống lao và ngày chống lao Thế giới.

Tại lễ míttinh, đông đảo người dân đã được nghe phổ biến về bệnh lao vốn là loại bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm, dễ lây và truyền nhiễm cho nhiều người khác. Số người mắc bệnh lao tập trung ở nhóm sống chung với bệnh nhân lao phổi có vi trùng trong đờm, người nhiễm HIV/AIDS, người suy dinh dưỡng, người mắc các bệnh mãn tính, người sống du cư tiếp xúc với các chất độc hại thường xuyên.

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định rằng hiện nay bệnh lao không còn là một trong tứ chứng nan y, bệnh có thể chữa khỏi nếu người mắc bệnh sớm được phát hiện và điều trị đúng phác đồ chỉ dẫn của cán bộ y tế.

Việt Nam đang đứng thứ 12 trong số 22 nước có gánh nặng bệnh lao cao trên toàn cầu. Mỗi năm có khoảng 180.000 người mắc bệnh và khoảng 20.000 người chết do bệnh lao, hơn cả số người chết so với tai nạn giao thông...

Cũng theo thống kê, Việt Nam có tới 76% số người mắc là nông dân - một lực lượng đông đảo nhất trong xã hội và họ đang có mức sống thấp, chăm sóc sức khỏe ban đầu trong nông thôn còn hạn chế.

Trong hai năm qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với 17 tỉnh thành Hội triển khai thực hiện Dự án Quỹ toàn cầu vòng 9 phòng chống lao mang lại hiệu quả ban đầu.

Qua hai năm thực hiện, hội đã thành lập 57 mô hình Chi hội "Nông dân phát hiện lao sớm" và Câu lạc bộ "Bạn giúp bạn." Các mô hình còn thực hiện tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu hơn về bệnh, không giấu bệnh, hỗ trợ và tư vấn người bệnh, do đó số người đi điều trị bệnh ngày một tăng và hiệu quả điều trị tốt hơn trước đây. Hiện có 63 tỉnh, thành Hội đã và đang phối hợp với ngành y tế để thanh toán bệnh lao và đạt nhiều kết quả khả quan.

Tại lễ míttinh, ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đề nghị cán bộ hội viên, nông dân cả nước tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức; xây dựng kế hoạch thật cụ thể theo định kỳ, theo quý, năm và làm tốt công tác thống kê, phân loại và làm tốt công tác theo dõi người bệnh.

Tranh thủ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các tổ chức kinh tế, nhất là hỗ trợ của ngành y tế, chính quyền địa phương để có nhiều nguồn lực phòng, cống lao hiệu quả


Nguồn đọc thêm: 
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=563199#ixzz2OA4BQKbO 
http://www.xaluan.com/


  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60418888

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July