Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh >
  Thiếu nhi Việt Nam tại Cộng hòa Séc trình diễn hát dân ca Thiếu nhi Việt Nam tại Cộng hòa Séc trình diễn hát dân ca , Người xứ Nghệ Kiev
 


Tối 20/12 (giờ địa phương), đêm nhạc "Em vui hát dân ca" do Câu lạc bộ Sơn Ca biểu diễn, đã diễn ra tại Trung tâm thương mại Sapa ở thủ đô Prague.

 



Một tiết mục của các em thiếu nhi tại đêm diễn. (Ảnh: Quang Vinh/Vietnam+)

Đây cũng là dịp kỷ niệm 3 năm ngày thành lập cơ sở ca nhạc duy nhất được tổ chức khá bài bản của thiếu nhi Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Tham dự đêm nhạc có Đại sứ Việt Nam Trương Mạnh Sơn cùng phu nhân, Chủ tịch Hội Người Việt Nam Hoàng Đình Thắng và đại diện các hội đoàn của người Việt, đông đảo các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi...

Đúng như tên gọi của đêm nhạc, ngoài bài hát mở màn "Hello Việt Nam" và điệu nhảy sôi động của nhóm Fukeshi, đây là dịp để các "nghệ sỹ nhí" thể hiện tài năng và niềm đam mê với các làn điệu dân ca ba miền Việt Nam.

Các màn múa, hát "In Lả ơi", "Lý Thiên Thai," "Bắc Kim Thang", "Hoa Thơm bướm lượn", "H'ren lên rẫy"... không chỉ cuốn hút các em nhỏ mà còn gây hứng thú đối với cả các khán giả lớn tuổi.

Tạo ấn tượng mạnh mẽ với tất cả những người có mặt là tiết mục "Lý ngựa ô" của bé Hà Thương; tam ca Bắc Kim Thang của các bé Minh Ngọc, Hồng Anh, Hà Thương; độc tấu đàn bầu của bé Ba Dương.

Trong Câu lạc bộ Sơn Ca đã hình thành nhiều "gia đình nghệ sỹ" như chị Minh Thúy- Chủ nhiệm câu lạc bộ và con gái Phương Thảo, một giọng ca xuất sắc; chị Thanh Nhàn- thành viên Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ cùng con gái Minh Châu và con trai Đức Khánh (5 tuổi), giọng ca nhỏ tuổi nhất.

Gia đình anh chị Thanh Sơn-Thu Hương là trường hợp đặc biệt: chị Hương là giáo viên dạy hát còn anh Thanh Sơn là giáo viên dạy nhạc kiêm nhạc công, con trai lớn Nam Khánh là nhạc sỹ kiêm phụ trách âm thanh, con trai út Ba Dương có năng khiếu ở cả ba loại hình hát, nhảy và đánh đàn.

Mẹ của chị Thu Hương, nghệ sỹ ưu tú Kim Dung, là người tích cực hỗ trợ cho câu lạc bộ Sơn Ca.

Trong đêm nhạc "Em vui hát dân ca" tiết mục hát "Trống cơm" không cần nhạc đệm của 5 thành viên trong gia đình anh chị Thanh Sơn-Thu Hương đã tạo sự ngạc nhiên thích thú đối với tất cả khán giả.

Sau các tiết mục văn nghệ là phần vui chơi sôi nổi với ông già Noel trong vai "chủ trò" và phát quà Giáng Sinh cho tất cả các em thiếu nhi có mặt trong đêm nhạc.

Theo chị Minh Thúy, Câu lạc bộ Sơn Ca có tương lai rộng mở vì còn rất nhiều người trong cộng đồng Việt Nam ở Prague mong muốn con cái được tham gia biểu diễn văn nghệ, có cơ hội giao lưu với bạn bè. Họ thấy rõ lợi ích từ việc học hát dân ca Việt Nam đối với thế hệ tương lai trong việc phát triển ngôn ngữ mẹ đẻ và tiếp cận với cội nguồn văn hóa của tổ tiên ở nơi xa quê hương./.

(Theo TTXVN)



  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60415697

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July