Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 30/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh >
  Hướng tới kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 – 21/7/2014): Di chúc cho quê hương Hướng tới kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 – 21/7/2014): Di chúc cho quê hương , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Baonghean) - LTS: Hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2014), báo Nghệ An trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn bức thư của Bác và bài viết cảm nhận về thực hiện những lời Người dạy. Các bài viết xung quanh  việc tỉnh nhà thực hiện mong muốn của Người, tòa soạn tiếp tục đăng trên các chuyên trang Xây dựng Đảng.

Thân ái gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An! 

Tôi đã nhận được báo cáo về kết quả 4 năm chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của tỉnh nhà.

Tôi vui mừng nhận thấy đồng bào, chiến sỹ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên tỉnh ta đã chiến đấu và phục vụ chiến đấu tốt; đã bắn rơi 439 máy bay, bắn chìm 14 tàu chiến Mỹ, làm tốt nhiệm vụ giao thông vận tải; hàng chục vạn cháu thanh niên gái và trai đã vào bộ đội và thanh niên xung phong. Như thế là đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống vẻ vang của quê hương Xô - viết, đóng góp được nhiều công sức vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Về sản xuất, mặc dù chiến tranh, năm 1968 đã có 60 hợp tác xã đạt năng suất lúa từ 5 tấn trở lên trên một hécta, riêng hợp tác xã Phú Thành, huyện Quỳnh Lưu, đạt 5 tấn lúa, lại được vụ khoai 14 tấn trên 1 hécta. Trong tỉnh còn xây dựng thêm được một số cơ sở công nghiệp, làm được một số mặt hàng tiêu dùng trước đây chưa làm được. Đời sống nhân dân nói chung ổn định. Như thế là có tiến bộ, nhưng phải cố gắng nhiều, vì  kinh tế của Nghệ An tiến còn chậm.

Tôi cũng vui mừng nhận thấy cán bộ các cấp, các ngành trong tỉnh đã bước đầu sửa chữa tệ quan liêu, mệnh lệnh, cố gắng đi sát nhân dân để tổ chức vận động nhân dân thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước.

Sắp tới phải làm gì?

1- Tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân hơn nữa.

Trong hợp tác xã nông nghiệp, mọi việc sản xuất, phân phối, quản lý kinh tế, bầu cử các cơ quan phụ trách đều phải để cho nhân dân bàn bạc kỹ và tự mình quyết định một cách thật sự dân chủ. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên cần thường xuyên tự phê bình trước nhân dân, khuyến khích nhân dân phê bình. Khiêm tốn lắng nghe ý kiến của nhân dân để phát huy những việc tốt, sửa chữa những việc sai, làm công tác tốt hơn.

Phải tổ chức những lớp huấn luyện ngắn ngày, thiết thực cho các đảng viên, đoàn viên mới.

Nhân dân ta rất yêu mến Đảng ta. Phải khuyến khích nhân dân góp phần xây dựng Đảng như: Góp ý kiến với chi bộ trong việc tuyển chọn người vào Đảng, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo. Làm được như thế, mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân sẽ càng thêm mật thiết.

Sắp tới, nên chọn thời gian thích hợp để cho các xã viên hợp tác xã nông nghiệp thảo luận Bản điều lệ của hợp tác xã, cùng nhau bàn bạc nhằm thực hiện tốt Bản điều lệ đó. Ở các nhà máy, các công trường, nông trường, lâm trường, các cửa hàng, các cơ quan cũng cần phát động cán bộ, công nhân bàn bạc dân chủ việc cải tiến quản lý kinh tế, cải tiến lề lối làm việc của đơn vị mình để làm cho sản xuất và công tác mau tiến bộ.

2- Khôi phục và  phát triển kinh tế là một nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết, các đồng chí phải cố gắng làm cho tốt. Nông nghiệp trong tỉnh phải làm ra nhiều lương thực, thực phẩm để nâng cao đời sống nhân dân và đáp ứng yêu cầu của Nhà nước; phải đẩy mạnh chăn nuôi và trồng các cây công nghiệp để có nhiều nguyên liệu cho công nghiệp và hàng hóa cho xuất khẩu. Trước mắt, phải ra sức chống hạn, cố gắng cấy lúa đúng thời vụ.

Nghệ An có rừng, có biển. Dân ta có câu: “Rừng vàng, biển bạc”. Cần làm tốt hơn nữa việc khai thác gỗ và các loại lâm sản; có kế hoạch trồng cây và bảo vệ rừng; nhanh chóng khôi phục và phát triển nghề đánh cá, phát triển nghề muối. Để làm tốt việc định canh, định cư cho đồng bào miền núi, cần chỉ đạo chặt chẽ và có cán bộ tốt người dân tộc để vận động nhân dân.

Công nghiệp và thủ công nghiệp phải sản xuất nhiều công cụ  làm đất, tưới tát, vận chuyển… phải cung cấp nhiều hàng tiêu dùng tốt và rẻ cho nhân dân. Phải quản lý tốt để tăng năng suất lao động và phải chống các tệ lãng phí, tham ô.

3- Hết sức chăm lo đời sống nhân dân: Phải ra sức phát triển sản xuất và thực hành tiết kiệm, lại phải phân phối cho công bằng hợp lý, từng bước cải thiện việc ăn, mặc, ở, học, phục vụ sức khỏe và giải trí của nhân dân. Đặc biệt chú trọng các vùng bị chiến tranh tàn phá, các cháu mồ côi, các cụ già yếu và gia đình các liệt sỹ, thương binh, bộ đội, thanh niên xung phong.

Trên miền Bắc nước ta, rất nhiều xã và hợp tác xã đã có thành tích khá về mặt này, như xã Nhân Trạch (tỉnh Quảng Bình), xã Đình Cao (tỉnh Hải Hưng). Tỉnh ủy nên phái cán bộ đến những nơi ấy học kinh nghiệm về làm cho tốt.

 4- Một điều phải luôn luôn nhớ là: Cuộc chiến đấu chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đang ở vào thời kỳ quyết liệt. Đế quốc Mỹ đã bị thua đau, nhưng còn rất ngoan cố. Quân và dân ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững công tác phòng không sơ tán, củng cố hầm hào. Cố gắng góp nhiều công sức hơn nữa để cùng quân và dân cả nước đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược.

Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc. 

Nhờ Tỉnh ủy chuyển lời của tôi chúc toàn thể đồng bào, chiến sỹ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong tỉnh mạnh khỏe và cố gắng tiến bộ.

Chào thân ái và quyết thắng

BÁC HỒ

 

Bức thư cuối cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Nghệ An, trước khi Người vĩnh biệt chúng ta 42 ngày, có thể xem là Di chúc của Người gửi lại cho quê hương, với mong ước thiết tha xây dựng Nghệ An trở thành một tỉnh giàu mạnh. Người biểu dương thành tích chiến đấu, phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất của đồng bào, chiến sỹ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong tỉnh “Đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống vẻ vang của quê hương Xô-viết”. Người vui mừng nhận thấy “Cán bộ các cấp, các ngành trong tỉnh đã bước đầu sửa chữa tệ quan liêu, mệnh lệnh, cố gắng đi sát nhân dân để tổ chức vận động nhân dân thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước”. Với câu hỏi: Sắp tới phải làm gì? Người căn dặn ba việc lớn: Tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân hơn nữa - Khôi phục và phát triển kinh tế - Hết sức chăm lo đời sống nhân dân. 

Bác Hồ về thăm quê hương Nam Đàn năm 1957. 	Ảnh tư liệu

Bác Hồ về thăm quê hương Nam Đàn năm 1957. Ảnh tư liệu

 

Về thực hiện dân chủ, Người không nói lý luận cao xa mà hướng dẫn những việc rất cụ thể. Trong hợp tác xã nông nghiệp, mọi việc từ sản xuất, phân phối, quản lý kinh tế, bầu cử cơ quan phụ trách đều phải do nhân dân bàn bạc quyết định. Ở các nhà máy, công trường, nông trường, lâm trường, cơ quan cần phát động cán bộ, công nhân bàn bạc dân chủ việc cải tiến quản lý kinh tế, cải tiến lề lối làm việc. Đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, Người yêu cầu phải thường xuyên tự phê bình trước nhân dân và khuyến khích nhân dân phê bình. Theo lời dạy của Người thì dân chủ có nội dung rất rộng: dân chủ trong sản xuất, phân phối, quản lý kinh tế, bầu cử lãnh đạo; dân chủ từ hợp tác xã nông nghiệp đến các công trường, nông trường, lâm trường, cơ quan; đặc biệt là dân chủ trong mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng. 

Về khôi phục và phát triển kinh tế, Người nhấn mạnh đây là “Nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết”, bởi “Kinh tế Nghệ An tiến còn chậm”. Chiến tranh chưa kết thúc nhưng Người đã dặn dò những điều căn cơ về khôi phục và phát triển sản xuất. Về nông nghiệp, Người dặn phải làm ra nhiều lương thực, thực phẩm để nâng cao đời sống nhân dân và đáp ứng yêu cầu của Nhà nước; phải đẩy mạnh chăn nuôi và trồng các loại cây công nghiệp để có nhiều nguyên liệu cho công nghiệp và hàng hóa cho xuất khẩu. Để phát huy thế mạnh “rừng vàng biển bạc” của Nghệ An, Người chỉ rõ các trọng tâm kinh tế: khai thác gỗ và các loại lâm sản, trồng cây và bảo vệ rừng, khôi phục và phát triển nghề đánh cá, nghề muối. Phải chỉ đạo chặt chẽ và có cán bộ người dân tộc tốt để vận động định canh định cư cho đồng bào miền núi. Những điều Người dặn dò cách đây 45 năm đến nay vẫn còn nguyên giá trị là những định hướng lớn trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Về chăm lo đời sống nhân dân, Người chỉ ra vấn đề mấu chốt nhất là sản xuất phải đi đôi với tiết kiệm, phân phối phải công bằng hợp lý. Phát triển sản xuất phải kết hợp thực hành tiết kiệm thì mới có của cải để cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Phân phối phải công bằng hợp lý mới bảo đảm thu nhập chính đáng cho người lao động. Trong suy nghĩ của Người, chăm lo đời sống nhân dân phải đáp ứng những nhu cầu thiết thực hàng ngày từ việc ăn, mặc, ở đến việc học hành, phục vụ sức khỏe, nhu cầu giải trí. Lời căn dặn của Người vừa thấm đượm tinh thần nhân đạo vừa là định hướng để xây dựng các chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước. 

Cuối bức thư Người viết: “Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”. Đây là niềm mong ước thiết tha nhất của Bác Hồ gửi lại cho quê hương. 

Qua 45 năm thực hiện bức thư của Bác, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Từ một tỉnh thiếu đói triền miên, Nghệ An đã đạt sản lượng lương thực trên 1 triệu tấn/ năm, không chỉ đảm bảo nhu cầu đời sống của hơn 3 triệu dân mà còn phát triển chăn nuôi và công nghiệp chế biến. Nông nghiệp Nghệ An phát triển ổn định, theo hướng sản xuất hàng hóa và ứng dụng công nghệ cao. Nghệ An đã và đang xây dựng các khu công nghiệp lớn tập trung như: Bắc Vinh, Nam Cấm, Hoàng Mai - Đông Hồi, khu kinh tế Đông Nam, khu công nghiệp Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An, khu công nghiệp Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh,  khu nông nghiệp công nghệ cao Phủ Quỳ. Thành phố Vinh đang được xây dựng để trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực Bắc Trung bộ. Thị xã Cửa Lò sẽ phát triển thành đô thị biển của miền Trung và cả nước. Nghệ An đã có sân bay quốc tế tại TP. Vinh và sẽ xây dựng cảng biển nước sâu tại Cửa Lò. Trong sự phát triển chung đó, đời sống của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh không ngừng được cải thiện và nâng cao. Nghệ An là một trong những tỉnh tiêu biểu của cả nước thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công. Đó là những thành quả đáng ghi nhận sau 45 năm thực hiện bức thư của Người.      

Ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26 - NQ/TƯ  về phát triển Nghệ An đến năm 2020, mở ra một thời kỳ phát triển mới của tỉnh. Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, phấn đấu đến năm 2015 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, tạo cơ sở để đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Đạt được mục tiêu đó chúng ta mới thực hiện trọn vẹn Di chúc của Người để lại cho quê hương.

Trần Hồng Cơ

 Theo Baonghean.vn


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60496746

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July