Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 02/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh >
  Người say mê bảo tồn các làn điệu dân ca dân tộc Thái Người say mê bảo tồn các làn điệu dân ca dân tộc Thái , Người xứ Nghệ Kiev
 

Đến bản Quệ, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp hỏi ông Vi Văn Thơ, 61 tuổi, dân tộc Thái ai cũng biết. Bởi ông nổi tiếng là người hát dân ca Thái hay nhất trong vùng. Ông là một trong những nghệ nhân hiếm hoi có bề dày về sự am hiểu và hát dân ca Thái của huyện Quỳ Hợp.

Sinh ra và lớn lên tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu, vùng đất nổi tiếng có những nét văn hóa đặc sắc của người Thái Nghệ An, đặc biệt là những làn điệu dân ca. Từ thuở nhỏ, ông Thơ đã được đắm mình trong những bài dân ca Thái. Từ năm lên tám tuổi ông đã biết lắng nghe, ghi nhớ từng lời và hát theo những điệu khắp, nhuôn, xuối của cha mẹ. Tình yêu với nền văn hoá dân tộc mình ngày càng lớn dần trong ông.
 



Ông Vi Văn Thơ hát Nhuôn trong một buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng với bà con bản Rốc, xã Châu Đình

Ông say mê học hát dân ca Thái và có giọng hát rất trong, khỏe, cao vút và đầy chất tự sự làm lay động lòng người. Ông cũng là người có tài ứng đối sắc sảo trong hát Nhuôn nên từ khi ông còn rất trẻ, ông đã nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới giọng hát của ông đã được bà con ghi lại thành băng đài Cát séc và chuyền tay nhau để nghe. Trong các đám cưới, đám hỏi ở các bản làng xưa của huyện Quỳ Hợp, đâu đâu cũng có tiếng hát Nhuôn của ông Thơ vang lên.


Để tìm hiểu các nét văn hoá độc đáo của dân tộc mình, không quản ngại khó khăn, ông lặn lội khắp nơi để sưu tầm các làn điệu dân ca cổ của dân tộc mình về mày mò tự học các làn điệu dân ca.
 



Mỗi lần ông đi dự đám cưới là bà con dân tộc Thái  rất vui mừng vì được nghe ông hát Nhuôn.


Năm 1969, ông Vi Văn Thơ là đội trưởng Đội Thông tin lưu động Miền Tây, thuộc Ty Thông tin Nghệ An. Sau đó được tăng cường về làm chủ nhiệm HTX, chủ tịch, bí thư Đảng ủy xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu. Năm 1985, ông Thơ được điều lên làm cán bộ Ban Tổ chức Huyện Quỳ Châu. Năm 1986, ông chuyển về công tác tại Nhà Văn hóa huyện Quỳ Hợp. Gia đình ông cũng chuyển về Quỳ Hợp sống từ đây. Cuộc đời ông có nhiều biến cố, vì hoàn cảnh gia đình cha mẹ già, vợ ốm đau, con cái nheo nhóc nên ông đành phải bỏ dở sự nghiệp của mình trở về quê lo cho gia đình.

Khi về địa phương ông Thơ vẫn tham gia làm xóm trưởng, bí thư chi bộ xóm Quệ. Với tâm huyết trong việc giữ gìn các làn điệu nhuôn, lăm, khắp của dân tộc Thái, ông Vi Văn Thơ đã ghi lại và tổ chức truyền dạy các làn điệu dân ca dân tộc Thái cổ cho các bản, làng trong xã; tham gia biểu diễn tại các chương trình văn nghệ của địa phương. Ông còn có thể biên đạo các vở kịch ngắn, viết lời mới cho các làn điệu dân ca Thái để tuyên truyền về các phong trào của địa phương như: thực hiện kế hoạch hóa gia đình, tránh xa ma túy, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng bản làng đổi mới, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ", động viên bà con nhân dân hăng say sản xuất…
 



Ông Vi Văn Thơ đã ghi lại và truyền dạy các làn điệu dân ca dân tộc Thái cho con cháu, bạn bè.


Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, điều ông ghi nhận được là sự lạc quan trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hàng ngày, ông vẫn vui thú với công việc của mình là chăn nuôi dê, gà, trồng keo, trồng ngô, bốc thuốc nam… để đỡ đần con cháu. Các con ông đều rất ngoan và giờ cũng đã trưởng thành, còn 2 đứa nhỏ nhất đang học Đại học. Đặc biệt là tất cả 8 đứa con của ông (3 trai, 5 gái), kể cả con dâu, con rể và các cháu nội, ngoại của ông đều biết hát và hát dân ca Thái rất hay. Họ đều là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương ông.



Hằn sâu trong lời ru của ông là những nỗi niềm trăn trở về nguy cơ mai một của những làn điệu dân ca Thái cổ.


Dù đã bước qua tuổi 60 nhưng ông Thơ vẫn miệt mài tìm hiểu để truyền bá những giá trị tốt đẹp và độc đáo của dân ca  Thái cho đồng bào mình. Ông chỉ mong đồng bào ai cũng biết và trân trọng những điều tốt đẹp mà cha ông để lại.

 
 
Tác giả bài viết: Vi Hoa 
Nguồn tin: Điện tử Qùy Hợp
Theo nghean24h

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60590472

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July