Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh >
  Nghệ An: Bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị công trình văn hóa đặc biệt về Bác Nghệ An: Bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị công trình văn hóa đặc biệt về Bác , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ là một công trình văn hóa đặc biệt, một tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện tấm lòng kính yêu của nhân dân tỉnh Nghệ An và nhân dân cả nước đối với vị lãnh tụ hồ chí minh. Công trình khởi công xây dựng ngày 19/5/2000 nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Người và được khánh thành vào ngày 18/5/2003. nơi đây đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa của người dân xứ Nghệ, là điểm đến của du khách muôn phương mỗi khi hành hương về quê Bác.

 

 

Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ là nơi hội tụ sắc trời thành Vinh, tạo được vẻ hài hòa với không gian, kiến trúc của thành phố. Tượng đài Bác Hồ cao 12m bằng đá granite Bình Định dựng theo mẫu của nhà điêu khắc Đỗ Như Cẩn gây ấn tượng sâu sắc đã được lựa chọn trong nhiều mẫu dự thi. Hình ảnh của Bác uy nghi mà giản dị, vẫn phong thái ung dung tự tại, đôi dép cao su quen thuộc như ngày nào Bác về thăm quê. Toàn bộ tượng đài dựa lưng vào dãy núi Chung (mô phỏng từ núi Chung ở huyện Nam Đàn), một địa danh đã gắn bó với Bác từ thuở ấu thơ. Những người thực hiện công trình đã lấy đất từ Nam Đàn để đắp nên thành núi toạ trên diện tích 4 ha. Núi được tạo dáng hình chữ "Vương". Đỉnh cao nhất 11m, đỉnh thấp 9m và có đường lên núi tham quan thuận tiện. Mặt trước núi có trồng cây xanh tạo phông cho Tượng đài Bác, hai bên trồng các loại cây đặc trưng của 61 tỉnh thành trong cả nước gửi tặng. Phía sau núi Chung tạo rừng nguyên sinh phục vụ hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi cho nhân dân và du khách đến thăm.


Đêm hội Giao thừa trên Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Sỹ Minh

Ông Trương Hải Linh – Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, cho biết: Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định 1288/QĐ-UBND.TC ngày 10/4/2003 với chức năng, nhiệm vụ chính: tổ chức bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Nơi đây mỗi năm đón tiếp gần 4 triệu lượt khách tham quan, vui chơi, giải trí; tổ chức dâng hoa, báo công, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cho trên 250 đoàn; trong đó có nhiều đoàn khách đến từ các nước: Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Australia, Campuchia, Mỹ, Hàn Quốc...

Xác định rõ tầm quan trọng của công trình có ý nghĩa chính trị - văn hoá mang tầm cỡ quốc gia nên Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ nỗ lực hết mình, không quản ngày đêm để bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị công trình. Kể từ ngày khánh thành công trình đến nay, Quảng trường đã tổ chức đón tiếp và làm tốt công tác dâng hoa tưởng niệm trước Tượng đài Bác Hồ và trồng cây lưu niệm cho đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đoàn khách quốc tế, đồng bào trong và ngoài nước, du khách các nước tham quan, nghiên cứu, học tập. Làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan. Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch lớn nhỏ trong các ngày lễ, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh, phục vụ nhân dân, du khách tham quan. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn được giao hàng năm. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối mục tiêu, an ninh trật tự. Làm tốt công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên các hạng mục, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, thảm hoa, thảm cỏ đảm bảo mỹ quan, cảnh quan công trình luôn xanh, sạch, đẹp. 

Với những thành tích đã đạt được, Ban Quản lý Quảng trường đã được  Bộ VH-TT&DL tặng Bằng khen; nhiều năm được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, bằng khen trong tổ chức các sự kiện và nhiều giấy khen của Giám đốc Sở VH-TT&DL, Giám đốc Công an tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và thành tích trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng cháy chữa cháy. Để có được những thành tích đó, ngoài sự  quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trực tiếp là Sở VH-TT&DL, còn có sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong ban quản lý. Bên cạnh đó còn có sự tài trợ, ủng hộ của các đơn vị như: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4, Công ty Xây dựng công trình giao thông 482, Công ty cổ phần Xây dựng Trung Đô, Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế, Công ty Viễn thông quân đội Viettel, Công ty Bảo Việt Nghệ An, Ngân hàng Sacombank, Ngân hàng HD Bank, Tập đoàn Mai Linh… 

Để bảo vệ, phát huy giá trị công trình Quảng trường ngày càng tốt hơn, thời gian tới, Ban quản lý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nâng cao chất lượng đón tiếp khách dâng hoa, báo công, tưởng niệm, tham quan, nghiên cứu, học tập; đa dạng hóa các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ khách tham quan và nhân dân. Nghiên cứu và tổ chức đa dạng các loại hình dịch vụ và sản phẩm văn hóa lưu niệm. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp trong phục vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh khai thác nguồn lực xã hội hóa để đầu tư nâng cấp, sửa chữa lớn các hạng mục đã xuống cấp và tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ du khách và nhân dân.

 
Tác giả bài viết: Thanh Thủy 
Nguồn tin: Báo Nghệ An

                                                                                                                                                                                                                          Theo nghean24h
 

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60345927

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July