Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh >
  Khai trương Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Nghệ An Khai trương Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Nghệ An , Người xứ Nghệ Kiev
 

 

(Baonghean.vn) - Sáng nay 19/11, tại TP.Vinh, Sở Công thương tổ chức Lễ khai trương Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Nghệ An. Đồng chí Thái Văn Hằng - Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn.



Quang cảnh Lễ khai trương

Từ đầu năm 2012, Sở Công thương đã tích cực chỉ đạo xây dựng Sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) Nghệ An để hỗ trợ các thương nhân, tổ chức và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh từng bước tiếp cận, ứng dụng TMĐT trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thay đổi thói quen mua bán truyền thống sang hiện đại. Website Sàn giao dịch TMĐT Nghệ An có địa chỉ tên miền http://ecna.vn . Sàn giao dịch TMĐT hiện đã thu hút gần 100 doanh nghiệp đăng ký thành viên (đã có gian hàng giao dịch), và trên 15.000 lượt truy cập.



Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu nhấn nút khai trương Sàn giao dịch
TMĐT Nghệ An.

Sàn giao dịch TMĐT có cơ cấu chung của một trang giao thương theo loại hình hỗn hợp cả “B2B” và “B2C” cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ trên đó. Webs ecna.vn là nơi cung cấp những thông tin điện tử về tiềm năng Nghệ An, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; thông tin về cơ hội đầu tư – kinh doanh và hoạt động xúc tiến thương mại; thông tin danh bạ doanh nghiệp theo lĩnh vực kinh doanh và theo vùng địa lý; thông tin quảng cáo…
 
Ecna.vn được UBND tỉnh Nghệ An giao cho Sở Công thương trực tiếp quản lý và cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An được tham gia miễn phí trong 2 năm đầu đăng ký. Do đó, Sàn giao dịch TMĐT Nghệ An đưa vào hoạt động chính thức sẽ là nơi mang lại lợi ích lớn cho các thành viên tham gia Sàn, và lợi ích đó sẽ được tăng lên khi có thêm sự hợp tác tích cực của các doanh nghiệp và người tiêu dùng.



Các doanh nghiệp ký kết tham gia sàn giao dịch

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Văn Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sàn giao dịch TMĐT Nghệ An ra đời là bước phát triển để triển khai công nghệ thông tin đến cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân, tạo điều kiện xích gần giữa người mua và người bán. Thông qua Sàn giao dịch TMĐT này để người dân biết được chất lượng, giá cả hàng hoá, tài sản của các doanh nghiệp tham gia trên sàn. Đặc biệt, nhằm giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí, có điều kiện quảng bá sản phẩm hàng hoá trên Sàn. Thay mặt UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Phó chủ tịch giao trách nhiệm cho Sở Công thương tạo điều kiện để tất cả doanh nghiệp, thương nhân và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ thông qua Sàn giao dịch điện tử. Các sản phẩm của doanh nghiệp quảng bá trên Sàn giao dịch điện tử phải đảm bảo chất lượng, uy tín.

 

Quỳnh Lan


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60202665

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July