Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh >
  Diễn Châu: Cô học trò nhỏ với câu ví quê hương Diễn Châu: Cô học trò nhỏ với câu ví quê hương , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Diễn Châu: Cô học trò nhỏ với câu ví quê hương

Nguyễn Thị Hồng Oanh - học sinh lớp 6A trường Trung học cơ sở Diễn Lâm - Diễn Châu được nhiều người biết đến bởi năng khiếu bẩm sinh về hát dân ca xứ Nghệ. Năng khiếu cộng với tình yêu thích đối với câu hát quê hương nên Oanh trở thành hạt nhân trong phong trào đàn hát dân ca của huyện Diễn Châu.

 

 
Tiết mục mở màn cho liên hoan dân ca ví, giặm xứ Nghệ cụm 1 tại huyện Diễn Châu với nhan đề "Hành hương về quê Bác" do em Nguyễn Thị Hồng Oanh biểu diễn cùng tốp múa đã khiến cho nhiều người trầm trồ khen ngợi và không khỏi ngạc nhiên bởi ở độ tuổi còn nhỏ nhưng Hồng Oanh có chất giọng cao, ấm áp, phong thái biểu diễn tự tin và chững chạc. Em là diễn viên nhỏ tuổi nhất tham gia liên hoan lần này.
 

Nguyễn Thị Hồng Oanh (giữa) trong tiết mục mở màn Liên hoan dân ca ví, giặm xứ Nghệ cụm 1 (Ảnh: Trần Lan Anh)
 
Với năng khiếu bẩm sinh nên từ lúc 05 tuổi, các bài hát ru dân ca mẹ hát và các cô giáo dạy ở trường Oanh thuộc rất nhanh và hát thành thạo. Một số làn điệu khó hát như hát khuyên, giận thương... em đều hát được. Từ đó, trong dịp kỷ niệm các ngày lễ của nhà trường và các hoạt động văn hóa văn nghệ của xóm, của xã Oanh đều được mời biểu diễn các tiết mục dân ca.
 
Ở trường, ngoài khả năng văn nghệ, Oanh còn là cô học trò chăm ngoan học giỏi được thầy yêu bạn mến. Tuy gia đình Oanh có hoàn cảnh rất khó khăn, một mình mẹ phải nuôi  hai chị em Oanh ăn học nhưng từ lớp 1 đến lớp 6 Oanh đều là học sinh tiên tiến. Các môn học mà Oanh yêu thích là toán, tiếng việt và âm nhạc. Ở lớp của Oanh có một tổ văn nghệ do em phụ trách bạn nào cũng biết hát dân ca xứ Nghệ nhờ sự hướng dẫn của Oanh.
 

Tuy nhỏ tuổi nhất câu lạc bộ nhưng Oanh là hạt nhân không thể thiếu trong các hoạt động biểu diễn của câu lạc bộ. Anh Trương Hoài Nam - Chủ nhiệm CLB đàn hát dân ca Diễn Lâm nhận xét: Tuy còn nhỏ nhưng chất giọng dân ca của Oanh tuy đã phát triển. Oanh tham gia vào CLB dân ca rất hăng say, CLB, là người kế cận sau này.
 
Bằng sự đam mê câu hò ví giặm quê hương, cô học trò nhỏ Nguyễn Thị Hồng Oanh đang góp sức làm cho dân ca ngày càng lan tỏa để lớp trẻ hôm nay thêm  yêu quý và ra sức giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của quê hương.
 

 
 
Tác giả bài viết: Mai Giang
Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An 

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60378382

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July