Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh >
  Nữ sinh xứ Nghệ “có duyên” với danh hiệu Thủ khoa Nữ sinh xứ Nghệ “có duyên” với danh hiệu Thủ khoa , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


(Dân trí)-Với 57 điểm, cô bạn Nguyễn Thị Minh Tâm -HS Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 tại Nghệ An. Tâm cũng từng đỗ thủ khoa HS giỏi cấp thành phố môn Văn lớp 9, thủ khoa đầu vào chuyên Văn THPT chuyên Phan Bội Châu...
 >>  Cô thủ khoa học chuyên Toán nhưng rất mê Văn
 >>  Gặp chàng thủ khoa tốt nghiệp người dân tộc Khmer
 >>  Đắk Lắk: Thủ khoa hệ GDTX là thí sinh người Ê-đê

 

Nguyễn Tâm Minh Tâm - thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 của Nghệ An.
Nguyễn Thị Minh Tâm - thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 của Nghệ An.
 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua tại Nghệ An, vượt lên gần 43.000 thí sinh, em Nguyễn Thị Minh Tâm - học sinh lớp 12C1, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An đã trở thành thủ khoa với tổng điểm 57. Điểm các môn của Minh Tâm là Văn 9,5, Sử: 9; Địa lý: 8,5; Toán: 10; Hóa: 10; Ngoại ngữ: 10.
 
Không phải đến bây giờ, bạn bè thầy cô mới biết đến Minh Tâm với danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp mà cô bạn này vốn có thành tích học tập đáng nể khi suốt 12 năm học, em luôn đạt học sinh giỏi toàn diện. Và điều đặc biệt là Minh Tâm rất có “duyên” với các danh hiệu thủ khoa như: từng đỗ thủ khoa học sinh giỏi cấp thành phố môn Văn lớp 9, thủ khoa đầu vào chuyên Văn trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Minh Tâm cũng giành giải Nhất kì thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12, giải Ba kì thi học sinh giỏi Quốc gia môn Văn lớp 12.

Minh Tâm là con đầu trong gia đình có mẹ là giáo viên dạy Văn còn bố làm ở một công ty du lịch, sau Tâm còn có em trai đang học lớp 9. Ngay từ những năm học cấp 1, Minh Tâm đã yêu thích môn Văn qua những bài giảng của mẹ.

Trong căn phòng học tập bé nhỏ của em là một “bộ sưu tập” về sách văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài được gấp gọn gàng và ngăn nắp. Minh Tâm bật mí, đây là số sách được mẹ tặng những lần thi đạt kết quả cao cũng như được bạn tìm mua ở các hiệu sách cũ.

Cũng theo Minh Tâm, sau khi Bộ GD công bố các môn thi tốt nghiệp thì em lên kế hoạch, chia thời gian biểu hợp lý cho từng môn. “Đối với môn Sử em ghi ra các ý cơ bản, hệ thống kiến thức theo từng giai đoạn, thời kỳ nên rất dễ nhớ. Môn Địa lý thì em vận dụng các bài học thầy giảng và kết hợp sử dụng Alat Địa lý để hiểu rõ bài giảng hơn. Còn môn Hóa tuy không phải là môn “tủ” của em nhưng các kiến thức ở lớp được các thầy cô giáo chỉ bảo rất nhiệt tình, bạn bè cũng giúp đỡ nhiều” - Minh Tâm cho biết.

Chính việc luôn bám sát chương trình ôn tập theo nội dung bài thầy cô hướng dẫn và nắm vững kiến thức, rèn luyện tốt kỹ năng làm bài tập và tự học là chính đã giúp cho Minh Tâm tự tin làm bài và đạt được kết quả tốt trong kỳ thi vừa qua.

Nhận xét về đề thi năm nay, Minh Tâm khiêm tốn nói: “Đề thi tốt nghiệp năm nay cũng không quá khó, các kiến thức cơ bản đều ở trong sách giáo khoa. Riêng ở môn Văn em rất thích thú với câu hỏi tự luận về “thói dối trá” bởi nó đòi hỏi thêm sự tư duy của mình về thực tiễn trong đời sống”.

Được biết, ở trường Minh Tâm không chỉ học giỏi toàn diện các môn học mà còn là một lớp trưởng chăm chỉ, năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của lớp và trường. Là “thủ lĩnh” của lớp chuyên Văn chỉ toàn là con gái thế nhưng không phải vì thế mà các phong trào của lớp Minh Tâm kém sôi nổi.
 
Mỗi khi trường tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ hay các CLB học tập thì Minh Tâm lại nhận vai trò đạo diễn từ múa, hát, diễn kịch, làm MC… “Các hoạt động đoàn giúp em khám phá những khả năng của bản thân, tự tin trong giao tiếp với mọi người, rèn luyện kỹ năng sống cũng như tạo tâm lý vui vẻ, thoải mái giúp em học bài được tốt hơn”, Minh Tâm tâm sự.
 
Ngoài việc học, Minh Tâm còn là một MC khá năng động.
Ngoài việc học, Minh Tâm còn là một MC khá năng động.
 
Hiện cô tân thủ khoa đang tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi ĐH sắp tới. Minh Tâm cho biết, em đang tập trung ôn luyện để dự thi vào khối D, khoa Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương.
 
Nguyễn Duy - Doãn Hòa

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60297557

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July