Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh >
  Hội chợ quảng bá văn hóa Việt Nam tại Đức sẽ diễn ra từ 24-28/1 Hội chợ quảng bá văn hóa Việt Nam tại Đức sẽ diễn ra từ 24-28/1 , Người xứ Nghệ Kiev
 

Ngày 16/1/2020 tại Tp. Augsburg, CHLB Đức đã diễn ra buổi họp báo với gần 40 đài-báo của Đức tham dự về sự kiện Hội chợ triển lãm mùa Xuân - afa 2020. Trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm - afa 2020, Tạp chí Hương Việt phối hợp với Ban lãnh đạo triển lãm afa - tổ chức sự kiện triển lãm đặc biệt chủ đề về "Việt Nam tại Đức" nhằm kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt - Đức.

 Ông Phạm Khánh Nam - Tổng biên tập Tạp chí Hương Việt, phát biểu, giới thiệu về Hội chợ triển lãm "Việt Nam tại Đức" tại buổi họp báo.

Chương trình hội chợ triển lãm kéo dài 5 ngày (24 - 28/01/2020) nhằm quảng bá văn hoá, ẩm thực và du lịch Việt Nam tới khách tham quan tại Đức và nhiều khách Quốc tế. Hội chợ với chủ đề "Hội chợ Tết" tại trung tâm triển lãm Tp. Augsburg, được thiết kế trên 500m2 diện tích với nhiều gian hàng trưng bày ẩm thực, du lịch và văn hoá Việt Nam. Các gian hàng đến từ các doanh nghiệp của người Việt tại CHLB Đức và từ Việt Nam sang triển lãm.

Ngay khi nhận được đề nghị về ý tưởng mong muốn quảng bá Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm thành phố Augsburg, Ban điều hành Trung tâm triển lãm này đã rất hưởng ứng và cho hay Việt Nam ngày càng được người dân Đức chú ý đến, đặc biệt là về du lịch và ẩm thực. Ban điều hành Trung tâm Triển lãm này đã bày tỏ mong muốn được lấy gian hàng của Việt Nam làm chủ đề đặc biệt của Hội chợ năm nay, với tổng diện tích trên 40 nghìn mét vuông và dự kiến có 70 nghìn khách đến tham quan.

Chương trình Tết cộng đồng dành cho người Việt phía Tây-Nam nước Đức sẽ được tổ chức 1 ngày trong số 5 ngày diễn ra triển lãm. Theo kế hoạch, chuơng trình Tết sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật 26/01/2020 (tức ngày mùng 2 Tết) tại khuôn viên triển lãm với sự quy tụ của các Hội đoàn người Việt tại phía Tây-Nam nước Đức. Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng, chuẩn bị công phu và mang tính quảng bá văn hoá cao, như giới thiệu và biểu diễn các nhạc cụ dân gian Việt Nam, trình diễn, giới thiệu áo dài truyền thống qua các điệu múa. Bên cạnh đó, chương trình Tết cộng đồng còn có nhiều hoạt động thú vị khác như múa lân, gói bánh chưng, giới thiệu từng địa danh nổi tiếng của Việt Nam qua từng tà áo dài... Đây cũng là sự kiện quảng bá văn hóa Việt Nam đầu tiên hội tụ nhiều nhất các Hội đoàn người Việt tham gia.

Hội chợ Triển lãm thu hút khoảng 70 nghìn khách tham quan sẽ là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Đây là cơ hội đầu tiên cộng đồng người Việt có dịp được quảng bá Việt Nam tại phía Tây - Nam nước Đức. Các gian hàng sẽ rất thu hút khách tham quan bởi sự khác lạ giữa hai nền văn hóa Việt - Đức.

Quang cảnh buổi họp báo 

Hội chợ triển lãm này được tổ chức trên quy mô lớn với hơn 550 gian hàng khác của người bản địa. Chính vì vậy việc lên kế hoạch cần được chỉn chu và chuyên nghiệp, nên trong quá trình chuẩn bị, Ban tổ chức (BTC) cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc kêu gọi các doanh nghiệp tham dự, do sự kiện diễn ra đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, ngay từ khi lên ý tưởng cho đến nay BTC luôn nhận được sự hưởng ứng, phối hợp rất tốt từ phía Ban giám đốc Trung tâm triển lãm cũng như thành phố Augsburg. Họ tạo mọi điều kiện giúp BTC lên kế hoạch tổ chức cho sự kiện này. Bên cạnh đó, các Hội đoàn người Việt đã thu xếp được để tham gia cũng rất hào hứng cùng với BTC chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt lần này. 

Với 10 năm hình thành và phát triển 2009 – 2019, là một đơn vị báo chí đa phương tiện, Tạp chí Hương Việt là cây cầu nối văn hoá giữa hai quốc gia Việt -Đức, luôn phát huy tốt vai trò của mình cũng như giữ vị trí là trang thông tin điện tử tiếng Việt hàng đầu tại Đức, hướng về quê hương đất nước. Trong suốt 10 năm qua, Tạp chí Hương Việt luôn nhận được sự tín nhiệm của cộng đồng, bằng việc thường xuyên cập nhật những thông tin quan trọng về tình hình đất nước đến với kiều bào sống xa tổ quốc, các tin tức thời sự về mọi lĩnh vực của nước Đức – đất nước hiện có đông đảo người Việt đang sinh sống, góp phần giúp họ dễ dàng hòa nhập cũng như nắm rõ tình hình tại đất nước mà họ đang sinh sống. Cũng trong 10 năm qua, Tạp chí Huơng Việt đã tổ chức thành công rất nhiều sự kiện lớn nhỏ chủ yếu về kết nối cộng đồng và quảng bá văn hóa Việt Nam. Sự kiện lần này với thử thách mới là hội tụ nhiều nhất các Hội đoàn, Doanh nghiệp Việt tại Đức và từ Việt Nam sang triển lãm nên BTC cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như sự phối kết hợp chặt với nhau.

Việt Hương

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/hoi-cho-quang-ba-van-hoa-viet-nam-tai-duc-se-dien-ra-tu-24281-20200117174729509.htm




  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60377778

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July