Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Cô giáo trẻ xứ Nghệ được cư dân mạng bình chọn là “cây kéo vàng“ Cô giáo trẻ xứ Nghệ được cư dân mạng bình chọn là “cây kéo vàng“ , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean.vn) - Đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo trẻ ở huyện miền núi Tương Dương cắt tóc cho học sinh đã nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng cũng như của các bậc phụ huynh.
 
Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh đang hướng dẫn cho học sinh tại lớp. Ảnh: Hồ Phương
Ngày 13/4/2018, trên trang Facebook cá nhân có tên Quỳnh Juli xuất hiện đoạn clip ngắn quay lại cảnh cô giáo trẻ đang tự tay cắt tóc cho một em học sinh nam ngay tại góc sân trường.
Mặc dù là giáo viên, nhưng cô giáo thể hiện khả năng cắt tóc khá chuyên nghiệp với dụng cụ chính là kéo và lược. Trong quá trình cắt tóc cô còn ân cần hỏi han và động viên, nhắc nhở em học sinh vệ sinh cá nhân.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, đã có hàng nghìn lượt xem và chia sẻ. “Cô giáo đa tài”, “Cây kéo vàng trên bục giảng”, “Cô đã trở thành mẹ của em rồi”…là những lời bình luận thể hiện sự ngưỡng mộ trước hành động đẹp của cô giáo.

Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh cắt tóc cho em Trần Đức Phi.

Nhân vật chính và chủ nhân của trang cá nhân Quỳnh Juli là cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh, giáo viên Trường Tiểu học Tam Quang (huyện Tương Dương). Theo cô Quỳnh thì đây là một trong nhiều hoạt động ngoài giờ của các giáo viên trong trường nhằm động viên, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo mối quan hệ thân thiện giữa cô và trò để các em tự tin đến lớp.

Em học sinh được cô giáo Quỳnh cắt tóc là Trần Đức Phi, học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Tam Quang 1, điểm bản Tam Bông. Phi là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ em đã ly hôn. Mẹ Phi đi xuất khẩu lao động, còn bố em cũng bỏ đi không về. Hiện Phi đang ở với bà ngoại già yếu.

Không chỉ nhận được sự đồng tình của cư dân mạng, hành động đẹp của cô giáo trẻ cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các bậc phụ huynh.

Chị Lữ Thị Sen, trú tại bản Tam Bông (xã Tam Quang) có con đang học tại cụm trường nơi cô Quỳnh phụ trách bày tỏ: “Các cô giáo ở đây tốt lắm, con chúng tôi đến trường được học chữ, còn được các cô chăm sóc như bố mẹ ở nhà. Có lúc chúng tôi còn không chăm sóc con bằng các cô nữa”.

Cô giáo Quỳnh đang giảng bài cho các học sinh. Ảnh: Quốc Phòng
Ông Bùi Danh Vinh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Quang 1 cho biết, ngoài việc cắt tóc cho các em, các cô giáo còn trích lương mua sách, quần áo, các đồ dùng học tập cho các em học sinh ở những bản khó khăn. Vào các dịp đầu năm, các cô giáo, thầy giáo thường phải đến từng nhà để vận động các em học sinh đến trường.
“Đó là những hoạt động có ý nghĩa, tác động mạnh mẽ đến tư tưởng học sinh và phụ huynh nơi vùng biên giới khó khăn này. Nhờ vậy mà nhà trường đã giảm được tối đa số học sinh bỏ học” -  ông Bùi Danh Vinh cho hay.

  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 8
Total: 59745731

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July