Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Sinh viên Đại học Vinh giành danh hiệu “Người đẹp đền Chín Gian“ Sinh viên Đại học Vinh giành danh hiệu “Người đẹp đền Chín Gian“ , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean.vn) - Thí sinh Lữ Thị Huyền SBD 21, đại diện đến từ xã Thông Thụ (huyện Quế Phong), hiện đang là sinh viên Đại học Vinh đã giành giải Nhất trong cuộc thi "Người đẹp đền Chín Gian 2018".
 
Cuộc thi Người đẹp đền Chín Gian nằm trong chương trình Lễ hội Đền Chín Gian 2018 do huyện Quế Phong tổ chức. Đây là một trong những nội dung được nhiều người chờ đợi trong lễ hội. Ảnh: Hồ Phương
Mở đầu cho đêm thi là những tiết mục văn nghệ do các diễn viên quần chúng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quế Phong thể hiện. Ảnh: Hồ Phương
Năm nay, có 26 nữ thí sinh tham gia cuộc thi người đẹp. Các cô gái trải qua 2 phần thi: Trình diễn trang phục tự chọn và trang phục dân tộc. Ban Giám khảo chọn ra 4 thí sinh để tiếp tục bước vào phần thi trả lời câu hỏi (Trong ảnh: Các thí sinh mặc trang phục truyền thống của đồng bào Thái). Ảnh: Hồ Phương
Các thí sinh trong trang phục truyền thống của đồng bào Khơ mú. Ảnh: Hồ Phương
Cuộc thi Người đẹp đền Chín Gian năm nay có 2 cô gái người dân tộc Mông. Đó là Già Y Xì mang SBD 03, Và Thị Pa Ku mang SBD 09, cả hai đều đến từ xã Tri Lễ. Ảnh: Hồ Phương
Phần trình diễn của thí sinh Vi Thị Doan, người đẹp đến từ xã Quang Phong. Ảnh: Hồ Phương
Thí sinh Lữ Thị Huyền, một đại diện đến từ xã Thông Thụ. Ảnh: Hồ Phương
Thí sinh Ngân Thị Tầm đến từ xã Nậm Giải đang thể hiện phần thi trình diễn trang phục tự chọn của mình. Ảnh: Hồ Phương
Phần thi trình diễn trang phục truyền thống áo dài của các thí sinh. Ảnh: Hồ Phương
4 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng trong để bốc thăm trả lời câu hỏi. Ảnh: Hồ Phương
Thí sinh Lữ Thị Huyền trả lời phần thi câu hỏi. Ảnh Hồ Phương
Đại diện huyện Quế Phong trao giải Ba cho 2 thí sinh Lương Thị Anh SBD 10 đến từ xã Mường Nọc và Lô Thị Hồng, SBD 26 đến từ xã Quế Sơn. Ảnh: Hồ Phương
Đại diện lãnh đạo huyện Quế Phong trao giải Nhì cho thí sinh Vi Thị Doan, SBD 06, đến từ xã Quang Phong. Doan hiện đang là học sinh lớp 12 A1 trường THPT Quế Phong. Ảnh: Hùng Cường
Trao giải Nhất cho thí sinh Lữ Thị Huyền (SN 1996), mang SBD 21 đến từ xã Thông Thụ. Người đẹp này hiện đang là sinh viên Khoa Lịch sử - Đại học Vinh. Ảnh: Hồ Phương
Hoa khôi của Lễ hội Đền Chín Gian 2018 còn ẵm cả giải dành cho thí sinh có câu trả lời hay nhất. Ảnh: Hồ Phương
Người đẹp Đền Chín Gian 2018 Lữ Thị Huyền. Ảnh: Hồ Phương
Ngoài các giải nói trên, Ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ khác như: Thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất, thí sinh có câu trả lời hay nhất, thí sinh có gương mặt khả ái nhất... Ảnh: Hồ Phương

 

Đông đảo người dân trên địa bàn và du khách thập phương đã hào hứng đến xem và cổ vũ cho cuộc thi và các thí sinh. Ảnh: Hồ Phương



  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60211478

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July