Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Ấn tượng với 8 “Khoảnh khắc xứ Nghệ 2017” Ấn tượng với 8 “Khoảnh khắc xứ Nghệ 2017” , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean.vn) - Sau 2 tháng phát động, với hàng trăm tác phẩm và tác giả tham dự, Cuộc thi “Khoảnh khắc Xứ Nghệ 2017” khép lại với 8 tác phẩm xuất sắc được trao giải.
 
Các thành viên CLB Ảnh xứ Nghệ đi thực tế và tham gia hoạt động xã hội ở miền Tây Nghệ An. Ảnh: Sách Nguyễn

“Khoảnh khắc Xứ Nghệ 2017” là cuộc thi ảnh lần thứ 2 được CLB Ảnh Xứ Nghệ tổ chức được bảo trợ của Hội liên hiệp VHNT tỉnh Nghệ An. Cuộc thi nhằm gắn kết những người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp về thiên nhiên, văn hóa và con người Nghệ An. Đã có hàng trăm bức ảnh của nhiều tác giả tham dự cuộc thi, trong đó có 70 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Giải nhất cuộc thi được trao cho tác phẩm "Nụ cười của mẹ" của tác giả Nguyễn Duy Sơn

Ngày 10/2 đã diễn ra lễ bế mạc, trao giải cho các tác phẩm, tác giả xuất sắc nhất cuộc thi. Theo đánh giá của giới chuyên môn, các tác phẩm tham dự cuộc thi đã bám sát nội dung BTC đề ra,nhiều tác phẩm có tính nghệ thuật cao, thể hiện sự tìm tòi công phu, phong cách đa dạng với nhiều góc nhìn mới mẻ. 

Tác phẩm "Niềm vui nhân đôi" của tác giả Hồ Hải Đăng được trao giải Nhì chung cuộc.
Tác phẩm "Thợ sửa máy" của tác giả Hồ Đình Chiến

Tác phẩm “Nụ cười của mẹ” của Tác giả Nguyễn Duy Sơn đã vinh dự dành giải Nhất chung cuộc. Giải Nhì được trao cho tác phẩm “Niềm vui nhân đôi” của Tác giả Hồ Hải Đăng. CLB Ảnh xứ Nghệ được thành lập từ năm 2011 với mục đích  tạo sân chơi, giao lưu, chia sẻ đam mê nhiếp ảnh.

Tác phẩm "Đối kháng" của tác giả Hồ Đình Chiến
Tác phẩm "Thắp nến tri ân" của tác giả Nguyễn Trung Kiên - một tay máy trẻ xứ Nghệ.

Đây là nơi quy tụ nhiều tay máy trẻ  ngoài ra CLB còn có nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa có độ lan tỏa lớn, trong đó nhiều hoạt động thiện nguyện có sự kết hợp của nhiếp ảnh, mang đến món quà vô cùng ý nghĩa cho những hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới miền Tây Nghệ An

70 bức ảnh lọt vào chung khảo cuộc thi đã được CLB Ảnh xứ Nghệ tổ chức triển lãm tại xã Mường Lống (Kỳ Sơn). Ảnh: Sách Nguyễn

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 9
Total: 60360093

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July