Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Ngôi sao U23 Văn Đức: Chọn bạn gái, chỉ cần bố mẹ thích là được Ngôi sao U23 Văn Đức: Chọn bạn gái, chỉ cần bố mẹ thích là được , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean.vn) - Trong buổi giao lưu trực tuyến với Báo Nghệ An và bạn đọc, hai ngôi sao Văn Đức và Xuân Mạnh đều bẽn lẽn khi nói về chuyện yêu đương.
 
Sau khi trở về quê nhà, được UBND tỉnh và người hâm mộ Nghệ An vinh danh, sáng 31/1, hai ngôi sao Văn Đức, Xuân Mạnh đến giao lưu tại Báo Nghệ An - nơi tài năng bóng đá của hai em được phát hiện khi tham dự Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2007.
Cả Văn Đức và Xuân Mạnh đều tự nhận xét mình là những người “lành tính”, trên sân cỏ thì sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần xứ Nghệ.
Khi được một nữ phóng viên Báo Nghệ An hỏi về chuyện tình cảm thì Văn Đức và Xuân Mạnh đều tỏ ra bẽn lẽn. Cả hai khẳng định đến thời điểm này vẫn chưa yêu ai.
Phan Văn Đức vui vẻ trả lời những câu hỏi của người hâm mộ. Ảnh: Thành Cường.
Về tiêu chí chọn bạn đời, Phạm Xuân Mạnh tiết lộ anh hi vọng sẽ gặp được một cô gái ngoan hiền và tâm lý một chút thì Phan Văn Đức lại rất đơn giản: "Chỉ cần bố mẹ thích là được".
Trả lời cho một câu hỏi đặc biệt: “Các em nghĩ thế nào nếu người yêu, vợ của mình của các em là một nữ phóng viên”, Phạm Xuân Mạnh cho biết: “Em không biết rằng có vinh dự được làm chồng của một phóng viên hay không nhưng mà nếu được làm chồng của một phóng viên có lẽ sẽ rất thú vị”.
Xuân Mạnh chia sẻ về tiêu chí chọn bạn gái. Ảnh: Thành Cường
Trong khi đó Phan Văn Đức cũng đồng quan điểm với người đồng đội: “Nếu mà được vậy thì quá tốt ạ”.

Ngôi sao U23 này cũng khẳng định: "Trong tình yêu thì tuổi tác không quan trọng”.

Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh là 2 cầu thủ trưởng thành từ Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An trong màu áo Yên Thành.

Văn Đức và Xuân Mạnh cùng quê huyện Yên Thành, từng là thành viên nòng cốt của đội tuyển nhí Yên Thành đạt ngôi Á quân Cúp Báo Nghệ An năm 2007. Tại giải này, Văn Đức là vua phá lưới còn Mạnh là cầu thủ xuất sắc nhất.

Sau giải đấu, các em được CLB Sông Lam Nghệ An lựa chọn vào tuyển trẻ, tham gia thi đấu các lứa U. Năm vừa qua, cả hai đều được đôn lên đội 1 SLNA và thi đấu xuất sắc. Tại VCK U23 Châu Á, Văn Đức, Xuân Mạnh đều thi đấu xuất sắc, trở thành những người hùng, góp công vào ngôi vị Á quân giải đấu.
 

Quê nhà Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh trao quà động viên hai cầu thủ

Quê nhà Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh trao quà động viên hai cầu thủ

(Baonghean.vn) - Trước thời điểm diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, tại huyện Yên Thành - quê nhà của 2 cầu thủ Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh, hơn 1.000 người đã tập trung tại Trung tâm văn hóa thể thao huyện để cổ vũ, tiếp sức cho đội tuyển U23 Việt Nam.

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60216785

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July