Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Ấn tượng những thành tích của cô “sinh viên 5 tốt” Trường Đại học Vinh Ấn tượng những thành tích của cô “sinh viên 5 tốt” Trường Đại học Vinh , Người xứ Nghệ Kiev
 
(Baonghean) - Đạt thành tích cao tại cuộc thi Olympic toán sinh viên toàn quốc 2017; sở hữu 1 đề tài nghiên cứu cấp Bộ, 2 đề tài nghiên cứu cấp trường; là 1 trong 7 sinh viên cả nước nhận giải thưởng Kova... - đó là những trích ngang đầy ấn tượng của Tôn Nữ Minh Ngọc (SN 1997) - sinh viên lớp 56A1, ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Vinh.
 
Tôn Nữ Minh Ngọc nhận giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” của Tỉnh đoàn. Ảnh: NVCC
Trong căn nhà nhỏ tại thị trấn Hưng Nguyên treo đầy những bằng khen, phần thưởng mà cô nữ sinh Tôn Nữ Minh Ngọc, 1 trong 29 gương mặt sinh viên xuất sắc được Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trong năm học 2016 - 2017. Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với cô sinh viên năm thứ 3 là một người thông minh, hòa nhã và vui tính.
Minh Ngọc cho biết, từ nhỏ, cô đã được làm quen với những con số và nhanh chóng yêu thích nó. Từ cấp tiểu học cho đến khi vào Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Ngọc nhiều lần thể hiện khả năng thiên phú với những con số của mình. Phần vì yêu thích môn Toán, phần muốn trở thành cô giáo để truyền tải kiến thức cho học sinh, Minh Ngọc đã quyết định thi vào ngành Sư phạm Toán của Trường Đại học Vinh.
Với mục tiêu rõ ràng ngay khi bước chân vào giảng đường, Minh Ngọc luôn cố gắng hết mình trong các môn học. Có lẽ vì quá ấn tượng về một nữ sinh viên ngoan ngoãn, thông minh nhưng không kém phần kiên trì, cô giáo dạy môn xác suất thống kê đã đề nghị Minh Ngọc thử tiến hành làm đề tài nghiên cứu khoa học ngay từ cuối năm nhất. Bắt đầu từ đây, Minh Ngọc gặt hái được những thành công bước đầu của mình với sự giúp đỡ tận tình của thầy cô và gia đình.
Tuy mới chỉ là sinh viên năm thứ 3, nhưng Minh Ngọc đã có trong tay 3 đề tài nghiên cứu liên quan đến môn xác suất, trong đó có 2 đề tài cấp trường, 1 đề tài được giải Khuyến khích cấp Bộ.
Không dừng lại tại đó, cô sinh viên chưa đầy 21 tuổi còn được vinh dự đăng bài trên Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn với sự hướng dẫn tận tình của tiến sỹ Dương Xuân Giáp, giảng viên Trường Đại học Vinh.
“Làm đề tài nghiên cứu không hẳn là quá khó. Cũng như học Toán, mình cần có tư duy mạch lạc, ý tưởng rõ ràng thì sẽ từng bước giải quyết được những câu hỏi khó trong đề tài”, Ngọc chia sẻ.
Chân dung Tôn Nữ Minh Ngọc. Ảnh: NVCC
Dành thời gian nghiên cứu khoa học, song Minh Ngọc vẫn không quên nhiệm vụ học tập. Kể từ khi nhập học cho đến nay, Minh Ngọc liên tục là sinh viên xuất sắc và giành nhiều học bổng của trường. Không dừng lại ở đó, cô sinh viên ngành Sư phạm Toán còn vượt qua hàng trăm sinh viên trên cả nước để đạt giải Nhì môn Giải tích, giải Ba môn Đại số trong cuộc thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc 2017 diễn ra tại Phú Yên.
Với bảng thành tích học tập nghiên cứu ấn tượng, một lần nữa Minh Ngọc vinh dự trở thành sinh viên Nghệ An duy nhất trong số 7 sinh viên cả nước được nhận giải thưởng Kova dành cho sinh viên có học lực xuất sắc và có thành tích nghiên cứu khoa học vào đầu tháng 12/2017. Mới đây nhất, Minh Ngọc được vinh danh là 1 trong 29 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" của tỉnh Nghệ An.
Song song với việc nghiên cứu học tập, Minh Ngọc cũng thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. Được thầy cô tin tưởng giao làm lớp phó học tập, Minh Ngọc tự ý thức được trách nhiệm của bản thân hơn bao giờ hết. Không chỉ giúp đỡ việc học của các thành viên trong lớp bằng cách lập các nhóm học tập, em còn tham gia dạy tình nguyện ở trường để hướng dẫn cho các bạn khác có lực học còn yếu, kém. Ngoài ra, vào các dịp hè, Ngọc cùng các bạn trong khoa còn tích cực tham gia các chiến dịch tình nguyện, tiếp sức mùa thi.
“Bản thân em luôn tự nhủ mình phải cố gắng, tự trang bị kỹ năng, kiến thức cho mình để sẵn sàng chờ đón những cơ hội cũng như đương đầu với những thử thách phía trước”, Ngọc chia sẻ. Nói về dự định tương lai, cô sinh viên năm 3 tâm sự đang cố gắng rèn luyện thật tốt để trở thành một giáo viên giỏi, có thể truyền được kiến thức, cảm hứng cho nhiều bạn học sinh, sinh viên.

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60350976

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July