Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Cụ giáo làng 83 tuổi và kho tư liệu độc đáo Cụ giáo làng 83 tuổi và kho tư liệu độc đáo , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Cụ giáo làng 83 tuổi và kho tư liệu độc đáo

(Dân trí) - Sở hữu 1.000 cuốn sách các loại, 100 số tạp chí Liên Xô, 30 cuốn họa báo Trung Quốc xuất bản bằng tiếng Việt, cụ Đậu Xuân Tiêu trân trọng nhất là cuốn “Khuyến học” của tác giả FukuzaWa (Nhật Bản) viết từ năm 1872 - 1876, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Cụ Tiêu và những đầu báo cũ.
 
Tại nhà mình ở xóm 12, xã Quỳnh Thạch (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), cụ Đậu Xuân Tiêu dành một gian phòng 20m2 để chứa kho tư liệu quý báu của mình. Đã bước vào tuổi 83 nhưng đầu óc cụ Tiêu vẫn minh mẫn lắm. Hàng ngày, cụ vẫn thức dậy từ 5 giờ sáng, quần áo chỉnh tề, mở loa cử bài tiến quân ca để 2 ông bà làm lễ chào cờ tại sân nhà sau đó tập thể dục rồi ngồi vào bàn viết.

Cụ viết báo, sáng tác thơ và đặc biệt là viết các bài đóng góp xây dựng Đảng. Buổi chiều, cụ quét dọn chăm chút kho tư liệu của mình. Các con đều lo cho sức khỏe cụ nên đã bảo với bố mình là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để an hưởng tuổi già nhưng cụ bảo: “Bác Hồ dặn: còn sức còn cống hiến”.

Thời đó, cả huyện Quỳnh Lưu chỉ có vỏn vẹn 3 trường cấp 2, tốt nghiệp loại giỏi, cụ Tiêu tham gia thanh niên cứu quốc rồi du kích địa phương. Năm 1954, cụ được cử đi du học tại “Khu học xá trung ương Trung Quốc”. Tốt nghiệp bằng ưu, cụ về nước, mọi người ào đến “xem của cải đưa từ nước ngoài về”.

Tất cả ngẩn người kinh ngạc khi trong các thùng đựng đồ của to đùng chỉ chứa toàn sách là sách. Họ kháo nhau “Thầy Tiêu học nhiều… loạn chữ nên khùng mất rồi”. Cụ tiếp tục “khùng” khi được phân công vào thành phố Vinh dạy học nhưng xung phong lên tận Việt Bắc truyền chữ cho con em các dân tộc thiểu số.
 
Cụ Tiêu với cuốn Khuyến học.

Tại đây, cụ nên duyên vợ chồng với cô giáo cấp 1 quê hương quan họ Bắc Ninh. Mãi đến năm 1971, cụ mới chuyển về dạy học tại quê mẹ Quỳnh Lưu và xây dựng tủ sách gia đình. Cụ mê sách đến mức đi bộ từ nhà đến trường đã đọc xong một cuốn, cứ nhận lương là mua sách báo, ăn tiêu trong nhà nhờ vào sự tần tảo của cụ bà.

Ngày ấy, sách báo còn quý hiếm, vậy mà cụ Tiêu có đến hàng ngàn số của 31 đầu báo, tạp chí các loại trong ngoài nước như báo Nhân Dân, Thông Tấn Xã, Thanh Niên, Tiền Phong… Các số báo được xếp thứ tự theo từng loại, giữ gìn cẩn thận, là những tư liệu quý ngày nay khó tìm thấy được.

Bức tranh thời bao cấp, bối cảnh xã hội nước ta những năm kháng chiến... được phản ánh đầy đủ trên các đầu báo này. 35 đầu sách trong đó rất nhiều cuốn xuất bản lần thứ nhất như bộ “Hồ Chí Minh toàn tập”, “Bác Hồ với giáo dục”... Có những cuốn hiếm thấy như “Hồi ký về Hồ Chủ Tịch” do 13 tác giả được sống cùng Bác viết, “Lịch sử nước nhà”, “Việt Nam đấu tranh và xây dựng” xuất bản từ năm 1975. Kho sách của cụ như một “Bách khoa toàn thư” với đủ các loại Đông Tây, Kim Cổ, phong thủy, tử vi… được xếp theo từng loại.

Cụ Tiêu bên 400 bức ảnh Bác Hồ.
 
Nhiều cuốn hiện nay không thể tìm thấy ở các nhà sách như 7 cuốn từ điển 7 nước, “Chiến tranh và hòa bình” (Nga), “Paris sụp đổ” (Pháp), “Rừng thẳm tuyết dày” (Trung Quốc), “Binh thư yếu lược” (Việt Nam)… Đặc biệt cụ tâm đắc nhất là cuốn “Khuyến học” của tác giả FukuzaWa (Nhật Bản) viết từ năn 1872 - 1876 nói đến tính tự lực tự cường của đất nước.
 
Cụ nhớ nhất câu: “Để nâng cao dân trí, đào tạo thanh thiếu niên, sinh viên thành thế hệ gánh vác trọng trách xây dựng đất nước trở thành cường thịnh văn minh, tự lực tự cường thì việc cấp thiết là phải đặc biệt quan tâm đến công cuộc khuyến học - khuyến tài”.

Hiện cụ Tiêu có 4 con đều đã tốt nghiệp đại học. Vợ chồng cậu cả đều là tiến sỹ làm việc tại Bộ Quốc phòng. Một trai hai gái theo nghiệp bố mẹ. Mong muốn lớn nhất của cụ là được tài trợ để xây dựng một phòng đọc. Tại đây, cụ trưng bày toàn bộ sách, ảnh và các tư liệu quý giúp thế hệ trẻ đọc, nghiên cứu miễn phí nhằm góp phần cho công cuộc khuyến học khuyến tài cho quê hương.

 Nguyễn Đình- báo Dân Trí 

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60375312

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July