Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Nữ sinh xinh đẹp ''nhất đẳng huyền đai'' ở xứ Nghệ Nữ sinh xinh đẹp ''nhất đẳng huyền đai'' ở xứ Nghệ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Bảy, 01/10/2016

(Baonghean.vn) – Học giỏi, xinh xắn, có nhiều tài lẻ, đạt tới 'nhất đẳng huyền đai' trong môn võ Karatedo, Phạm Hữu Khánh Linh sinh năm 1998 (Hưng Dũng- TP.Vinh) trở thành một trong những nữ sinh nổi bật ở xứ Nghệ.

Mới học võ 4 năm nhưng Khánh Linh đã đạt được nhiều thành tích cao trong môn võ Karatedo.
Mới học võ 4 năm nhưng Khánh Linh đã đạt được nhiều thành tích cao trong môn võ Karatedo.

Mới chỉ gắn bó với môn võ thuật được hơn 4 năm, cô gái Phạm Hữu Khánh Linh (18 tuổi) hiện là tân sinh viên của trường đại học Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng (cựu học sinh trườngTHPT Huỳnh Thúc Kháng, T.P Vinh) đã rinh về gần 10 huy chương vàng, bạc, đồng các loại tại các giải đấu võ Karatedo của tỉnh và các giải thi đấu mở rộng.

Xinh đẹp và đa tài chính là ấn tượng về cô nữ sinh xứ Nghệ.
Xinh đẹp và đa tài chính là ấn tượng về cô nữ sinh xứ Nghệ.

Dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, từ nhỏ đã thiếu đi sự quan tâm của bố, Linh và mẹ  trong phòng trọ 18 -20m2, song mẹ vẫn cố gắng để con gái mình được học tập và theo đuổi những niềm đam mê. Linh được tham gia sinh hoạt tại Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức từ lúc 3 tuổi, sớm bộc lộ năng khiếu múa của mình, từng giành giải xuất sắc tại các cuộc “Liên hoan các nhà thiếu nhi toàn quốc”. Vì sinh hoạt tại Nhà văn hóa, Linh được xem các anh chị lớn tập võ, mặc dù rất thích thú nhưng lúc đó cô bé chưa nghĩ sẽ theo đuổi môn võ thuật.

Khánh Linh còn là một
Khánh Linh còn là một "diễn viên" và biên đạo múa xuất sắc trong các hội diễn văn nghệ của lớp, chi đoàn.

Năm 2013, Linh tham gia lớp học võ nhưng chỉ với mục đích là để khỏe mạnh và tự vệ, nhưng dần dần thì cô gái hiểu học võ còn một điều thú vị, cuốn hút không kém, ấy là được học đạo. Khi chính thức bái sư, trở thành võ sinh bộ môn Karate, Khánh Linh sớm bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn này.

Nữ sinh nhất đẳng huyền đai chụp ảnh với lớp huyền đai của Hiệp hội karate tỉnh Nghệ An
Nữ sinh nhất đẳng huyền đai chụp ảnh với lớp huyền đai của Hiệp hội karate tỉnh Nghệ An

Gần 1 năm học võ, Khánh Linh được chọn vào đội tuyển thi đấu của CLB Nhà Văn hóa Thiếu nhi Việt Đức tỉnh Nghệ An. Giải thưởng đầu tiên mà Khánh Linh đạt được chính là một tấm huy chương vàng kata cá nhân nữ (đi quyền); một huy chương bạc kumite (đấu đối kháng) trong giải vô địch các CLB Karatedo của tỉnh Nghệ An lần thứ 2, đánh dấu bước ngoặt lớn trên theo đuổi đam mê.

Khánh Linh đứng trên bục nhận Huy chương vàng trong hội thi các câu lạc bộ mạnh karatedo toàn tỉnh
Khánh Linh đứng trên bục nhận Huy chương vàng trong hội thi các câu lạc bộ mạnh karatedo toàn tỉnh

Qua những thành tích đầu tiên, cùng sự động viên, cổ vũ từ gia đình, cô gái nhỏ nhắn biết rằng mình đã không chọn sai đường. Khánh Linh được tham gia lớp tập huấn Hayashi – Ha Shitory với hai vị huấn luyện viên người Nhật Bản.  Liên tiếp sau đó là hàng loạt những giải thưởng đáng nể khác: HCV tại Đại hội TDTT tỉnh, 3 HCV, 3 HCBgiải vô địch các câu lạc bộ mạnh Karate tỉnh Nghệ An… và mới đây nhất (tháng 1/2016) Khánh Linh được phong đệ “Nhất đẳng huyền đai” (đạt chuẩn đai đen quốc gia) của Bộ VH, TT&DL chứng nhận.

Học võ còn là học đạo nữa
"Học võ còn là học đạo nữa", Khánh Linh cho biết.

Mặc dù ở đỉnh cao của sự phong độ nhưng bản thân Linh không cho phép sao nhãng công việc học tập. Cô gái còn khiến mọi người phải trầm trồ bởi các thành tích “khủng” trong học tập với hàng loạt các bằng khen, giải thưởng học sinh giỏi toàn diện, 3 năm liền đều được Đoàn trường tặng giấy khen “Cán bộ Đoàn xuất sắc”. Khánh Linh thường xuyên có mặt trong các đội hình tình nguyện, các hoạt động từ thiện, văn hóa thể thao do trường và thành phố phát động. Đặc biệt, Khánh Linh đã được kết nạp vào Đảng khi đang học lớp 12 tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh).

Cô nữ sinh giàu thành tích này được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.
Cô nữ sinh giàu thành tích này được kết nạp Đảng khi đang học lớp 12 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Ngoài ra, Khánh Linh còn có sở thích múa và vẽ, từng được nhận bằng khen “Triển lãm mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc”...Cô gái còn có năng khiếu biên đạo múa cho một số đơn vị từng giành được giải thưởng cao.

Để vừa theo đuổi đam mê, vừa có học tốt các môn văn hóa Khánh Linh chia sẻ: “Ngoài học tập ra còn cần có kỹ năng trong cuộc sống, tham gia các hoạt động và theo đuổi đam mê của bản thân. Nên những buổi học ở trường và ngoại khóa thì Linh đều dành thời gian tự học ở nhà. Tuy rằng mới bước vào cuộc sống sinh viên, nhưng mình sẽ tiếp tục tập võ để đạt những thành tích cao hơn”.

Phương Thúy

Nguồn baonghean.vn

http://baonghean.vn/nghe-an-dat-va-nguoi/201610/nu-sinh-xinh-dep-nhat-dang-huyen-dai-o-xu-nghe-2740498/




  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60388838

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July