Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 02/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Nghề trống ở làng Trung Hậu Nghề trống ở làng Trung Hậu , Người xứ Nghệ Kiev
 


Thứ Bảy, 23/07/2016

 

 

(Baonghean.vn)- Cho đến nay dòng họ Lê thuộc làng Trung Hậu, xã Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An đã qua 5 đời làm trống. 


 
1
Theo tương truyền, vào đầu thế kỷ XX, cụ Lê Văn Trung, làng Trung Hậu làm nghề dép da trong những năm đi bán dép ngoài Bắc đã học được nghề làm trống ở đất Hà Nam sau đó đưa nghề về cho làng. Tính đến nay dòng họ Lê đã trải qua 5 đời làm trống.
2
Anh Lê Văn Lợi, con cháu của dòng họ Lê làng Trung Hậu, người gắn bó với nghề làm trống đến nay đã trên 30 năm cho biết, ngoài việc đồng áng thì nghề làm trống được xem là nghề "cha truyền con nối"
3
Để làm ra một chiếc trống phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ chọn vật liệu, ra gỗ, bào, lắp dăm,…
4
Vật liệu để làm trống phải là gỗ mít già. Tiếp theo, sau khi chọn được vật liệu thì, tùy vào trống to hay nhỏ để ra các loại dăm khác nhau phù hợp với từng loại trống (Trong hình là dăm trống cái)...
5
và đây là dăm nhỏ dùng làm trống dợn.
1

Theo bí quyết của những người làm nghề như anh Lợi, không phải cây gỗ mít nào cũng làm được trống, vì vậy buộc người thợ phải dày công trong chọn gỗ để loại bỏ những cây bị sâu mọt, đảm bảo "không tì vết". Tuy nhiên, việc mua được gỗ mít hiện nay ngày càng khó mua và đắt đỏ bởi mít hiện nay không được trồng nhiều như trước đây.

6
Theo anh Lợi, trung bình mỗi năm gia đình anh sản xuất trên 300 chiếc trống. Việc làm trống bây giờ sử dụng máy móc nhiều, như máy cưa, máy bào, máy đánh giấy nhám... vì vậy vừa tiết kiệm được thời gian lẫn công sức cho người thợ.
8
Cùng với gỗ mít, da bò là vật liệu chính để tạo ra một chiếc trống. Theo ông Lê Văn Tam, người làm trống ở làng Trung Hậu cho biết: Da bò dùng làm trống là loại da già, được kéo căng rồi mang ra phơi nắng.
9
Việc phơi trở dưới nắng cũng đòi hỏi người thợ phải có "nghề", như vậy mới đảm bảo độ bền, da không bị sâu mọt.
10
Để hoàn thành một chiếc trống cũng không ít công đoạn. Trống sau khi hoàn thành tiếp tục được đóng đinh để căng thêm một lần nữa, sau đó mang ra phơi nắng rồi lại cho vào bóng mát ủ nguội để da có độ đàn hồi. Chưa kể phải căng chỉnh sao cho âm thanh phù hợp với từng loại trống...
11
Hiện, những gia đình thuộc dòng họ Lê ở làng Trung Hậu có nghề làm trống chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, theo những hộ làm nghề cho biết, ngoài mục đích kinh tế thì còn là mong muốn lưu giữ như một nét đẹp văn hóa của gia đình, dòng họ và vùng quê Trung Hậu.

                                                                                                                    

Lan Thái

Nguồn baonghean.vn

http://baonghean.vn/nghe-an-dat-va-nguoi/201607/nghe-trong-o-lang-trung-hau-2717727/



  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60560866

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July