Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Những người đẹp ở Lễ hội đền Choọng Những người đẹp ở Lễ hội đền Choọng , Người xứ Nghệ Kiev
 


Thứ Ba, 19/07/2016

 

(Baonghean.vn)- Trong khuôn khổ các hoạt động tại Lễ hội đền Choọng, sáng 19/7 hàng ngàn người đã đổ về khán đài chính để chiêm ngưỡng các thiếu nữ qua hội thi trình diễn trang phục dân tộc.


 
Có 20 thí sinh đại diện cho 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳ Hợp tham gia hội thi Trình diễn trang phục dân tộc lễ hội đền Chọong 2016.
Phần thi  nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể và tâm hồn của phụ nữ các dân tộc thiểu số trên địa bàn Quỳ Hợp nói riêng, Nghệ An nói chung. Hội thi với sự góp mặt của 20 thí sinh đại diện cho 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.
Các thí sinh trải qua 2 phần thi bao gồm trình diễn trang phục dân tộc và chọn ra 8 thí sinh tham gia phần thi thuyết trình.
Các thí sinh trải qua 2 phần thi gồm trình diễn trang phục dân tộc và chọn ra 8 thí sinh tham gia phần thi thuyết trình.
Mỗi thí sinh mang đến cho hội thi những sắc phục dân tộc khác nhau.
Mỗi thí sinh mang đến cho hội thi những nét đẹp riêng của dân tộc mình.
Thí sinh Trần Thị Tú (20 tuổi) đến từ Thị trấn Quỳ Hợp mang đến hội thi với sắc phục của đồng bào Thái.
Thí sinh Trần Thị Tú (20 tuổi) đến từ Thị trấn Quỳ Hợp đến hội thi trong trang phục của đồng bào Thái.
Thí sinh mang SBD 19, Trương Thị Phương Thảo (19 tuổi) đến từ xã Minh Hợp trình diễn trang phục đồng bào Thổ.
Thí sinh mang SBD 19, Trương Thị Phương Thảo (19 tuổi) đến từ xã Minh Hợp trình diễn trang phục đồng bào Thổ.
Thướt tha cùng với chiếc khăn Piêu trên sân khấu.
Nét đẹp duyên dáng, tự tin của thiếu nữ Thái cùng chiếc khăn piêu.
Đai diện đến từ đội chủ nhà, thí sinh Lô Thùy Trang (19 tuổi) mang SBD 11, thể hiện màn trình diễn đồng bào Thái.
Thí sinh Lô Thùy Trang (19 tuổi) nhẹ nhàng, quyến rũ
Hầu hết các thí sinh tỏ ra hết sức chuyên nghiệp với màn trình diễn của mình, gây nhiều bất ngờ cho Ban giám khảo cũng như người xem.
Hầu hết các thí sinh tỏ ra khá chuyên nghiệp qua mỗi màn trình diễn, gây bất ngờ cho Ban giám khảo và người xem.
Thể hiện xuất sắc trong màn trình diễn của mình, thí sinh mang SBD 13, Sâm Thị Mỹ Lệ (22 tuổi) đại diện đến từ xã Châu Lộc đã đạt giải nhất của hội thi năm nay.
Thiếu nữ với gương mặt thân thiện.
Trần Thị Mỹ Lệ hiện đang là sinh viên trường ĐH Quốc gia Hà Nội.
 
Hội thi thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách thập phương. Các thi sinh tham dự trải qua các phần thi: Trình diễn trang phục dân tộc và trả lời câu hỏi. Kết quả phần thi “Trình diễn trang phục dân tộc” sẽ được công bố và trao giải vào chiều cùng ngày trong phần tổng kết, trao giải các hoạt động diễn ra tại lễ hội.
Thể hiện xuất sắc trong màn trình diễn của mình, thí sinh Sầm Thị Mỹ Lệ (22 tuổi) đại diện đến từ xã Châu Lộc đã đạt giải nhất của hội thi năm nay.

Cường - Phương

Nguồn baonghean.vn

http://baonghean.vn/mien-tay-nghe-an/201607/nhung-nguoi-dep-o-le-hoi-den-choong-2716419/



  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60391647

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July