Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Tình nguyện hướng về quê hương Tình nguyện hướng về quê hương , Người xứ Nghệ Kiev
 

 


Đội Sinh viên Tình nguyện (SVTN) đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân là mái nhà chung của những SV Nghệ An – Hà Tĩnh đang sống và học tập tại Hà Nội. Bằng những hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa hướng về quê hương, đội đã tích cực đóng góp sức trẻ của mình cho cộng đồng trong hơn 7 năm qua.

Mái nhà chung giữa Thủ đô

Thành viên đội SVTN đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh phần đông là các bạn đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh hiện đang học tập tại Hà Nội. Ngoài ra đội còn thu hút thêm rất nhiều bạn SV ở tỉnh khác cùng tham gia đóng góp vào hoạt động tình nguyện. Phan Thị Quỳnh Trang, một thành viên trong đội chia sẻ: “Đội là niềm tự hào của em. Khi đến với công việc tình nguyện, em được rèn luyện tác phong chuyên nghiệp và cũng là cơ hội để em phát huy năng lực bản thân, làm những công việc giúp ích cho xã hội. Đây cũng là mái nhà chung của những người con Miền Trung xa quê. Em tìm thấy những người bạn để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, ước mơ, khát vọng trong cuộc sống”.

Tình nguyện hướng về quê hương
Đội SVTN hội đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh là 1 trong 5 Đội hình thiện nguyện xuất sắc nhất cả nước trong Cuộc thi Chim én 2010

Thành lập từ năm 2004 với số lượng thành viên ban đầu là 20 người, qua hơn 7 năm hoạt động, hiện nay, đội có hơn 250 thành viên. Đội hoạt động theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của Hội Sinh viên, với kế hoạch hoạt động rõ ràng.

Hơn 7 năm qua, đội có nhiều các hoạt động thiết thực vì cộng đồng, tiêu biểu như việc thực hiện đều đặn các chiến dịch “Mùa hè xanh”. Đội đã thực hiện thành công 7 chiến dịch tại 7 xã nghèo thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong suốt từ năm 2004 đến nay. Mỗi chiến dịch Đội đều để lại những công trình thanh niên và những kiến thức hữu ích cho người dân. “Đi dân nhớ, ở dân thương” là điều mà các sinh viên tình nguyện đã làm được tại mỗi địa phương họ đến.

Tiếp sức mùa thi cũng là một trong những chiến dịch hoạt động lớn của đội, được thực hiện trên một số địa điểm thi trên địa bàn Hà Nội.

Bên cạnh đó, đội còn duy trì các hoạt động thường niên tại làng trẻ Hữu Nghị - Hà Nội vào sáng chủ nhật hàng tuần. Đội cũng phối hợp với các trường đại học tổ chức quyên góp quần áo, tiền, sách vở cho đồng bào chịu ảnh hưởng của lũ lụt ở miền Trung.

Tình nguyện hướng về quê hương

Hoạt động tình nguyện của Đội chủ yếu hướng về quê hương. Những chương trình ý nghĩa như “Hướng về miền trung yêu dấu” đã quyên góp được hơn 200 triệu đồng tiền mặt và gần 50 triệu đồng giá trị vật phẩm ủng hộ đồng bào 2 xã Phương Mỹ, Phương Điền (Hương Khê) sau đợt lũ kép lịch sử tháng 10-2010. Chương trình “Xuân ấm tình người” được tổ chức vào dịp tết Nguyên đán hàng năm và đã duy trì được hơn 5 năm cũng là một chương trình hết sức ý nghĩa.

Tình nguyện hướng về quê hương
Giúp người dân Hương Khê dựng cổng chào

Dịp xuân Tân Mão 2011, chương trình được tổ chức tại làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh và làng trẻ SOS Vinh đã mang đến những tình cảm ấm áp hơn bao giờ hết cho các em nhỏ nơi đây; chương trình giao lưu ca nhạc gây quỹ từ thiện vì cộng đồng “Ân tình xứ Nghệ” được tổ chức năm 2008 và năm 2010 .

Quỹ “Ân tình xứ Nghệ” đã giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh và những SV có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh. Sau 4 năm đi vào hoạt động, Quỹ “Ân tình xứ Nghệ” đã giải ngân được số tiền hơn 40 triệu đồng và thực sự đã để lại ấn tượng tốt đối với những nhà hảo tâm và những người được quỹ ủng hộ.

Tình nguyện hướng về quê hương
Tư vấn tuyển sinh đại học cho học sinh Trường THPT Nghèn (Can Lộc)

Những cống hiến của Đội SVTN Đồng hương Nghệ An - Hà Tĩnh đã được cộng đồng ghi nhận. Đội đã nhận được nhiều bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Thành đoàn Hà Nội, Hội SV thành phố Hà Nội, Hội SV trường ĐH Kinh tế Quốc dân, và được ghi nhận là 1 trong 5 đội hình thiện nguyện xuất sắc nhất cả nước trong Cuộc thi Chim én 2010 – giải thưởng Tôn vinh các tổ chức thiện nguyện trên cả nước. Các cá nhân xuất sắc trong đội được trao tặng những giải thưởng cao quý. Đó chính là động lực giúp đội tích cực hơn nữa trong các phong trào tình nguyện hướng về quê hương.

Vừa qua, Đội tổ chức thành công chương trình “Hành trang sỹ tử 2012” – chương trình tư vấn tuyển sinh đại học cho học sinh trên địa bàn Can Lộc. Đội phó Hà Chí Vương chia sẻ với chúng tôi: “Tiếp nối thành công của 2 lần trước, thời gian tới, Đội tiếp tục tổ chức chương trình “Ân tình xứ nghệ” mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của các cá nhân và tổ chức trên cả nước để có thể đóng góp nhiều hơn nữa các hoạt động tình nguyện hướng về quê hương, chung tay vì cộng đồng”.

PHAN TRÂM

theo hà tĩnhonline


  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59791745

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July