Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Đặc sản vùng cao Nghệ An có mặt tại Hội chợ hàng Việt Nam Đặc sản vùng cao Nghệ An có mặt tại Hội chợ hàng Việt Nam , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Hai, 11/07/2016

 

 

(Baonghean.vn) – Trong các ngày 10-12/7, tại sân vận động huyện Tương Dương đã diễn ra “Hội chợ hàng Việt Nam – Nghệ An 2016”. Tại đây, nhiều mặt hàng đã được các thương lái khắp mọi nơi đưa về giới thiệu và bày bán. Song đặc sắc và được ưa chuộng hơn cả vẫn là những sản phẩm đặc trưng quen thuộc của vùng cao.


 
bna_57832aeca7166.jpg
Hội chợ hàng Việt Nam - Nghệ An 2016 được tổ chức hàng năm là hoạt động thương mại nhằm mục đích khuyến khích người Việt dùng hàng Việt.
Tại đây nhiều sản phẩm từ khắp nơi được mang đến giới thiệu và bày bán nhưng đặc sắc hơn hết vẫn là những mặt hàng truyền trống của vùng cao Tương Dương. Trong ảnh: Đồ thủ công mĩ nghệ, thớt nghiến được bày bán tại hội chợ.
Tại đây nhiều sản phẩm từ khắp nơi được mang đến giới thiệu và bày bán nhưng đặc sắc hơn hết vẫn là những mặt hàng truyền trống của vùng cao Tương Dương. Trong ảnh: Đồ thủ công mĩ nghệ, thớt nghiến được bày bán tại hội chợ.
Những đôi đũa, cây khèn bè của vùng cao được người tiêu dùng ưa thích.
Những đôi đũa, cây khèn bè của vùng cao được người tiêu dùng ưa thích.
Đặc sản xoài Tương Dương.
Đặc sản xoài Tương Dương.
Mô hình nhà sàn truyền thống cũng được đôi tay của các nghệ nhân làm nên đem đến để giới thiệu với du khách.
Mô hình nhà sàn truyền thống cũng được đôi tay của các nghệ nhân làm nên đem đến để giới thiệu với du khách. Ảnh: Đình Tuân
Nếp rẫy, nếp cẩm - sản phẩm đặc trưng của đồng bào Thái.
Nếp rẫy, nếp cẩm - sản phẩm đặc trưng của đồng bào Thái.
Mô hình guồng nước độc đáo ở vùng cao.
Mô hình guồng nước độc đáo ở vùng cao.
Những chiếc đèn lồng xinh xắn được đan bằng tre nứa.
Những chiếc đèn lồng xinh xắn được đan bằng tre nứa.
Bên cạnh các mặt hàng truyền thống, người dân vùng cao cũng nhiệt tình ủng hộ các loại sản phẩm từ biển đem đến như nước mắm, ruốc...từ Quỳnh Lưu.
Bên cạnh các mặt hàng truyền thống, người dân vùng cao cũng nhiệt tình ủng hộ các loại sản phẩm từ biển đem đến như nước mắm, ruốc...từ Quỳnh Lưu.

 Đào Thọ

Nguồn baonghean.vn

http://baonghean.vn/mien-tay-nghe-an/201607/dac-san-vung-cao-nghe-an-co-mat-tai-hoi-cho-hang-viet-nam-2713623/



  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59766239

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July