Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 18/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Dệt thổ cẩm thu nhập gần 4 tỷ đồng ở Tân Kỳ Dệt thổ cẩm thu nhập gần 4 tỷ đồng ở Tân Kỳ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Tư, 29/06/2016

 

 

(Baonghean.vn) - Trong khi nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn miền Tây Nghệ An đang bị mai một thì nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Tân Kỳ đang phát triển với diện mạo mới, mỗi năm cho thu nhập gần 4 tỷ đồng.


 
Nghề dệt thổ cẩm đã góp phần ổn định đời sống cho người dân ở bản Thái Minh.

Bản Thái Minh ở xã Tiên Kỳ có 100% hộ dân là người dân tộc Thái sinh sống, hầu như gia đình nào cũng có khung dệt thổ cẩm. Năm 2009 bản Tháu Minh được công nhận làng có nghề, từ đây nghề dệt thổ cẩm ở bản có bước phát triển mới. Sản phẩm của chị em đa dạng như khăn, váy, áo với những nét họa tiết, hoa văn phong phú được khách hàng ưa chuộng.

Năm 2014 toàn bản chỉ có 45 hộ tham gia dệt thổ cẩm thì đến nay có trên 85 hộ. Cùng với đó, sản phẩm làm ra cũng không ngừng tăng về số lượng và chất lượng. Trung bình mỗi năm bà con sản xuất trên 20 nghìn sản phẩm các loại với tổng thu nhập trên 2,6 tỷ đồng.

Chị Lê Thị Hoa ở bản Thái Minh cho biết: “Tôi tham gia nghề dệt thổ cẩm khoảng hơn 30 năm, tôi thấy nghề dệt thổ cẩm mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình, mỗi tháng được hơn 2 triệu đồng và chỉ tranh thủ nông nhàn thôi”.

Năm 2015, bản Thái Minh được UBND tỉnh Nghệ An đã trao bằng công nhận Làng nghề dệt thổ cẩm. Đây là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân trong bản, đồng thời là động lực để bà con tiếp tục gắn bó duy trì và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình.

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ trao 20 triệu đồng hỗ trợ bản Thái Minh dịp bản được công nhận Làng nghề dệt thổ cẩm.

Không chỉ xã Tiên Kỳ mà hiện nay tại các xã như: Nghĩa Hoàn, Đồng Văn, Nghĩa Thái, Phú Sơn …nghề dệt thổ cẩm phát triển khá mạnh. Hiện nay huyện Tân Kỳ hiện có 42 tổ dệt với 376 chị em tham gia. Mỗi người bình quân một tháng đã có thêm thu nhập từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng. Sản phẩm được khách hàng nhiều địa phương ưa chuộng.

Ông Nguyễn Viết Hòa – Phó trưởng Phòng Công thương huyện Tân Kỳ cho biết thêm: “Để duy trì và phát triển nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tân Kỳ, hàng năm tỉnh và huyện đều có chính sách hỗ trợ cho bà con. Trong đó năm 2014 khuyến công tỉnh đã hỗ trợ cho làng nghề dệt thổ cẩm ở Tiên Kỳ 45 triệu đồng, UBND huyện hỗ trợ 100 triệu đồng. Tiếp đó, năm 2015 khuyến công tỉnh  hỗ trợ nghề dệt thổ cẩm ở xã Phú Sơn với số tiền 45 triệu đồng. Đến năm nay tỉnh tiếp tục hỗ trợ 45 triệu và mở các lớp tập huấn về nghề dệt thổ cẩm ở huyện Tân Kỳ". 

Các nghệ nhân hướng dẫn truyền nghề cho thế hệ trẻ ở Tân Kỳ.
Nhờ sự phong phú, đa dạng của sản phẩm thổ cẩm ở Tân Kỳ nên khách hàng rất ưa chuộng.

Từ bao đời nay, nghề dệt thổ cẩm đã trở thành nét văn hóa truyền thống không thể thiếu trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số huyện miền núi Tân Kỳ. Để nghề dệt thổ cẩm phát huy đúng giá trị vốn có rất cần sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp trong việc bao tiêu sản phẩm. Cùng đó, các cấp ngành cần có định hướng bằng các chính sách cụ thể để nghề dệt thổ cẩm ở huyện Tân Kỳ phát triển bền vững, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào Thái ở Miền tây xứ Nghệ.

Phương Thảo

Nguồn baonghean.vn

http://baonghean.vn/mien-tay-nghe-an/201606/det-tho-cam-thu-nhap-gan-4-ty-dong-o-tan-ky-2709584/



  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60183110

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July