Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Dòng họ lưu giữ 7 sắc phong ở miền Tây Nghệ An Dòng họ lưu giữ 7 sắc phong ở miền Tây Nghệ An , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Bảy, 25/06/2016

 

 

(Baonghean.vn)- Dòng họ Lê Quốc ở xã Tường Sơn (Anh Sơn) đang lưu giữ 7 sắc phong do triều Hậu Lê và Tây Sơn ban cho 5 vị tướng, là những người con của dòng họ có công phụng sự nghiệp lớn. 


 
5 sắc phong đang được cụ Lê Quốc Hóa ở xóm 8, xã Tường Sơn cất giữ. Theo cụ Hóa, đây là những
7 sắc phong đang được cụ Lê Quốc Hóa ở xóm 8, xã Tường Sơn cất giữ. Theo cụ Hóa, đây là những "báu vật" của dòng họ nên phải nâng niu, giữ gìn và bảo quản cẩn thận.
Trải qua hàng trăm năm, chiếc hộp gõ sơn son dùng để cất giữ sắc phong vẫn còn nguyên vẹn.
Trải qua hàng trăm năm, chiếc hộp gỗ sơn son dùng để cất giữ sắc phong vẫn còn nguyên vẹn.
7 sắc phong dòng họ Lê Quốc đang cất giữ đã được cụ Bùi Văn Chất- thành viên CLB Hán- Nôm Nghệ An phiên âm và dịch nghĩa. Theo đó,
7 sắc phong dòng họ Lê Quốc đang cất giữ đã được cụ Bùi Văn Chất- thành viên CLB Hán- Nôm Nghệ An phiên âm và dịch nghĩa. Theo đó, nội dung các sắc phong lần lượt do các vị vua Lê Hiển Tông, Quang Trung và Quang Toản ban cho các vị Lê Quốc Cơ, Lê Quốc Cầu, Lê Quốc Trân, Lê Quốc Lý và Lê Quốc Đạm. Đây là những vị tướng có công trạng lớn trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước, khai dân lập ấp.
Có những bản sắc phong phần nội dung, ngày tháng và nét hoa văn còn rõ, giấy còn bền và đẹp
Có những bản sắc phong phần nội dung, ngày tháng và nét hoa văn còn rõ, giấy còn bền và đẹp.
Nhưng cũng có những bản sắc phong giấy đã cũ và rách, phần chữ không còn rõ, một số chữ đã bị mất.
Nhưng cũng có những bản sắc phong giấy đã cũ và rách, phần chữ không còn rõ, một số chữ đã bị mất.
Ông Lê Quốc Hóa cho biết, Hội đồng gia tộc đang có kế hoạch phục chế lại các bản sắc phong, rất mong con cháu gần xa và những người quan tâm đến di sản văn hóa hướng dẫn, giúp đỡ.
Ông Lê Quốc Hóa cho biết, Hội đồng gia tộc đang có kế hoạch phục chế lại các bản sắc phong, rất mong con cháu gần xa và những người quan tâm đến di sản văn hóa hướng dẫn, giúp đỡ để việc cất giữ và bảo quản được tốt hơn.

Công Kiên

Nguồn baonghean.vn

http://baonghean.vn/mien-tay-nghe-an/201606/dong-ho-luu-giu-7-sac-phong-o-mien-tay-nghe-an-2708472/



  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 7
Total: 60376077

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July