Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Chàng trai xứ Nghệ đạt 4 huy chương tại giải khiêu vũ thể thao Chàng trai xứ Nghệ đạt 4 huy chương tại giải khiêu vũ thể thao , Người xứ Nghệ Kiev
 


Thứ Ba, 21/06/2016

 

 

(Baonghean.vn) - Dancer Hoàng Đăng Bảo, 35 tuổi ở Hưng Lộc  (TP.Vinh) cùng bạn nhảy là Võ Thị Hương Giang đại diện cho CLB khiêu vũ thể thao thành phố Vinh đã đạt 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại giải khiêu vũ thể thao tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2016 tổ chức tại TP Hạ Long.


 
Hoàng Đăng Bảo và bạn diễn trong một
Hoàng Đăng Bảo và bạn diễn trong một vũ điệu latin

Giải vô địch khiêu vũ thể thao tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2016 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/6/2016 tại TP Hạ Long. Giải thu hút gần 500 nam nữ VĐV của 36 CLB khiêu vũ thể thao đến từ mọi miền của cả nước tham dự.

Các vận động viên tham dự giải ở hai nội dung Latin và Standard theo các lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, trung niên và cao niên.

Tại giải đấu này, dancer Hoàng Đăng Bảo cùng bạn nhảy Võ Thị Hương Giang (tỉnh Quảng Trị) đã đưa về cho xứ Nghệ 1 huy chương Vàng và 2 huy chương bạc ở hạng trung niên, 1 huy chương đồng ở hạng thanh niên.

1hongngbo.jpg

Dancer Hoàng Đăng Bảo và Võ Thị Hương Giang tại cuộc thi

2giithng.jpg
Những huy chương Hoàng Đăng Bảo dành được tại cuộc thi.

Hoàng Đăng Bảo chia sẻ: “Mình bắt đầu đam mê môn khiêu vũ thể thao này từ năm 2003. Đến nay mình đã tham gia rất nhiều cuộc thi, mỗi cuộc thi là điều kiện để mình giao lưu, học hỏi và hoàn thiện bản thân hơn. Trong tương lai, mình sẽ đưa học trò của mình đi thi, bởi chỉ có những cuộc thi mới đánh gia được chất lượng và giúp các e trưởng thành hơn”.

Hiện Hoàng Đăng Bảo đang là vũ sư của CLB Dance Sport ở TP.Vinh. CLB có gần 180 học viên bao gồm cả người lớn và trẻ em tham gia. Trước đó, anh đã tham gia và dành nhiều giải cao tại các cuộc thi khiêu vũ ở Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Dương

Vương Vân – Thiên Thiên

Nguồn baonghean.vn

http://baonghean.vn/nghe-an-dat-va-nguoi/201606/chang-trai-xu-nghe-dat-4-huy-chuong-tai-giai-khieu-vu-the-thao-2707104/



  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60403838

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July