Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Trở về thập niên 90 với bộ ảnh kỷ yếu của học sinh Nghệ An Trở về thập niên 90 với bộ ảnh kỷ yếu của học sinh Nghệ An , Người xứ Nghệ Kiev
 

Chủ Nhật, 29/05/2016

 

 

(Baonghean.vn) - Tóc hai bím, quần ống loe, dép tổ ong, xe máy honda cub 70…được mượn từ bố mẹ mình, những học sinh cuối cấp lớp 12C2 của trường THPT Tân Kỳ 1 (Nghệ An) đã khiến những thế hệ 7x, 8x bồi hồi nhớ lại một thuở áo trắng của chính họ khi xem những bức ảnh đầy hoài niệm.


 
khi nhìn vào bức ảnh này, chẳng ai nghĩ rằng đây là những cô cậu học trò thế hệ 9x mới toanh, mà là những cô cậu học sinh thuở những năm thập niên 90
Khi nhìn vào bức ảnh này, chẳng ai nghĩ rằng đây là những cô cậu học trò thế hệ 9x mới toanh, mà là những cô cậu học sinh thuở những năm thập niên 90 thế kỷ trước
Tóc 2 bím, quần ống loe và những chiếc áo được “mượn” từ các bậc phụ huynh của chính những cô cậu lớp 12C2 đã “biến” thế hệ 9x bỗng dưng trở thành học trò thuở ngày xưa
Tóc 2 bím, quần ống loe và những chiếc áo được “mượn” từ các bậc phụ huynh của chính những cô cậu lớp 12C2 đã “biến” thế hệ 9x bỗng dưng trở thành học trò thuở ngày xưa
Đã nhận “vai diễn”, nên các cô bé cuối cấp này không được tạo dáng kiểu kute như học sinh bây giờ. Họ phải đúng là những cô bé tóc hai bím, quần ống loe và “quê kệch” một tí
Đã nhận “vai diễn”, nên các cô bé cuối cấp này không được tạo dáng kiểu kute như học sinh bây giờ. Họ phải đúng là những cô bé tóc hai bím, quần ống loe và “quê kệch” một tí
Mượn
Mượn "đạo cụ" của cha mẹ, các cô cậu này muốn quay ngược thời gian trở  về thời học sinh của chính cha mẹ mình
Chỉ có thể là thế hệ 7X
Chỉ có thể là thế hệ 7X
Hai cô bé chân quê với tình bạn chân thành nhất trong suốt ba năm học
Hai cô bé chân quê với tình bạn gắn bó nhất trong suốt ba năm học
Tạo dáng bên xe máy Cub 82
Tạo dáng bên xe máy Cub 82
Thời hồn nhiên tinh nghịch với chồng nụ chồng hoa
Thời hồn nhiên tinh nghịch với chồng nụ chồng hoa
Chọi cỏ gà
Trò chơi chọi cỏ gà
Một chút hoài niệm
Một chút hoài niệm

 Thiên Thiên

Ảnh: Sắc Việt

Nguồn baonghean.vn

http://baonghean.vn/nghe-an-dat-va-nguoi/201605/tro-ve-thap-nien-90-voi-bo-anh-ky-yeu-cua-hoc-sinh-nghe-an-2699523/



  Các Tin khác
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
  + Bí ẩn ngôi chùa cổ do con trai vua Lý Thái Tổ lập, cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an ở Hà Tĩnh (16/10/2023)
  + Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883 (16/10/2023)
  + Cuộc thi kỳ lạ ở một làng ven biển Hà Tĩnh, dân thi chạy bằng hai cây gậy cao lênh khênh (28/08/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59762484

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July