Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Người thầy có duyên với các cuộc thi hát Người thầy có duyên với các cuộc thi hát , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Bảy, 23/04/2016

(Baonghean.vn) - Trở về từ cuộc thi tiếng hát giáo viên toàn quốc khu vực miền Trung – Tây Nguyên với tấm HCV tiết mục song ca, thầy Nguyễn Tiến Cường - giáo viên dạy nhạc của trường THCS Đặng Thai Mai (TP Vinh) có cuộc trò chuyện thú vị với PV.

Thầy giáo Nguyễn Tiến Cường
Thầy giáo Nguyễn Tiến Cường

Sinh ra trong một gia đình bố mẹ là công chức, từ nhỏ, Nguyễn Tiến Cường được bố mẹ kỳ vọng sẽ là trụ cột của gia đình và được định hướng theo học khối A. Thế nhưng, từ bé, Cường đã đam mê ca hát và đặc biệt hát rất hay, trở thành nhân tố văn nghệ của trường, của lớp. Sau những lần biểu diễn trên sân khấu của trường, Cường nuôi ước mơ trở thành ca sỹ để được đi diễn khắp nơi.

Tốt nghiệp THPT, Cường thi vào trường Văn hóa nghệ thuật quân đội, theo học chuyên ngành thanh nhạc. Hơn 2 năm theo học, Cường được đánh giá khá cao và con đường trở thành ca sỹ chuyên nghiệp đang đến gần.

Nhưng học hết năm thứ 2, Cường bất ngờ viết đơn xin chuyển ngành. Cường chia sẻ: “Mình lại muốn làm cái nghề gì đó nó bình yên hơn một chút. Cùng thời gian đó, trường có mở thêm lớp sư phạm âm nhạc nên mình đã xin chuyển sang học ở lớp này”.

Tốt nghiệp năm 2005, Cường về quê và xin vào dạy ở trường THCS Đặng Thai Mai cho đến nay. Hàng năm, thầy Cường tham gia vào rất nhiều những cuộc thi tiếng hát dành cho người thầy giáo và lần nào cũng giành về giải thưởng cao nhất.

Khi được hỏi đã tham gia vào bao nhiêu cuộc thi, thầy Cường cho biết “không thể nhớ nổi. Có chăng, thầy chỉ nhớ mình có khoảng 20 chiếc HCV giành được trong các cuộc thi đó. Còn tại Liên hoan tiếng hát giao viên toàn quốc Khu vực miền Trung - Tây Nguyên vừa qua, thầy Cường đã đem về cho đoàn tấm HCV với ca khúc “Việt Nam đất nước tình yêu” song ca với cô giáo Phạm Ánh Ngọc (giáo viên trường THCS Vinh Tân).

Thầy Cường (thứ hai từ trái sang) cùng đoàn giáo viên Nghệ An giành giải Nhất toàn đoàn tại Liên hoan Tiếng hát giáo viên Toàn quốc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.
Thầy Cường (thứ tư từ trái sang) cùng đoàn giáo viên Nghệ An giành giải Nhất toàn đoàn tại Liên hoan Tiếng hát giáo viên Toàn quốc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Không những dạy giỏi, hát hay thầy Cường còn có khả năng biên đạo những tiết mục văn nghệ. Ngoài chiếc HCV, tại Liên hoan Tiếng hát giáo viên toàn quốc khu vực miền Trung – Tây Nguyên, thầy Cường cũng là người tự biên tác phẩm “Tự hào người giáo viên nhân dân” đạt HCB.

Năm 2011, thầy Cường giành HCV trong cuộc thi tiếng hát giáo viên nhân dân. Năm 2013 giành HCV cuộc thi piano toàn quốc. “Đến bây giờ, tôi thấy quyết định trở thành giáo viên của mình năm đó là hoàn toàn đúng đắn. Dù làm công tác giảng dạy nhưng tôi vẫn có cơ hội lên sân khấu biểu diễn để thỏa mãn đam mê của mình”, thầy Cường chia sẻ.

Tùng Lâm

Nguồn baonghean.vn

http://baonghean.vn/giao-duc-khoa-hoc/201604/nguoi-thay-co-duyen-voi-cac-cuoc-thi-hat-2687065/



  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60206694

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July