Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Mùa thu cách mạng trên quê hương Phùng Chí Kiên Mùa thu cách mạng trên quê hương Phùng Chí Kiên , Người xứ Nghệ Kiev
 

Cứ mỗi dịp tháng 8 về, cùng với nhân dân cả nước tưng bừng chào mừng những ngày lễ trọng đại của dân tộc, mỗi người dân ở xã Diễn Yên lại dành biết bao tình cảm cho người con ưu tú của quê hương – Người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí minh, vị tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam Phùng Chí Kiên.

Những ngày tháng 8 lịch sử, và cũng là dịp kỷ niệm 74 năm ngày hy sinh của liệt sỹ Phùng Chí Kiên (21/8/1941), ngôi nhà nhỏ– nơi gắn bó với thời niên thiếu của người chiến sỹ cách mạng lỗi lạc này lại đón nhân dân khắp nơi đến thăm viếng, tưởng nhớ về một vị tướng kiên trung.

 


Ông Lê Đức Vôn (Bên trái) – Lão thành cách mạng xã Diễn Yên kể chuyện về vị tướng Phùng Chí Kiên


Đã thành thói quen, hàng chục năm nay, những dịp này, người lão thành cách mạng Lê Đức Vôn lại tự nguyện đến đây làm công việc mà ông yêu thích: Kể cho mọi người về cuộc đời hoạt động cách mạng, sự hy sinh anh dũng tuyệt vời của người con quê hương. Để rồi sự nghiệp, công lao và những phẩm chất cao đẹp của vị tướng Phùng Chí Kiên sẽ trường tồn cùng thời gian và sống mãi trong trái tim của mỗi người.

 


Cán bộ và nhân dân xã Diễn Yên thắp hương tượng niệm


Ông Lê Đức Vôn – Lão thành cách mạng xã Diễn Yên trao đổi: “Lúc đó chuẩn bị cho Đại hội lần thứ nhất, chuẩn bị cho cướp chính quyền năm 1945, bác Phùng Chí Kiên có công lớn với Đảng ta là soạn thỏa tài liệu chiến lược quân sự, soạn thảo văn kiện cho Đại hội 1 và bảo vệ Trung ương là cái công lớn nhất”.
 
Hãnh diễn là mái trường được mang tên nhà chí sỹ yêu nước Phùng Chí Kiên đã trở thành động lực để thầy và trò trường THCS ở đây nỗ lực không ngừng cho sự nghiệp trồng người. Danh hiệu lá cờ đầu bậc THCS, trường đạt chuẩn Quốc gia là kết quả đáng tự hào mà thầy và trò dâng lên nhân kỷ niệm 74 năm ngày Phùng Chí Kiên  hy sinh.
 
Đến khu lưu niệm liệt sỹ Phùng Chí Kiên, được nghe về tấm gương người cộng sản kiên trung là bài học lịch sử quý giá, khắc sâu thêm lòng yêu nước trong thế hệ học trò hôm nay. Vì vậy, dù đã đi xa nhưng nhân cách vĩ đại của Phùng Chí Kiên vẫn tiếp tục là hành trang, là tấm gương sáng cho lớp trẻ hôm nay vững tin, viết tiếp truyền thống anh hùng của quê hương.
 
Em Trần Văn Đức – Lớp 8A trường THCS Phùng Chí Kiên, Diễn Yên, Diễn Châu nói: “Được nghe các bác lão thành cách mạng kể chuyện về anh hùng Phùng Chí Kiên, đã góp phần xây dựng Đảng ta như thế nào và góp phần xây dựng những gì cho Đảng, là học sinh trường Phùng Chí Kiên thì chúng em sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi, xứng đáng với cháu ngoan bác Hồ, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của bác Phùng Chí Kiên”.
 
Tự hào là quê hương của người chiến sỹ kiên trung Phùng Chí Kiên, trong kháng chiến Diễn Yên là địa chỉ đỏ cách mạng, 2000 thanh niên đã lên đường nhập ngũ, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, là xã có số cán bộ tiền khởi nghĩa và lão thành cách mạng nhiều nhất huyện với hơn 30 người. Trong công cuộc đổi mới hôm nay, Diễn Yên đã vượt khó, vươn lên tạo ra những bước phát triển toàn diện. Tốc độ phát triển kinh tế đạt 17%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 30 triệu đồng/năm. Xã đã về đích nông thôn mới vào cuối năm 2014. Những kết quả đáng tự hào đó đang làm cho mùa thu cách mạng trên quê hương Phùng Chí Kiên thêm vui tươi và giàu ý nghĩa.
 
Ông Dương Đăng Hồi – Bí Thư Đảng ủy Diễn Yên cho biết: “Trong dịp này trên các hệ thống thôn tin đại chúng, chúng tôi có các bài viết tuyên truyền về thân thế sự nghiệp Phùng Chí Kiên, kết hợp với tuyên truyền về CM tháng 8 và QK 2-9. Đó là những hoạt động để cho cán bộ nhân dân hiểu được sự nghiệp của người con quê hương mà hiện nay trên khắp cả nước có rất nhiều xã mang tên bác Phùng Chí Kiên, các tuyến đường, trường và hiện nay đang xây dựng khu di tích Phùng Chí Kiên”.


 


Quê hương của Phùng Chí Kiên (Diễn Yên, Diễn Châu) hôm nay


Tinh thần cách mạng tháng 8 bất diệt và niềm tự hào là nơi sản sinh ra người chiến sỹ cách mạng tài ba Phùng Chí Kiên tiếp tục là hành trang cho Đảng bộ và nhân dân Diễn Yên (nói riêng) và Diễn Châu (nói chung) vững tin bước vào chặng đường phát triển mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
 
Tác giả bài viết: Mai Giang – Văn Thành (Đài TT-TH Diễn Châu) 
Nguồn tin: Điện tử Diễn Châu
http://nghean24h.vn/news/Xa-hoi/Mua-thu-cach-mang-tren-que-huong-Phung-Chi-Kien-326581.html

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60210443

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July