Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Thiếu nhi làm theo lời Bác Thiếu nhi làm theo lời Bác , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Baonghean) - Vào những ngày này, tuổi trẻ toàn tỉnh sôi nổi với nhiều hoạt động hướng về kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để từ đó, thêm một lần các em được hiểu hơn về Người, vị cha già kính yêu của dân tộc và ra sức thi đua thực hiện tốt “5 điều bác hồ dạy”...

Nhắc đến Bác Hồ, học sinh Trường Tiểu học Làng Sen (Kim Liên) luôn có một niềm tự hào riêng, bởi các em được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất  đã sinh ra Người. Dù Bác đã đi xa nhưng ở Trường Tiểu học Làng Sen, Bác vẫn rất gần gũi qua hàng cây mang tên Bác, qua bức chân dung của Người với nhân dân Nam Đàn trong ngày Bác Hồ về thăm quê, qua tủ sách Bác Hồ… Niềm kính yêu vô vàn đó được thể hiện qua Cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”. Mỗi câu chuyện, mỗi hình ảnh được gửi đến tham dự rất đỗi bình dị, chân thực về Người.
 
Riêng câu chuyện “Tình yêu Bác Hồ dành cho những khúc dân ca” do em Lưu Giang, học sinh lớp 5A thể hiện lại có một sức lay động đặc biệt đến mọi người. Nỗi nặng lòng của Bác về  quê hương, về khúc hát dân ca như da diết hơn khi em Giang thể hiện một câu Dân ca ví, giặm mang âm hưởng, đặc trưng của quê hương Nam Đàn. Thành công của em Giang không chỉ ở cốt truyện sâu sắc mà còn ở lối kể chuyện đầy cảm xúc, chân thành. Tiết mục này đã giành giải Nhất tại Cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” của huyện Nam Đàn và em vinh dự là đại diện duy nhất của huyện tham dự cuộc thi cấp tỉnh. 
 
Những học sinh tiêu biểu của TX. Cửa Lò về thăm quê Bác.
Những học sinh tiêu biểu của TX. Cửa Lò về thăm quê Bác.
Cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” đã được triển khai ở 22 huyện, thành, thị. Trước đó, hưởng ứng cuộc thi này, hơn 500 trường tiểu học đã tổ chức ở cấp cơ sở với hàng nghìn học sinh tham gia. Ở cấp huyện, với nhiều tiết mục được đầu tư dàn dựng khá công phu, kỹ lưỡng từ nội dung, bối cảnh, trang phục đến phần phụ họa, cuộc thi được đánh giá là thành công và có nhiều nét mới so với những năm trước. Đặc biệt, từ cuộc thi này, thiếu nhi  hiểu hơn về Bác Hồ, về đạo đức, lối sống giản dị, về tình thương người, tình cảm của Bác với thiếu niên, nhi đồng cả nước. Cuộc thi còn có ý nghĩa giáo dục, nhân văn sâu sắc, làm sống dậy những giá trị đạo đức cao cả của Bác Hồ kính yêu.
 
Với các cháu học sinh mẫu giáo ở trường Mầm non Bình Minh, Hoa Hồng, Hưng Bình (Thành phố Vinh) dù hiểu biết về Bác Hồ còn rất ít ỏi, nhưng các cháu cũng đã cảm nhận được nhiều điều trong chuyến về thăm quê Bác trong những ngày tháng Tư lịch sử. Sự thích thú có thể thấy rõ trên gương mặt, ánh mắt khi các em được về quê ngoại Bác, nhìn thấy ngôi nhà tranh vách đất, chiếc chõng tre và những đồ vật hàng ngày mà ngày xưa cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã từng sử dụng…
 
Chị Ngọc Lan, thuyết minh ở Khu di tích Kim Liên tâm sự: Mỗi lần được thuyết minh cho đoàn khách “đặc biệt” này trong chị bao giờ cũng có nhiều cảm xúc, cảm giác như mình được trở lại những ngày còn nhỏ với mơ ước được đến thăm nhà Bác. Cũng chính vì thế, khi nói chuyện với các cháu mầm non chị thường kể những câu chuyện gần gũi với các em như “Ai ngoan sẽ được thưởng”, "Bác Hồ thăm vườn hoa nghìn việc tốt", để các cháu có thể cảm nhận rõ hơn về  hình ảnh Bác Hồ…
 
Dịp này, Hội đồng Đội Thị xã Thái Hòa cũng đã tổ chức cuộc thi cảm nhận những tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều học sinh tiểu học và THCS trong toàn huyện, giúp các em rèn luyện kỹ năng viết Văn và cũng là một cơ hội để các em tìm hiểu về Bác Hồ và bày tỏ những tình cảm chân thành của mình với Bác. 
 
Còn ở Thị xã Cửa Lò, 50 học sinh xuất sắc nhất đại diện cho hơn 8.000 thiếu niên, nhi đồng toàn thị xã đã vinh dự được về Kim Liên (Nam Đàn) trong Lễ tuyên dương “Thiếu nhi Cửa Lò làm theo lời Bác”. Vâng lời Bác Hồ dạy, suốt 5 năm qua, lớp lớp thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thị xã đã luôn nỗ lực, cố gắng hết mình trong học tập, rèn luyện và trong các hoạt động Đội - Sao. Từ các  phong trào như Trần Quốc Toản, Kế hoạch nhỏ, Nghìn việc tốt, Áo lụa tặng bà… hay các cuộc vận động: Vì đàn em thân yêu, Vòng tay bè bạn, Giúp bạn đến trường,… học sinh thị xã đã giúp đỡ gần 100 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tới trường; quyên góp trên 4.500 bộ quần áo ủng hộ các bạn học sinh nghèo.
 
Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều tấm gương học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia như: Em Bạch Quang Hiệu, lớp 9A1 - Trường THCS Hải - Hoà, học sinh giỏi nhiều năm liền, năm học 2014 - 2015 đạt giải Nhì môn Toán và giải Ba môn Hoá học cấp tỉnh; em Phan Lê Khánh Huyền, lớp 8A1 - Trường THCS Nghi Hương, là liên đội trưởng và là học sinh giỏi nhiều năm liền; em Chế Ngọc Thái, lớp 5B - Trường Tiểu học Nghi Thuỷ nhiều năm liền đạt thành tích cao trong các kỳ giao lưu Toán tuổi thơ, tiếng Anh qua mạng cấp thị xã, cấp tỉnh…  
 
Chị Vũ Thị Thanh Hiền, Phó Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thị xã Cửa Lò chia sẻ: Những kết quả từ cuộc vận động “Thiếu nhi Cửa Lò làm theo lời Bác” là những minh chứng rõ nhất cho những nỗ lực của thiếu nhi TX. Cửa Lò trong những năm qua, giúp các em rèn luyện về đạo đức, về truyền thống cách mạng và những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; giúp các em biết sống vì mọi người, vươn lên trong học tập… trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
 
“Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh” - sinh thời, Bác Hồ luôn dành tình cảm đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng. Bác luôn quan tâm giáo dục các cháu, coi thiếu nhi là người chủ tương lai của nước nhà. Với thiếu niên, nhi đồng trên quê hương của Người, nhớ về Bác, làm theo Bác cũng chính là một cách để thể hiện rõ nhất tình cảm và tấm lòng của mình để tiếp tục phát huy và làm đẹp thêm truyền thống người dân xứ Nghệ trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
 
Mỹ Hà
Nguồn baonghean.vn
http://baonghean.vn/giao-duc-khoa-hoc/201505/thieu-nhi-lam-theo-loi-bac-607590/

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60210550

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July