Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 18/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  "Thần đồng" dân ca xứ Nghệ "Thần đồng" dân ca xứ Nghệ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng bé Thảo Phương đã thuộc hàng chục bài hát dân ca và thể hiện các bài hát đó một cách nhuần nhuyễn, tự nhiên. Bé được mọi người quanh vùng ngưỡng mộ, gọi là “thần đồng” hát dân ca.

Bé Nguyễn Thảo Phương (SN 2009) trú tại xóm 2, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đang được mọi người biết đến với khả năng hát dân ca xứ Nghệ rất mượt mà, tình cảm. Điều đặc biệt là cô bé này bén duyên với những làn điệu dân ca xứ Nghệ từ khi mới tròn 3 tuổi. Được biết, Phương là con thứ 2 của vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1976) và chị Nguyễn Thị Thế (SN 1977).
 

Chân dung bé Thảo Phương

“Gia đình tôi không có ai theo nghệ thuật mà chỉ có mẹ chồng tham gia đội văn nghệ của xóm. Bà đi tập hát rồi bế cháu đi theo, không ngờ chính những buổi tập đó bé Phương nghe và thuộc lời bài hát. Về nhà, thấy con ngêu ngao hát những bài dân ca mà tôi rất ngạc nhiên”, chị Thế cho biết. Không chỉ hát, Thảo Phương còn có trí nhớ rất tốt và bé chỉ cần nghe qua lời bài hát một vài lần là thuộc. 

Biết cháu thích hát và có khả năng hát dân ca nên bà nội của bé Phương phải mò mẫm tập thật nhiều bài hát để về dạy cho cháu gái. Bà Phan Thị Lan (SN 1951 –bà nội bé Phương) chia sẻ: “Thời gian đầu theo tôi đi tập văn nghệ ở nhà văn hóa xóm, trong khi bạn bè còn nô đùa, nghịch ngợm thì Phương lại chăm chú lắng nghe. Về nhà, nghe cháu hát lại mà tôi không tin, vì có những bài hát các bà phải mất cả tuần tập thì cháu chỉ nghe một lần đã thuộc. Biết cháu có khả năng nên tôi phải tìm học thêm nhiều bài hát nữa để bày dạy cho cháu gái. Cứ lần nào được bà dạy hát là Phương thích lắm, nó có thể ngồi hàng giờ để học thuộc giai điệu và cách luyến láy của bài đó”. 

Lâu dần, mọi người trong xóm biết khả năng của Thảo Phương nên thường xuyên đến nhà để nghe cô bé này hát.

Một lần về nhà chơi, chị Trần Thị Hạnh (SN 1992) mợ của bé Phương bất ngờ khi thấy cháu gái đang say mê hát những làn điệu dân ca.  Chị Hạnh đã dùng điện thoại quay phim và đang lên mạng. Không ngờ, chỉ sau mấy ngày clip đã thu hút được rất nhiều người xem. Hầu hết, mọi người đều ca ngợi giọng hát và tài năng của cô bé. Chi Hạnh chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ thấy cháu gái vô tư ngồi hát bài dân ca “lời mẹ hát” một cách say mê như vậy. Thảo Phương không những hát hay mà còn rất hay hát, mỗi lần có người muốn nghe là cháu sẵn sàng biểu diễn rất nhiệt tình”.
 

Thảo Phương trong vòng tay mẹ

Hơn 1 năm nay, khả năng hát dân ca của bé Thảo Phương được rất nhiều người biết đến. Cách đây 1 tuần, Phương tham gia hội thi bé khỏe, bé ngoan của huyện và đạt giải nhì. 

Hình ảnh bé gái xinh xắn, hồn nhiên vô tư biểu diễn bài hát dân ca đã không còn xa lạ gì với người dân ở xã Liên Thành. Với người dân nơi đây, Thảo Phương là cô “ca sỹ” nhí rất đáng yêu và đa tài. Bên cạnh việc hát dân ca, Phương còn biết kể chuyện, hát kịch. 
 

Thảo Phương say sưa luyện hát cùng bà

Dân ca xứ Nghệ là một loại hình nghệ thuật khó và rất ít người theo đuổi. Vì vậy, một cháu bé 6 tuổi có khả năng “thiên bẩm” về thể loại này là điều đáng quý và trân trọng. Ông Nguyễn Bá Tiệp xóm trưởng xóm 2 xác nhận: “Việc cháu Phương hát rất hay dân ca xứ Nghệ là chính xác. Chúng tôi ở đây rất ngạc nhiên về khả năng của cháu và mong rằng cháu Phương sẽ cố gắng theo đuổi để hát được nhiều bài hát về dân ca hơn nữa”. 

Yêu và đam mê dân ca và cô bé Thảo Phương này rất thần tượng NSƯT Hồng Lựu. Mỗi lần trên vô tuyến chiếu chương trình có nghệ sỹ Hồng Lựu biểu diễn là Phương say mê ngồi xem rồi tập lại các động tác trong bài hát. Khi được hỏi ước mơ của mình, Phương bẽn lẽn cho biết: “Con rất muốn làm ca sỹ để hát được thật nhiều bài hát hơn nữa”.

Cô giáo Nguyễn Thị Vinh (SN 1988), giáo viên chủ nhiệm của lớp mầm non nơi Phương đang học chia sẻ: “Thảo Phương là cô bé ngoan, có năng khiếu về văn nghệ và đặc biệt là hát dân ca. Ở lớp, Thảo Phương tiếp thu rất nhanh kể cả trong việc học và cảm thụ nhanh về âm nhạc. Không những vậy, Phương tự tin và quan tâm đến các bạn cùng lớp rất nhiều. Chúng tôi cũng hi vọng cô bé tiếp tục theo đuổi được đam mê của mình với con đường ca hát”. 

 
 
Tác giả bài viết: Trịnh Nguyễn 
Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô 
http://nghean24h.vn/news/Xa-hoi/Than-dong-dan-ca-xu-Nghe-288607.html

  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60185801

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July