Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Trưởng thôn tận tụy Trưởng thôn tận tụy , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Baonghean) - Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ở các địa phương của huyện Anh Sơn, mỗi người có những việc làm theo cụ thể, thiết thực. Trong nhiều điển hình đó, ông Nguyễn Trọng Thảo, Trưởng thôn 2, xã Lĩnh Sơn được dân làng kính trọng về sự tận tụy với công việc thôn xóm.

 

Ông Nguyễn Trọng Thảo trao đổi về làm giao thông nông thôn.

Ông Nguyễn Trọng Thảo trao đổi về làm giao thông nông thôn.

 

Theo lời giới thiệu của Bí thư Đảng ủy xã Lĩnh Sơn, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Trọng Thảo – người được nhân dân trong thôn ca ngợi về sự nhiệt tình, trách nhiệm với công việc xóm làng. Từ năm 1991, ông được nhân dân thôn 2 (xã Lĩnh Sơn) tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Đến nay, đã 23 năm giữ “chức vụ” này, nhưng ông Thảo luôn tận tâm với công việc, nói đi đôi với làm. Với phương châm “nói dân hiểu, hiểu dân nói”, ông luôn gần gũi với mọi người và tiên phong, đi đầu trong mọi phong trào của thôn. Nhờ vậy, bà con trong thôn luôn tôn trọng, tin yêu, khi phát động các phong trào được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tiêu biểu là phong trào hiến đất, hiến công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Xác định xây dựng đường giao thông nông thôn để nhân dân thuận tiện trong phát triển kinh tế, góp phần vào công cuộc xây dựng NTM tại địa phương, ông Nguyễn Trọng Thảo đã đến từng hộ, trong thôn để vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản trên đất, góp công, góp của để làm giao thông nông thôn. Nhờ thế, đến nay đã có 100% số hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất vườn và 2.200m2 đất nông nghiệp để làm đường giao thông. Chỉ trong vòng 2 tháng,  ông Thảo đã cùng Ban quản lý thôn vận động bà con hiến đất, hoàn thành 14 tuyến đường liên thôn rộng 6m, dài 5.760m với số tiền 338 triệu đồng. Ngoài ra, ông Thảo còn vận động gia đình đóng góp 31 triệu đồng để làm 125m đường bê tông rộng 3m và giúp đỡ các hộ khó khăn để làm đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Thảo cho biết: “Để các phong trào của thôn phát triển, trước hết mình là trưởng thôn phải gương mẫu, đầu tàu để nhân dân tin tưởng ủng hộ. Khi có chủ trương của  cấp trên, mình luôn là người đi đầu thực hiện để người dân làm theo. Khi nhân dân tin tưởng thì việc gì cũng thành công…”. 

Không chỉ hoàn thành tốt công việc xã hội, ông Nguyễn Trọng Thảo còn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, gia đình ông trồng  hơn 2 ha cây nguyên liệu giấy, 1 ha cây chè thực phẩm, ngoài ra ông còn chăn nuôi  200 con gà, 20 con lợn thịt và lợn nái đẻ, 4 con bò mỗi năm cho thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng. Với những kết quả đã đạt được, trong nhiều năm liền ông được công nhận là trưởng thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông vinh dự được tuyên dương điển hình làm theo lời Bác và được đi báo công tại Hà Nội. Trao đổi với chúng tôi, ông Cao Xuân Đáo - Bí thư Đảng ủy xã Lĩnh Sơn cho biết: “Đồng chí Nguyễn Trọng Thảo là một trong những điển hình tiên tiến được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nể phục. Ông học và làm theo Bác Hồ từ những việc làm nhỏ đến việc lớn nên các phong trào phát triển kinh tế, xã hội trong thôn hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy rất ghi nhận công lao của đồng chí Thảo…”.

Với cuộc sống giản dị, nhiệt tình trong mọi hoạt động, cần cù, hăng say trong lao động sản xuất, ông Nguyễn Trọng Thảo luôn được bà con trong thôn quý mến, tin yêu và là tấm gương sáng để mọi người noi theo. 

Đặng Dương 

Theo Baonghean.vn:

http://baonghean.vn/dua-nq-cua-dang-vao-cuoc-song/201501/truong-thon-tan-tuy-576809/


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60360557

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July