Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Ghi nhận ở điểm sáng Xuân Sơn Ghi nhận ở điểm sáng Xuân Sơn , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Baonghean) - Xã Xuân Sơn (Đô Lương) nay rõ lên diện mạo mới, bà con lương - giáo đoàn kết ra sức xây dựng quê hương. Đó là kết quả đạt được một phần từ việc Đảng bộ và nhân dân xã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đông bào theo đạo Thiên chúa giáo trong tình hình mới”. 

Xóm 1, xã Xuân Sơn có 230 hộ, trong đó trên 50% đồng bào giáo dân. Trước năm 1995, xóm 1 được biết đến là điểm nóng về mất an ninh trật tự. Thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào theo đạo Thiên chúa giáo trong tình hình mới”, chi bộ, ban cán sự xóm 1 tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị cho nhân dân và bà con giáo dân triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Xóm thành lập các tổ an ninh tự quản gắn với khu dân cư. Để toàn dân tham gia tích cực vào phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), xóm chú trọng công tác tuyên truyền, vận động toàn dân đấu tranh tố giác tội phạm. Các đoàn thể trong xóm thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình có đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện. Đồng thời, tăng cường tuyên tuyền, vận động, giáo dục, cảm hóa, thuyết phục các đối tượng buôn bán lẻ ma túy ra đầu thú. Thông qua hòm thư tố giác, bà con đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp cơ quan công an sàng lọc, phân loại đối tượng, lập hồ sơ quản lý và có cơ sở đấu tranh với các đối tượng phạm tội. Nhờ đó, lực lượng công an triệt phá 5 tụ điểm buôn bán lẻ ma túy và đưa đi cai nghiện tập trung 4 đối tượng, bắt và xử lý 15 đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn xóm. Đồng chí Võ Văn Hường - Bí thư Chi bộ, kiêm Xóm trưởng xóm 1 xã Xuân Sơn cho biết: “Qua việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho người dân chăm lo phát triển kinh tế. Ngoài phát triển nông nghiệp, người dân xóm 1 còn đẩy mạnh hoạt động dịch vụ - thương mại, phát triển nghề mộc dân dụng… Đặc biệt, bà con lương - giáo đoàn kết, đồng thuận cao trong thực hiện các phong trào của địa phương và cấp trên phát động…”.

Người dân xóm 1, xã Xuân Sơn (Đô Lương) trao đổi với phóng viên.

Người dân xóm 1, xã Xuân Sơn (Đô Lương) trao đổi với phóng viên.

 

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền xã Xuân Sơn chỉ đạo các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, xã vận động nhân dân ký cam kết thực hiện tốt nội dung toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia các tổ tự quản ANTT, phòng, chống tội phạm xã hội, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng ủy xã có Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào theo đạo Công giáo”, đồng thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Quá trình thực hiện, Đảng ủy, chính quyền phối hợp với MTTQ và các đoàn thể xã phối hợp chặt chẽ với các chức sắc, chức việc; kịp thời biểu dương những công giáo yêu nước. Chính sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền với bà con, gắn kết tình đoàn kết lương - giáo, làm chuyển biến nhận thức của nhân dân, góp phần làm thất bại những luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch trên địa bàn.

Điểm nổi bật trong công tác bảo vệ ANTQ ở xã Xuân Sơn là lực lượng công an luôn thể hiện vai trò nòng cốt trong quá trình triển khai thực hiện phong trào. Công an phối hợp với 24 tổ an ninh tự quản ở các khu dân cư để nắm tình hình sâu sát lắng nghe ý kiến, tìm hiểu nguyện vọng của người dân để kịp thời xử lý, đảm bảo trật tự ở mỗi xóm, khu dân cư. Đồng chí Nguyễn Đình Tám - Trưởng Công an xã Xuân Sơn cho biết: “Công an xã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, trên cơ sở đó, Đảng ủy chỉ đạo các ban, ngành của địa phương thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Công an. Từ làm tốt công tác tuyên tuyền, vận động, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn và vùng đồng bào có đạo được người dân đồng thuận, bà con giáo dân trên địa bàn tích cực tham gia vào các đội an ninh tự quản, tuần tra, đấu tranh, tố giác các loại tội phạm”. Bên cạnh đó, lực lượng công an phối hợp cùng MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong vận động bà con giáo dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, vận động, cảm hóa giáo dục người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Cùng đó, các tổ chức, đoàn thể xây dựng mô hình CLB “lá chắn” của Hội LHPN, “Bạn giúp bạn” của Đoàn thanh niên, có hiệu quả thiết thực. 

Thành công ấy, còn ở việc cấp ủy, chính quyền xã Xuân Sơn thường xuyên chăm lo, cũng cố xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cốt cán ở cơ sở, làm cho hệ thống chính trị ở vùng giáo vững mạnh về mọi mặt.  Điển hình là Chi bộ 1 nhiều năm qua luôn đạt danh hiệu TSVM. Trong Đảng bộ có 4 đảng viên vùng giáo được phân công đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch MTTQ, Phó Chỉ huy xã đội, Phó bí thư Đoàn xã, cán bộ làm công tác tôn giáo. Công tác phát triển đảng viên mới là giáo dân được cấp ủy quan tâm, từ năm 2004 đến nay, Xuân Sơn kết nạp thêm 2 đảng viên là người công giáo. Nhiều giáo dân làm tốt việc đời, việc đạo, đại biểu HĐND huyện, xã, tham gia Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân… 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Viết Thể - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Nhờ sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, nhất là phát huy vai trò của đội ngũ chức sắc, chức việc trong cộng đồng vùng giáo, tình hình ANTT trên địa bàn có sự chuyển biến mạnh mẽ. Có được kết quả đó, cấp ủy, chính quyền luôn biết dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, tạo được sự gần gũi để vận động đồng bào lương - giáo cùng tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ đó, quần chúng nhân dân mạnh dạn tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên ở địa phương”. Niềm vui đối với Xuân Sơn là năm 2014, xã vinh dự được Bộ Công an tuyên dương điển hình toàn quốc trong tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 11 về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo đạo Thiên chúa. Đây là động lực để Xuân Sơn thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, làm nền tảng quan trong cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Thanh Lê

Theo baonghean.vn:

http://baonghean.vn/dua-nq-cua-dang-vao-cuoc-song/201412/ghi-nhan-o-diem-sang-xuan-son-567142/

 


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 7
Total: 60362996

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July