Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh > Đất và người Xứ Nghệ >
  Niềm tự hào của xứ Nghệ Niềm tự hào của xứ Nghệ , Người xứ Nghệ Kiev
 

(Baonghean.vn)-Nhân dịp dân ca ví, dặm xứ Nghệ được UNESCO xem xét để vinh danh trở thành di sản phi vật thể của nhân loại, Báo Nghệ An ghi lại một số ý kiến của những người trẻ đam mê dân ca.

 

Thạc sỹ Hoàng Thị Phú, Giảng viên Trường CĐVHNT Nghệ An:  Dân ca, ví, dặm bắt nguồn từ cuộc sống lao động và được nhân dân lao động hun đúc, nuôi dưỡng và phát triển từ bao đời nayTrong quá trình giảng dạy ở trường CĐ VHNT Nghệ An, chúng tôi nhận thấy tất cả các em học sinh, sinh viên đều rất thích các làn điệu dân ca. Nó đã ăn sâu vào máu thịt của người dân và tất nhiên, thế hệ trẻ không đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là dân ca đang bị nhạc thị trường lấn át.
Thạc sỹ Hoàng Thị Phú
Thạc sỹ Hoàng Thị Phú

Do đó, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh giảng dạy dân ca trong trường học ở tất cả các cấp. Đối với các trường cao đẳng, đại học có bộ môn văn hóa nghệ thuật, cần phải trang bị cho sinh viên kỹ năng hát, dàn dựng, cải biên các làn điệu dân ca. Bên cạnh người dân ở các địa phương thì đây chính là nguồn nhân lực chuyên nghiệp, sẽ tạo nên sự lan tỏa của dân ca ví, dặm  xứ Nghệ sau khi các em ra trường, đi làm. Làm được như vậy, chắc chắn, dân ca ví, dặm  xứ Nghệ sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.

Hồ Thị Thùy, Sinh viên ngành Sư phạm âm nhạc, Trường CĐVHNT Nghệ An: Em sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Nam Đàn, bên dòng sông Lam thơ mộng, là cái nôi của dân ca ví, dặm . Nhiều bạn sinh viên khác yêu thích dòng nhạc hiện đại nhưng em lại chọn dân ca làm hướng đi cho mình. Chính vì yêu thích dân ca ví, dặm nên em mới quyết tâm thi vào ngành âm nhạc, sau này, khi trở thành giáo viên dạy nhạc, em sẽ truyền thụ những làn điệu dân ca ví, dặm  cho các em học sinh.

Sinh viên Hồ Thị Thùy
Sinh viên Hồ Thị Thùy

Việc UNESCO chính thức đưa dân ca, ví, dặm ra xem xét để vinh danh di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là niềm tự hào không của riêng bản thân em mà còn của cả người dân xứ Nghệ. Chúng em sẽ cố gắng học tập thật tốt để góp sức nhỏ bé của mình, đưa dân ca ví, dặm của xứ Nghệ tiếp tục phát triển.

Hoàng Thị Huyền Trang,  sinh viên chuyên ngành nhạc cụ dân tộc: Trong dân ca ví, dặm  xứ Nghệ, nhạc cụ dân tộc có một vai trò quan trọng. Từ đam mê với những khúc hát dân ca, em đã lựa chọn chuyên ngành nhạc cụ dân tộc để học. Em biết rằng, các làn điệu dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh đã hình thành, phát triển từ xa xưa, trở thành một di sản tinh thần vô giá, ăn sâu, bén rễ trong tâm hồn, trí tuệ, đời sống của người dân.

Sinh viên Hoàng Thị Huyền Trang
Sinh viên Hoàng Thị Huyền Trang

Nếu chúng ta có bước đi đúng hướng, tạo được không gian diễn xướng, dàn dựng được lời mới trên nền làn điệu Dân ca thì chắc chắn giới trẻ sẽ hưởng ứng và dễ dàng tiếp thu được các làn điệu Dân ca. Hi vọng rằng, khi được vinh danh, ghi nhận thì dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Sẽ có nhiều bạn trẻ yêu thích các làn điệu Dân ca.

Đặng Huy Hoàng, (19 tuổi, xã Hưng Mỹ, huyện Nguyên): Từ nhỏ em đã rất yêu thích dân ca và tự mày mò để sang tác những lời hát mới trên nền nhạc dân ca xứ Nghệ. Em thấy rằng, những làn điều dân ca sâu lắng tình người, tình quê hương, tình yêu đôi lứa luôn được người dân trong làng, trong xã em yêu thích và đam mê. Sau này, em sẽ tiếp tục đi theo niềm yêu thích của mình và cố gắng viết thêm nhiều lời mới hơn nữa để góp phần rất nhỏ của mình đưa dân ca ví, dặm xứ Nghệ tiếp tục phát triển.

Đặng Huy Hoàng, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên.
Đặng Huy Hoàng, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên.

Em hi vọng và tin tưởng, những làn điệu dân ca ví, dặm quê mình sẽ được UNESCO vinh danh, được thế giới thừa nhận và trở thành niềm tự hào của Việt Nam.

Nguyên Khoa (ghi)

Theo Baonghean.vn



  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60352171

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July